3 căn bệnh dễ mắc khi nắng nóng 30 độ giữa tháng 11

| Sống khỏe

Thời tiết miền Bắc nắng gắt khiến người dân phải đối mặt với nhiều bệnh nguy hiểm.

Nền nhiệt độ nhiều tỉnh thành miền Bắc vẫn duy trì ở mức cao đặc biệt là vào buổi trưa. Nắng nóng khiến người dân mệt mỏi, khó chịu và dễ mắc bệnh.

Thời tiết tại Hà Nội ngày 18/11. Ảnh: weather.com.

Sốt xuất huyết

Đại tá, bác sĩ Phạm Văn Tiến, Trưởng khoa cấp cứu, Học viện Quân y 103, cho hay sự bất thường của thời tiết có những tác động không tốt lên sức khỏe con người.

Theo ông, mùa đông, khô và lạnh, muỗi sẽ giảm, tuy nhiên thời gian qua nền nhiệt cao tại các tỉnh miền Bắc tạo điều kiện cho loại côn trùng này phát triển và truyền bệnh. Đó chính là nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát khá mạnh. Số người cấp cứu do sốt xuất huyết tại Bệnh viện 103 chiếm tỷ lệ cao.

Bệnh viêm phế quản, viêm mũi dị ứng

Theo bác sĩ Tiến, thời tiết nắng nóng, nhiều người thường uống nước lạnh, nước đá. Đây chính là thói quen xấu dẫn tới bệnh viêm họng. Để giải nhiệt, bạn nên uống nước mía, nhân trần, sắn dây.

BSCKI Vũ Thị Huyền Trang, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng (Hà Nội), khuyến cáo thời tiết tại các tỉnh thành Bắc bộ rất thuận lợi cho bệnh dị ứng phát triển, bao gồm viêm xoang, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) cũng cho hay trong số khoảng 2.500 trẻ nhập viện mỗi ngày, rất nhiều em mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Các chuyên gia khuyến nghị cách phòng bệnh tốt nhất là đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ ấm cơ thể vào sáng sớm và đêm. Bạn cũng có thể dùng nước muối sinh lý rửa mũi hàng ngày, đặc biệt cho trẻ nhỏ.

Bệnh về da

Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Xuân Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, khuyến cáo thời tiết nóng lạnh thất thường sẽ khiến nhiều người mắc các bệnh về da, đặc biệt là trẻ nhỏ như bong da, dị ứng thường tiết hoặc khô da.

Đối với trẻ gặp các vấn đề về da do thời tiết, bác sĩ Vinh khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ đi khám. Tùy từng trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ có liệu trình điều trị phù hợp.

“Cha mẹ tuyệt đối không tự mua thuốc về bôi khi bị khô da, vì rất dễ mua phải những thuốc có corticoid gây hại cho da và có những tác dụng phụ”, bác sĩ Vinh khuyến cáo.

Bác sĩ Phan Xuân Trung (Trung tâm y khoa Medic) cho rằng người dân không nên quá lo lắng tới việc mùa đông đến chậm hoặc nóng hơn so với mọi năm. Bởi cơ thể luôn có một cơ chế thích nghi và điều hòa với thời tiết. Quan trọng, chúng ta phải chủ động để đối phó với sự thay đổi thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa.

Để bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên mặc ấm vào buổi sáng và đêm, bảo vệ đường hô hấp, cần uống nhiều nước và chế độ ăn nhiều rau xanh, duy trì tập luyện thể dục thường xuyên.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Người phụ nữ 39 tuổi mắc hội chứng thận hư sau 7 tháng dùng thuốc trị rụng tóc không rõ nguồn gốc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Sau khoảng 7 tháng sử dụng thuốc uống và thuốc tiêm trị rụng tóc không rõ nguồn gốc, người phụ nữ 39 tuổi xuất hiện khó tiểu, phù toàn thân, tăng 7 kg. Đi khám, chị được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư thứ phát, chức năng thận suy giảm nhanh.

Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Đo huyết áp tại nhà: 5 lỗi nhỏ có thể khiến kết quả sai lệch

Sống khỏe -

GĐXH - Đo huyết áp ngay sau khi uống cà phê, ngồi sai tư thế, dùng vòng bít sai kích cỡ hay chỉ đo một lần rồi kết luận... là những lỗi rất phổ biến khiến kết quả đo huyết áp tại nhà sai lệch. Việc nắm vững quy trình đo chuẩn xác sẽ giúp người dân theo dõi sức khỏe tim mạch hiệu quả và cung cấp dữ liệu tin cậy cho bác sĩ.

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Khuyến khích phụ nữ chủ động trong cuộc chiến chống ung thư vú

Sống khỏe -

GĐXH - Thống kê từ Bệnh viện K cho thấy, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 ca mắc mới và 10.000 ca tử vong vì ung thư vú mỗi năm. Đáng lo ngại, hơn 60% bệnh nhân chỉ tới khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn (giai đoạn III, IV), khiến tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt khoảng 74%, thấp hơn đáng kể so với các nước phát triển.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.