Hà Nội
23°C / 22-25°C

1.900 ngày khổ ải với khối u khổng lồ ở "vùng kín"

Thứ bảy, 09:19 24/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - BV Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh hy hữu: Bệnh nhân nữ 65 tuổi mang trong mình một khối u khổng lồ ở "chỗ khó nói". Cả thế giới chỉ có 2 khối u như vậy, nhưng vẫn "khiêm tốn" hơn nhiều.

Không đi khám vì sợ bị... ung thư

Chỉ sau khi ca phẫu thuật thành công, bà Nguyễn Thị Th (Kiến Thụy, Hải Phòng) mới thực sự có cảm giác như người chết đi sống lại, bởi bà vừa vứt bỏ được khối u xơ nặng 3,3kg, kích thước khổng lồ (26,5x16x15cm) nằm ở ngay “cửa mình”. Vui mừng, bà kể về hành trình khổ ải sống chung với khối u có một không hai đó trong suốt 5 năm qua (gần 1.900 ngày).

Cách đây 5 năm, bà phát hiện ra mình có một khối u mềm, kích thước chỉ khoảng 3cm ở ngay, “chỗ đó”, bên trái. Vốn là một nông dân chân lấm tay bùn, quen chịu đựng, nên việc xuất hiện một khối u chẳng làm bà bận tâm. Hơn nữa, khối u đó không gây đau đớn, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày, nên bà càng yên tâm, cứ để thế, mặc cho nó tự nhiên to dần.

Đột nhiên, cách đây 2 năm, khối u không phát triển từ từ như trước nữa, mà to nhanh vùn vụt. Khổ nỗi, khối u lại mọc ở cái chỗ “khó ăn khó nói”, nên bà âm thầm lặng lẽ chịu đựng lấy một mình.

Mỗi lần ngồi, bà lại hì hụi kê ghế cao bởi khối u không cho phép bà ngồi ghế thấp! Mỗi lần đi tiểu, bà thận trọng nhấc khối u khổng lồ lên, vắt nó qua bên đùi trái cho đỡ... vướng!

Được cái, khối u sống với bà tương đối hòa bình, ngoại trừ những phiền hà vì kích thước quá to và trọng lượng quá nặng khiến bà khó khăn khi đi lại và khi làm việc, còn lại, nó không hề gây đau, cũng chẳng lở loét gì. “Tôi không dám đi khám vì sợ mình mắc bệnh ung thư, mà đã là ung thư thì chỉ có nước chết” – bà Th giãi bày.

Một năm nay, mệt nhọc quá vì lúc nào khối u cũng lủng lẳng bên mình, bà mới phàn nàn với các con. Thật may, các con bà kiên quyết bắt bà tới bệnh viện huyện khám. Lúc này, khối u của bà đã xác lập kỷ lục trong y văn nước nhà và có thể là cả trong... y văn thế giới!

Chưa từng có khối u lớn như vậy!

TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán ban đầu là sa sinh dục và tử cung phì đại.

Tuy vậy, sau khi thăm khám, các bác sĩ đã nghĩ ngay tới một khối u xơ vùng âm hộ, không có cuống và lành tính.

“Tôi chưa từng chứng kiến một khối u nào to đến thế, mà lại nằm ở chỗ oái oăm như thế! Đó là một khối u ở bên trái “vùng khó nói”, kích cỡ chừng 30x25cm, rất chắc, di động dễ, ấn vào không đau. Bệnh nhân không thể khép đùi được, bởi khối u có ranh giới rõ thuộc vùng bên trái chỗ ấy, lan đến 1/2 đùi” – TS Tiến cho biết – “Tôi không thể hình dung được tại sao một con người lại có thể sống với khối u lớn như vậy trong suốt mấy năm trời”!

Được biết, khi được đưa tới bệnh viện, bà Th gần như không đi lại được nữa. Rất may nhờ khối u di động, lại dễ dàng dịch chuyển vị trí, nên khả năng bài tiết của bà vẫn bình thường.

Qua siêu âm, hầu như không nhìn thấy buồng trứng của bà nữa. Ngay lập tức, kíp mổ gồm TS Nguyễn Viết Tiến, ThS Vũ Bá Quyết, ThS Phạm Đức Dục cùng kíp gây mê hồi sức (BS Trần Đình Tú, KTV Đỗ Kim Hằng và Phương Anh) bắt tay vào tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u khổng lồ này.

TS Tiến cho biết, việc bóc tách khối u không mấy khó khăn bởi khối u không dính với các tổ chức xung quanh, lại có ranh giới rõ. Sau khi bóc tách, các phẫu thuật viên đã cắt lọc bớt phần da thừa  và đặt một ống dẫn lưu vùng bóc tách khối u và một ống dẫn lưu bàng quang. Dịch chảy ra từ vùng bóc tách rất nhiều, lên tới 300ml.

“Vùng phẫu thuật là vùng có tổ chức lỏng lẻo nên rất dễ phù nề, vì thế, việc chăm sóc sau mổ là rất quan trọng. Bệnh nhân đã được chăm sóc vết mổ hàng ngày một cách hết sức cẩn thận, do đó tình hình bệnh tiến triển khá tốt. Bệnh nhân hầu như không sốt, vết mổ liền nhanh”. Được biết, sau khi mổ, các bác sĩ đã tiến hành tạo hình lại “vùng khó nói” cho bệnh nhân, bởi do khối u tồn tại quá lâu, khiến nó biến dạng.

Gánh nặng không đáng có

TS Tiến cho biết, theo y văn thế giới, u xơ ở âm hộ là một căn bệnh hiếm gặp, nhất là những khối u lớn hơn 8cm. Bản thân ông và các đồng nghiệp trong suốt mấy chục năm làm việc trong nghề, cũng chưa từng gặp một ca bệnh nào hy hữu như ca bệnh này. “Trên thế giới, đến bây giờ, theo tôi biết là mới chỉ có 2 trường hợp tương tự được báo cáo: Đó là một khối u xơ nặng 550g và 1 khối u lớn 7cm, song cả hai đền có cuống và lành tính. Y văn chưa hề ghi chép về một khối u nào khổng lồ và tồn tại lâu dài như của bà Th”.

Các bác sĩ nhận định, nếu không được phẫu thuật cắt bỏ, khối u của bà Th sẽ vẫn tiếp tục phát triển to ra và nặng lên. Lúc đó, bà sẽ hầu như không còn sinh hoạt được một cách bình thường nữa, bởi sức lực của bà không thể “mang vác” nổi.

Hiện chưa rõ cơ chế sinh ra loại u này, và cũng chưa có ghi chép nào về độ ác tính hóa của nó, nhưng chỉ tính riêng việc gây cản trở cho cuộc sống thường nhật cũng đã đủ làm khổ người bệnh.

Việc để khối u tiến triển đến mức thái quá như bà Th thể hiện một điều rằng, nhận thức về mức độ nguy hiểm của  bệnh tật của người dân chúng ta chưa được cao. Người dân ta vẫn đang thiếu trách nhiệm với chính mình, và đang phải chịu đựng bệnh tật một cách không cần thiết. Chỉ một ca phẫu thuật đơn giản cũng có thể nhấc đi gánh nặng phiền hà “ngàn cân” – đó là điều mà không phải ai cũng hiểu.

Phương Dung

hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường

Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học

Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học

Giáo dục - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Top