Hà Nội
23°C / 22-25°C

20/10 giữa rốn lũ miền Trung

Thứ ba, 16:10 20/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Với nhiều phụ nữ, trẻ em gái đang mắc kẹt giữa tâm lũ, chắc chắn phần lớn họ hôm nay không có tâm trí để nhớ đến ngày 20/10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam. Bởi với họ, thời gian đang được đo bằng số ngày ngâm mình trong nước, số ngày ở khu sơ tán và cả những “trống trải” khi nghĩ đến việc khắc phục hậu quả sau cơn lũ lịch sử.

Trong lúc này, tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh, diễn biến thiên tai vẫn vô cùng phức tạp. Những người phụ nữ miền Trung vốn kiên cường đang trở thành những "chiến binh" thực sự giữa thiên tai, bão bùng. Tại nhiều gia đình, họ đang trở thành trụ cột chèo chống khi chồng đi xa. Hàng nghìn phụ nữ tại các điểm sơ tán đang thực hiện sứ mệnh chăm sóc những người già và trẻ em. Nhiều phụ nữ khác đang dầm mình giữa biển nước hay thức trắng đêm để nấu đồ ăn cứu trợ. 

Trong các bệnh viện, điểm sơ cấp cứu nhiều bác sĩ, y tá đang san sẻ từng chiếc bánh mỳ, hộp sữa trực chiến cứu chữa bệnh nhân giữa muôn trùng khó khăn. Chúng tôi và những bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội xin được gửi tới các chị lời chúc bình an trong lũ dữ.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 2.

Hàng trăm phụ nữ tại điểm sơ tán thuộc trường mầm non Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang chăm sóc con nhỏ. Họ đã di dời khỏi nhà đến nay là ngày thứ 2. Đa phần trong số họ đều là những phụ nữ có chồng đi xuất khẩu lao động, một mình gồng gánh gia đình.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 3.

Hình ảnh một người bà đang băng mình giữa lũ tại đường Ngô Đức Kế khu vực đối diện chợ Hà Tĩnh để đưa cháu nhỏ đi gửi tại các hộ dân có nhà cao tầng không khỏi khiến nhiều người xúc động.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 4.

Cả đêm qua và ngày hôm nay, gần 100 các mẹ, các chị và các em học sinh nữ tại Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nghệ An đã miệt mài gói bánh chưng để tiếp viện nửa bên kia xứ Nghệ đang chia cắt.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 5.

Tại một điểm sơ tán khác thuộc thôn An Sơn, Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vì nước quá sâu nhiều chị em vẫn đang phải nhịn đói nhường phần mỳ tôm cho con và những người già ốm yếu.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 6.

Toàn bộ phụ nữ khu vực chợ Đoài (Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thay phiên nhau thức đêm chuẩn bị gần 1.000 phần cơm cho người dân đang cách ly tại trường Đại học Hà Tĩnh. Hàng tấn gạo và lương thực, thực phẩm đã được chị em quyên góp chuẩn bị sẵn sàng.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 7.

Hình ảnh xúc động khi các nữ y, bác sĩ tại phòng mổ Khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên đang cấp cứu bệnh nhân trong điều kiện mất điện, ngập cục bộ, thiếu thốn về cơ sở vật chất. Các y bác sĩ phải dọi đèn pin thay vì đèn mổ như thông thường.

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 8.

Chị Võ Thị Thùy (thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ: "Nhiều ngày qua, tôi cùng mẹ và những người thân tích cực kêu gọi quyên góp quần áo, lương thực để kịp san sẻ tình thương đến những người đang thực sự cần nhất cũng và đó cũng chính là món quá nhỏ nhưng ý nghĩa ngày 20/10 cho các chị em phụ nữ khó khăn tại vùng lũ lúc này".

20/10 giữa rốn lũ miền Trung - Ảnh 9.

Điều mong mỏi lớn nhất với người phụ nữ miền Trung trong lúc này có lẽ là sớm được trở về nhà và nhận được những sự hỗ trợ thiết thực để khắc phục hậu quả sau lũ.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top