Vào cuối năm 2010, anh Hoàng Văn Thành (SN 1982, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) đã cá độ bóng đá và thua Trương Đức Hiếu (SN 1990, trú tại Long Biên) 50 triệu đồng. Anh Thành nhiều lần hẹn mà không trả nên Hiếu đã nhờ Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, có 1 tiền án, 3 tiền sự) đòi hộ. Sơn nhận lời và rủ thêm Lê Văn Lộc (SN 1983, trú cùng phường, có 1 tiền án và 4 tiền sự) tham gia. Sơn, Lộc hẹn gặp anh Thành chiều 1/12/2010 tại một quán cà phê trong ngõ 189 đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên).
Khi gặp, đôi bên lời qua tiếng lại, lúc này anh Thành thấy Lộc đứng ngoài cửa quán, rút ra một vật giống khẩu súng hướng về phía mình nên cũng rút ra một con dao trong người rồi… trốn vào sau lưng một đối tượng khác để tránh đạn. Đúng lúc này Sơn dùng súng K59 bắn 2 phát vào lưng và vai trái anh Thành. Sau khi gây án, Sơn, Lộc cùng đồng bọn cầm theo vũ khí bỏ chạy ra bến xe Lương Yên, trốn lên Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng... Được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Thành may mắn thoát chết, với 1 đầu đạn nằm trong gan. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Sơn về hành vi giết người.
Đến ngày 11/6/2012, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nhận được công văn đề nghị phối hợp truy bắt Sơn của Công an quận Long Biên. Tối 30/6, gần 20 cảnh sát của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Long Biên, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bắc Ninh… đã tổ chức vây bắt Sơn, khi anh ta đang có mặt trong một quán karaoke trên địa bàn phường Tân Hồng (Từ Sơn, Bắc Ninh). Sơn bị tóm gọn khi đang ngủ, trên bụng có một khẩu súng với 6 viên đạn.
Thanh Sơn