3 người chết vì ... con muỗi

| Y tế

GiadinhNet - Gần 71.000 người mắc sốt xuất huyết, 3 người trong số đó đã tử vong.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 70.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), 3 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết.

Mặc dù mùa dịch bệnh SXH mới chỉ bắt đầu, nhưng tại các cơ sở điều trị, số ca nhập viện do SXH đang có dấu hiệu tăng, nhiều ca chuyển nặng.

Tại Hà Nội, số ca mắc SXH tuy có giảm so với cùng kỳ 5 năm giai đoạn 2014-2018 (trung bình 6 tháng đầu năm của giai đoạn từ 2014-2018 ghi nhận 1.042 trường hợp), nhưng trong các tuần gần đây số ca mắc lại có xu hướng gia tăng.

Cụ thể, tuần cuối tháng 6, Hà Nội ghi nhận 162 trường hợp mắc SXH, nâng tổng số người mắc trong nửa đầu năm 2019 là 820 trường hợp, chưa có trường hợp tử vong.

3 người chết vì ... con muỗi - Ảnh 1.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do muỗi vằn truyền virus Dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh.

Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, 228 xã, phường. Hiện tại còn 95 bệnh nhân đang điều trị (chiếm 11,6%), 725 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm 88,4%).

Còn theo báo cáo từ Viện Pasteur TPHCM, tại 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam, tuần qua đã có 2.163 trường hợp mắc bệnh SXH được phát hiện, tăng 4% so với tuần trước và cao hơn 57% so với cùng kỳ năm 2018.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong - Trưởng khoa Nhiễm D – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, số trường hợp nhập viện vì sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng. Trung bình mỗi ngày khoa điều trị nội trú cho khoảng từ 60 đến 70 bệnh nhân sốt xuất huyết.

Đã có tới gần 800 bệnh nhân nhập viện do SXH tại Bệnh viện này. Trong số các trường hợp nhập viện, có 10 ca nặng cả người lớn lẫn trẻ em đang phải nằm phòng hồi sức tích cực và thở máy.

So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân sốt xuất huyết nằm điều trị tại khoa tháng 6 năm nay đã tăng gấp 3 lần. Ước tính chung, thêm các khoa khác, mỗi ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố điều trị cho hơn 140 bệnh nhân sốt xuất huyết.

Đặc biệt vừa qua đã có 2 bệnh nhân tử vong từ địa phương khác được chuyển đến trong tình trạng nặng, trong đó 1 người lớn và 1 trẻ em. Hai trường hợp này đều có cơ địa đặc biệt và mang bệnh nền.

Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM thông tin, trong 5 tháng đầu năm 2019, thành phố có 22.417 ca bệnh SXH được báo cáo, trong đó có 3 ca tử vong. Đến tháng 7, cũng là lúc mùa mưa bắt đầu, dự báo số ca bệnh hàng tuần có thể sẽ tăng lên trong vài tuần tới.

Tại Kon Tum, 6 tháng đầu năm, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2016-2018. Theo dự báo của các chuyên gia y tế, tình hình diễn biến của dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue chu kỳ ba năm sẽ bùng phát mạnh. Hiện ở Tây Nguyên đang bước vào thời điểm mùa mưa kèm theo các diễn biến bất thường của thời tiết sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue sinh sôi và phát triển.

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh ghi nhận gần 3.000 ca mắc SXH với 919 ổ dịch, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2019 đã có 255 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do virus (10 trường hợp tử vong); 11 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu (1 trường hợp tử vong); 27,4 nghìn trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 4,7 nghìn trường hợp mắc sởi dương tính và 36 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 866 người bị ngộ độc, trong đó 5 trường hợp tử vong.

Võ Thu

vo thu
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.