Hà Nội
23°C / 22-25°C

17 bệnh nhân COVID-19 nặng tại BV Hồi sức COVID-19 xuất viện khỏe mạnh

GiadinhNet - Chiều 26/7, tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao giấy ra viện cho 17 bệnh nhân COVID-19 hoàn thành quá trình điều trị, đánh dấu tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống lại đại dịch đầy cam go của TP.HCM.

17 bệnh nhân COVID-19 nặng tại BV Hồi sức COVID-19 xuất viện khỏe mạnh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trao giấy ra viện cho bệnh nhân chiều 26/7. Ảnh: BVCC

Chia sẻ tại buổi ra viện của các bệnh nhân, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với các bệnh nhân cũng như Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM. Bởi lẽ, chỉ trong một thời gian ngắn, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thu nhận, cứu chữa thành công các bệnh nhân COVID-19 rất nặng, nguy kịch với 17 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

"Thành quả này minh chứng cho sự chung tay của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cũng như sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Y tế khi xây dựng và triển khai những giải pháp về nguồn nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế ban đầu để hình thành được các cơ sở y tế hiện đại. 

Đồng thời đó còn là sự vào cuộc của các đồng nghiệp, nhân viên y tế từ các bệnh viện Trung ương, các bệnh viện của TP.HCM, các bệnh viện và các Sở Y tế đến chi viện… đã tạo nên một đội ngũ chuyên nghiệp, chạy đua với tử thần để cứu sống những bệnh nhân nặng, nguy kịch", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay.

17 bệnh nhân COVID-19 nặng tại BV Hồi sức COVID-19 xuất viện khỏe mạnh - Ảnh 2.

Là một trong 17 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong ngày 26/7, ông Piers Birtwistle – một bệnh nhân ngoại quốc đã gửi lời cảm ơn đến đất nước Việt Nam, đến những y, bác sĩ đã chăm sóc, điều trị và cùng ông chiến thắng COVID-19. Ảnh: BVCC

Xúc động khi nhìn thấy những bệnh nhân nặng đầu tiên của BV Hồi sức COVID-19 xuất viện, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho hay, trong thời gian vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân, đã có 83 bệnh nhân nặng, nguy kịch chuyển sang cấp nhẹ hơn và được chuyển sang các bệnh viện cấp nhẹ hơn để tiếp tục điều trị. Đặc biệt, chiều 26/7 đã có 17 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện. 

Theo TS.BS Nguyễn Tri Thức, 17 bệnh nhân này là những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch với nhiều đặc điểm tình trạng bệnh khác nhau. Tuy nhiên, với sự cố gắng của tập thể y bác sĩ trong giai đoạn đầu bệnh viện đi vào hoạt động, các bệnh nhân đã được chăm sóc chu đáo, hồi phục hoàn toàn, đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đảm bảo đủ điều kiện để xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

17 bệnh nhân COVID-19 nặng tại BV Hồi sức COVID-19 xuất viện khỏe mạnh - Ảnh 3.

TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 trao giấy ra viện cho các bệnh nhân. Ảnh: BVCC

"Trong tuần này, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 sẽ triển khai 640 giường bệnh, hiện số giường bệnh đã triển khai được là 460. Về trang thiết bị y tế giai đoạn 1 hiện giờ tạm thời ổn định. Tuy nhiên vấn đề bây giờ là thiếu nhân lực cho giai đoạn 2. 

Giai đoạn 2 chúng tôi dự kiến trong tuần tới là 700 giường bệnh. Về trang thiết bị thì chắc chắn phải thêm một số trang thiết bị nữa, trong đó đặc biệt là máy thở, máy lọc máu và ECMO. Nhân lực thì chúng tôi đang được sự ủng hộ rất lớn của Sở Y tế TP.HCM, UBND Thành phố và Bộ phận thường trực Bộ Y tế phía Nam điều động ở các tỉnh thành để đảm bảo nhân lực cho giai đoạn 2 là 700 nhân lực trong khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày sắp tới", TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết.

K.Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top