18 giờ qua không phát hiện ca mới, Hà Nội đã tiêm gần 6,5 triệu mũi vaccine cho người dân

| Y tế

GiadinhNet - Sáng 23/9 Hà Nội thông báo không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong 18 giờ qua. Đến nay đã có hơn 753.000 người ở Hà Nội đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Sáng 23/9, Sở Y tế Hà Nội thông báo trong 12 giờ qua không phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, trong 18 giờ qua, số ca mắc COVID-19 ở Thủ đô tính từ khi 27/4 đến nay vẫn giữ ở mức 3.950 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.351 ca.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố được phân bổ hơn 6,16 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó số vaccine đã tiếp nhận là hơn 5,96 triệu liều. Đến 18h ngày 22/9, ngành y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn TP đã tiêm được gần 6,5 triệu mũi, bao gồm hơn 5,7 triệu mũi 1 (đạt 95,1% dân số hơn 18 tuổi), và hơn 753 nghìn mũi 2 (đạt 12,5% dân số trên 18 tuổi).

Liên quan 2 trường hợp mắc COVID-19 ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông vừa phát hiện hôm qua, qua điều tra dịch tễ, lúc 18h30 ngày 19/9, là một trường hợp F0 đi mua sầu riêng tại chợ Kiến Hưng ở đường Đa Sỹ.

UBND phường Kiến Hưng quyết định tạm dừng hoạt động và phong tỏa chợ Kiến Hưng từ ngày 22/9 đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính của các trường hợp liên quan.

Đồng thời, yêu cầu các tiểu thương tại chợ Kiến Hưng nghỉ bán hàng, nhà nào ở yên nhà đó để lực lượng y tế truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, phường Kiến Hưng cũng cách ly y tế vùng có dịch trên địa bàn phường từ số nhà 193 đến số nhà 197 (tổ dân phố 8) cho đến khi có kết quả âm tính tất cả các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian gian cách ly từ 8h ngày 22/9 đến 8h ngày 6/10.

Đến nay, tại Hà Nội có những ổ dịch phức tạp như ổ dịch phường Thanh Xuân Trung (590 ca), ổ dịch chung cư Đồng Phát (Vĩnh Hưng) có 5 ca, ổ dịch phường Việt Hưng (Long Biên) có 20 ca liên quan, ổ dịch ở chung cư Đền Lừ có 26 ca COVID-19.

V.Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.