2 người phụ nữ tung tin đồn VN có người nhiễm Ebola cam kết không tái phạm
GiadinhNet - Cơ quan công an đã xác định được danh tính và triệu tập 2 người phụ nữ tung tin đồn Việt Nam có dịch Ebola trong thời điểm nhạy cảm gây ảnh hưởng xấu, khiến dư luận hoang mang.
Trước đó, ngày 11/8, trên tài khoản facebook “Mẹ Gateau” đăng status có người nhiễm virus Ebola tại Hà Nội. Chủ tài khoản “Mẹ Gateau” đăng nội dung: “Theo thông tin đã xác nhận từ ng nhà em làm trong BV là Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé…”.
Chủ tài khoản facebook chú thích thêm: “Thông tin này không được công bố vì sợ dân hoang mang. Nhưng em nghĩ là nên thông báo cho tất cả mọi người cùng biết để không có cơ hội phát tán đến ko kiểm soát được”.
Sau vài phút, thông tin trên đã lan truyền rộng trong cộng đồng mạng gây dư luận hoang mang, lo sợ.
Ngay sau khi xuất hiện tin đồn về virus Ebola tại Hà Nội, Bộ Y tế đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời khẳng định chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Ebola tại Việt Nam.
Sáng 12/8, chủ tài khoản facebook “Mẹ Gateau” đã xóa status này nhưng ảnh chụp màn hình vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh II đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, phối hợp với Công an Hà Nội tổ chức điều tra. Qua xác minh, ngày 13/8, Tổng cục An ninh II đã làm rõ danh tính của 2 phụ nữ phát tán thông tin thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận là Trang và Thảo.
Tại cơ quan An ninh điều tra, Thảo khai ngày 11/8, thấy thông tin chia sẻ trên facebook từ tài khoản "Gái yêu", rằng Ebola đã có người Việt Nam bị nhiễm, nhưng không được công bố. Thảo đã copy thông tin trên, viết lại rồi chia sẻ với mọi người với mục đích phòng tránh bệnh.
Ngoài phần nội dung như trích dẫn, Thảo viết thêm: “Trước mắt sắm cho mỗi người trong nhà một chiếc khẩu trang hoạt tính và chai rửa tay khô. Về nhà sát khuẩn bằng cồn 90 độ, súc miệng nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Không biết có ăn thua gì với Ebola không nhưng đây là cách phòng tránh dịch bệnh mọi người vẫn sử dụng chia sẻ với các mẹ để cùng phòng bệnh ah. Ôi e lo chết mất”. Theo lời khai của người phụ nữ 23 tuổi, chị ta đăng thông tin trên mục đích để mọi người phòng tránh.
Tại đây, Thảo thừa nhận sai sót khi đăng thông tin không chính xác trong thời điểm nhạy cảm gây ảnh hưởng xấu, hoang mang trong dư luận.
Dịch Ebola đang diễn ra bắt nguồn từ một cậu bé 2 tuổi Các nhà khoa học tin rằng họ đã lần ra được nguồn truyền bệnh gốc của dịch Ebola đang diễn ra là từ một cậu bé 2 tuổi, đã chết ở quốc gia Tây Phi Guinea hồi tháng 12/2013.
Tờ New York Times (Mỹ) đưa tin, một tuần sau khi cậu bé qua đời, mẹ cậu cũng tử vong, rồi chị gái 3 tuổi và bà ngoại của em cũng chết bởi cùng triệu chứng. Cậu bé và những người thân khi đó không được xét nghiệm xem có bị Ebola hay không, vì phải rất lâu sau, cơ quan y tế địa phương mới đề cao cảnh giác với chủng vi rút chết người này Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sự việc, các nhà khoa học đã kết luận chính cậu bé 2 tuổi nói trên và người thân đã chết vì nhiễm Ebola.
Nhiều khả năng bệnh nhân nhỏ tuổi này bị nhiễm Ebola vì đã ăn phải trái cây nhiễm độc hoặc bị kim châm, theo báo cáo của một nhóm nghiên cứu dịch Ebola ở Guinea thuộc Viện Pasteur ở Lyon (Pháp). |

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 23 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.