Đừng căng thẳng với 'người Vĩnh Phúc' giữa dịch COVID-19

| Y tế

GiadinhNet – Chuyên gia cho rằng, việc kiểm soát, tự cách ly y tế là tốt nhưng tại “tâm dịch” Sơn Lôi, cơ quan chuyên ngành và chức năng đang kiểm soát rất tốt nguồn lây bệnh nên người dân không nên tạo căng thẳng với những người đến từ Vĩnh Phúc.

Đừng căng thẳng với người Vĩnh Phúc giữa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Liên quan đến những công dân Vĩnh Phúc bị cách ly, kiểm soát khi đến địa phương khác, tối ngày 17/2, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục YTDP, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc kiểm soát công dân ra vào địa phương là rất tốt. Tuy nhiên, cứ quan niệm công dân đến từ Vĩnh Phúc là buộc phải cách ly, buộc phải nằm trong vòng kiểm soát là không đúng.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, vừa qua, việc tổ chức ra vào có kiểm soát với người dân xã Sơn Lôi là để phòng, chống dịch lây lan ra cộng đồng, chứ không phải là "cách ly" toàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đừng căng thẳng với người Vĩnh Phúc giữa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tấm biển thông báo về khu vực cách ly của 3 mẹ con chị H đến từ Vĩnh Phúc, tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Tiến Đạt.


"Vĩnh Phúc cũng giống như bao địa phương khác, mọi hoạt động thường nhật vẫn diễn ra bình thường. Tôi cho rằng, trong lúc này, việc đo nhiệt độ và đo thân nhiệt là việc của toàn dân, nhất là những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở đều phải được khám và chẩn đoán, chứ không riêng người Vĩnh Phúc", PGS.TS Trần Đắc Phu nói.

Theo chuyên gia của Bộ Y tế, có thông tin nhiều người không dám đi xe Vĩnh Phúc hoặc không dám đi qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là những suy nghĩ không đúng, bởi hiện nay, trên Vĩnh Phúc, kể cả là huyện Bình Xuyên, mọi người cần hiểu về đường lây của bệnh, nguồn bệnh và chỉ có một số ca có khả năng lây truyền nhưng nguồn bệnh này đã và đang được cách ly, kiểm soát rất tốt. Khi đã được cách ly, kiểm soát thì lây bệnh đi đâu, bởi có nguồn bệnh thì mới lây được.

Đừng căng thẳng với người Vĩnh Phúc giữa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, người dân không nên kỳ thị hay tạo sự căng thẳng với công dân đến từ Vĩnh Phúc.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Nguồn lây chỉ một vài ca mà rất tập trung và phải có sự tiếp xúc gần thì mới có thể lây bệnh và đến bây giờ, chưa hề phát hiện thêm ca nhiễm mới nào".

"Hiện nay, xã Sơn Lôi đang bị hạn chế ra vào, chứ không phải là "ngăn sông cấm chợ" như nhiều người đang tưởng tượng. Hơn nữa, những người ra vào trong khu vực xã Sơn Lôi đều được kiểm tra thân nhiệt rất cẩn thận. Ngoài ra, người dân cũng được vận động hạn chế đi lại, còn những người đi ra ngoài hay rời khỏi địa phương cũng đều được yêu cầu theo dõi sức khỏe", PGS.TS Trần Đắc Phu cho hay.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, người dân cần hiểu rằng, những người thuộc nhóm buộc cách ly y tế để theo dõi, nếu tự ý rời khỏi khu cách ly thì lực lượng chức năng thực hiện theo quy định và sẽ tổ chức cưỡng chế người nghi nhiễm hoặc đã nhiễm bệnh trở lại khu cách ly.

Đừng căng thẳng với người Vĩnh Phúc giữa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Nguồn lây bệnh tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang được phong tỏa và kiểm soát rất tốt.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Tại Vĩnh Phúc nói chung và xã Sơn Lôi nói riêng, mọi hoạt động diễn ra rất bình thường, lực lượng chức năng và cơ quan chuyên ngành chỉ hạn chế ra vào để kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, người dân không nên kỳ thị hay tạo sự căng thẳng với công dân đến từ Vĩnh Phúc. Đặc biệt là tình hình dịch tại Sơn Lôi hiện đang được kiểm soát rất tốt, không phát hiện ca lây lan mới, đó là tín hiệu rất tốt mà người dân không phải lo ngại".

Trước đó, ngày 15/2, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã cách ly 3 mẹ con do là công dân đến từ tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, sau khi nhận thông tin, địa phương đã báo cáo cấp trên và thành lập Tổ phản ứng nhanh đến để đo thân nhiệt, thực hiện theo dõi cách ly 3 trường hợp trên tại gia đình nơi mẹ con chị H lưu trú và những người đã tiếp xúc với chị H.

Mặc dù chị H chứng minh, bản thân không đến từ huyện Bình Xuyên và xin được quay trở lại Vĩnh Phúc nhưng không được đồng ý. Đến đêm 14/2, chị H cùng 2 con rời khỏi khu vực cách ly và đi khỏi địa phương.

Đừng căng thẳng với người Vĩnh Phúc giữa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Đồ họa: Hoàng Việt

Bảo Loan


Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.