2 đôi tình nhân liên quan vụ nổ súng tại khu nhà trọ ở Hà Nội

| Pháp luật

Tức giận biết bạn gái bị đánh, Nguyễn Văn Hải mang súng Colt xoay, lắp sẵn 6 viên đạn rồi điều khiển xe mô tô chở bạn gái về khu nhà trọ để tìm bắn người.

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1978, ở quận Nam Từ Liêm), Lê Thành Công (SN 1976, ở huyện Đan Phượng), Nguyễn Xuân Phương (SN 1969, ở quận Bắc Từ Liêm), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1991, ở tỉnh Yên Bái) ra xét xử về các tội: Giết người ; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, các bị cáo Hải, Quỳnh (bạn gái Hải), Công cùng bà Bùi Thị Hòa (SN 1970, ở quận Nam Từ Liêm) đều thuê trọ ở ngõ 80, Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong thời gian sống ở khu trọ, các bị cáo Hải, Quỳnh và Công thường xảy ra mâu thuẫn với bà Hòa và bạn trai của bà Hòa là bị cáo Nguyễn Xuân Phương.

Khoảng 9h30 ngày 29/6/2023, xuất phát từ việc ông Phương cho rằng Quỳnh sắp chuyển đi khỏi khu nhà trọ mà chưa trả 300 ngàn đồng cho cháu Nguyễn Thu Hà (con gái của ông Phương), nên khi gặp Quỳnh tại khu trọ, ông Phương đã chửi bới, đòi số tiền này.

2 đôi tình nhân liên quan vụ nổ súng tại khu nhà trọ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Việc này khiến hai bên xảy ra xô xát, cãi nhau. Quá trình xô xát, ông Phương tát Quỳnh 2-3 cái; Quỳnh cũng đánh lại vào mặt ông Phương rồi bỏ chạy ra ngõ.

Lúc này, ông Phương dùng nửa viên gạch ném vào lưng làm Quỳnh ngã xuống đất. Bị cáo còn dùng thanh sắt hộp dài vụt vào trán của Quỳnh để bắt trả tiền. Khi Quỳnh kêu cứu thì bị cáo Công chạy ra can ngăn.

Sau khi sơ cứu vết thương, Quỳnh điều khiển xe máy đến nhà nghỉ ở thị trấn Trôi (huyện Hoài Đức), kể lại toàn bộ sự việc cho bạn trai là Hải nghe.

Tức giận, Hải lấy túi da bên trong chứa khẩu súng Colt xoay, lắp sẵn 6 viên đạn rồi điều khiển xe mô tô chở Quỳnh về khu nhà trọ để cùng đánh ông Phương.

Khi đi đến đầu khu trọ, Hải xuống xe đổi lái cho Quỳnh, bảo bạn gái chờ sẵn khi Hải vào đánh ông Phương xong thì chở Hải bỏ chạy.

Quỳnh lên cầm lái, hướng xe ra ngoài đường đứng chờ. Trong khi đó, Hải đi vào khu trọ, thấy ông Phương và bà Hòa đang bán cơm cho khách, thì rút súng bắn 2 phát trúng vào vùng mặt và vùng vai trái của ông Phương.

Bị tấn công, ông Phương lấy khay đựng cơm ra để che chắn, chống trả. Hải lùi dần ra đầu ngõ rồi bắn tiếp 1 phát trúng vào vai trái của ông Phương.

Thấy vậy, bà Hòa ôm ông Phương để dìu vào phòng thì Hải tiếp tục dùng súng bắn tiếp 1 phát trúng vào vùng vai phải của bà Hòa.

Sau khi gây ra vụ nổ súng, Hải đi ra chỗ Quỳnh chờ sẵn rồi cả hai lên xe bỏ chạy.

Cùng lúc này, Công đang ở trong phòng trọ, nghe thấy tiếng súng và tiếng người hô hoán trong ngõ, đã chạy ra, lấy thắt lưng da đánh 3-4 cái vào người ông Phương. Bà Hòa dùng gậy sắt vụt vào Công để bảo vệ bạn trai.

Hậu quả của vụ "loạn đả" nơi xóm trọ khiến ông Phương bị tổn hại 16% sức khỏe, bà Hòa bị tổn hại 1% sức khỏe và Quỳnh bị tổn hại 2% sức khỏe.

Cáo buộc cho rằng, việc ông Phương và bà Hòa không bị tử vong là ngoài ý thức chủ quan của Hải và đồng phạm.

Tại tòa, bị cáo Công lên cơn hen, phải đưa đi cấp cứu nên phiên xử tạm hoãn.

Ghen tuông, người phụ nữ ra chợ mua 2 con dao về đâm chết chồng cũGhen tuông, người phụ nữ ra chợ mua 2 con dao về đâm chết chồng cũ

Khi chồng cũ vừa mở cửa bước vào nhà, người phụ nữ được cho ở nhờ liền dùng 2 con dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.