20.000 bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm PCR trao tặng y tế Hà Nội

| Y tế

GiadinhNet - Bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm này do Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ Y sinh (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế) sản xuất.

20.000 bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm PCR trao tặng y tế Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều 13/8, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã trao tặng 16.000 bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo kỹ thuật Realtime RT-PCR cho Sở Y tế Hà Nội để phục vụ cho công tác phòng chống dịch của thành phố.

Đây là động thái tiếp theo của bệnh viện này tiếp sức cho ngành Y tế Thủ đô, trước đó 3 ngày, 4.000 bộ môi trường lấy mẫu cho Sở Y tế Hà Nội đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về sàng lọc, phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tổng giá trị quà khoảng 2 tỷ đồng.

20.000 bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm PCR trao tặng y tế Hà Nội - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận quà tặng từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Ảnh: BN

Bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm được trao tặng do Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ Y sinh (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế) sản xuất, gồm: 01 ống môi trường có chứa 3ml môi trường vận chuyển, 01 que lấy dịch hầu họng và 01 que lấy dịch hầu tỵ. Trong đó, môi trường vận chuyển là thành phần quan trọng nhất của bộ dụng cụ, chứa BSA/gelatin, kháng sinh và chống nấm giúp ngăn ngừa sự phát triển của virus ra môi trường bên ngoài sau khi mẫu xét nghiệm đã được thu thập.

Bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm này được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt và đã được kiểm định khắt khe các tiêu chí về độ đặc hiệu, độ an toàn, độ chính xác, đảm bảo mẫu đạt chất lượng khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

20.000 bộ môi trường lấy mẫu xét nghiệm PCR trao tặng y tế Hà Nội - Ảnh 4.

Người Hà Nội trở về từ Đà Nẵng tới Trung tâm Y tế quận kê khai, lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh chụp tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ. Ảnh: Trang Thu

Hà Nội đang tăng tốc triển khai lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho khoảng 75.000 người trở về từ Đà Nẵng (từ 15-29/7). Việc thực hiện xét nghiệm sẽ được 4 đơn vị trực thuộc Bộ Y tế hỗ trợ. 4 đơn vị gồm: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bạch Mai và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Từ ngày 25/7 đến nay, Thủ đô đã phát hiện 8 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, đa số các ca bệnh đều có yếu tố Đà Nẵng.

T.Nguyên


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.