2 chiến sĩ CSGT mở đường, hỗ trợ đưa sản phụ vỡ ối chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu

| Y tế

GĐXH – Nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT), sản phụ sắp sinh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, giúp bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con.

Ngày 29/5, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, ngay trong sáng nay, các bác sĩ đã tiếp nhận cấp cứu và mổ đẻ thành công cho một sản phụ sinh con lần 2. Điều đặc biệt, sản phụ này được đưa đến viện với sự hỗ trợ của các CSGT.

Sản phụ là chị Trần T.T.G. (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) mang thai lần hai được 37 tuần 4 ngày, có tiền sử mổ đẻ lần đầu. Sáng cùng ngày, chị G. bất ngờ đau bụng, vỡ ối, chảy máu âm đạo, được người nhà đưa đi cấp cứu bằng taxi. Khi di chuyển đến khu vực gầm cầu Mai Dịch do đường ùn tắc nghiêm trọng, gia đình lo sợ tình trạng nguy hiểm nếu không đến bệnh viện kịp thời.

2 chiến sĩ CSGT mở đường, hỗ trợ đưa sản phụ vỡ ối chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1.

2 chiến sĩ CSGT đã mở đường, hỗ trợ đưa sản phụ đến viện kịp thời. Ảnh: BVCC.

Trong tình huống cấp bách, gia đình cùng tài xế taxi đã nhờ sự giúp đỡ từ hai chiến sĩ CSGT đó là Thượng úy Nguyễn Hữu Phương và Đại úy Vũ Thanh Sơn thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP. Hà Nội).

Nhận thấy tính chất khẩn cấp, hai đồng chí không ngần ngại, lập tức dẫn đường, mở lối, ưu tiên tối đa để đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong thời gian ngắn nhất.

Dù được các đồng chí CSGT tư vấn có thể đưa vào một số cơ sở y tế gần hơn, nhưng sản phụ G. vẫn mong muốn được sinh con tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương – nơi chị từng vượt cạn an toàn lần đầu.

Ngay khi đến viện, sản phụ được tiếp nhận trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo, tử cung đã mở hơn 4 cm – dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt trên nền vết mổ cũ. Ê kíp cấp cứu đã nhanh chóng thực hiện thăm khám, chẩn đoán và hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục để tiến hành mổ cấp cứu ngay lập tức.

2 chiến sĩ CSGT mở đường, hỗ trợ đưa sản phụ vỡ ối chuyển dạ đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 2.

Các bác sĩ mổ đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Vũ Văn Khanh – Phó Trưởng khoa Đẻ, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: Khi nhập viện, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ, đã vỡ ối và cổ tử cung mở hơn 4cm. Đáng lưu ý, sản phụ có tiền sử mổ lấy thai lần trước, đây là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến biến chứng vỡ tử cung nếu không được xử trí kịp thời. Ngoài ra, trong khi di chuyển, sản phụ có thể đẻ rơi con trên xe mà không có sự can thiệp y tế dẫn đến nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

"Rất may, sản phụ đã được đưa đến viện kịp thời và ca mổ đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con", BS Khanh cho hay.

Sau mổ, bé trai chào đời nặng 3200 gram, hồng hào, khóc tốt, hiện đang được theo dõi tại Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh. Sản phụ sau mổ tỉnh táo, sức khỏe ổn định, tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện. 

Sản phụ vỡ ối trên đường cao tốc, CSGT kịp thời dùng xe đặc chủng chở đi việnSản phụ vỡ ối trên đường cao tốc, CSGT kịp thời dùng xe đặc chủng chở đi viện

Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) vừa kịp thời chở một sản phụ bị vỡ ối trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cấp cứu.


Nguyễn Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.