Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử vong vì sốt xuất huyết

20 người tử vong vì sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bệnh trở nặng

20 người tử vong vì sốt xuất huyết, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu bệnh trở nặng

Sống khỏe

GiadinhNet - Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ gây tử vong.

Người đàn ông ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tử vong vì sốt xuất huyết

Người đàn ông ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tử vong vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân nam 57 tuổi mắc sốt xuất huyết vừa tử vong hôm nay, 1/9, tại Bệnh viện Bạch Mai. Đây là trường hợp thứ 2 ở Hà Nội tử vong do bệnh này chỉ trong nửa tháng qua.

Có trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết, Hà Nội ra văn bản chỉ đạo khẩn

Có trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết, Hà Nội ra văn bản chỉ đạo khẩn

Y tế

GiadinhNet - Hiện tại, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên đã có trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Sở Y tế Hà Nội nhận định, dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Hơn 1.000 người ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết

Hơn 1.000 người ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Riêng tuần qua, Thủ đô có gần 140 người mắc bệnh này, tăng so với tuần trước đó.

Những điểm lạ của dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vừa khiến 50 người chết năm 2019

Những điểm lạ của dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vừa khiến 50 người chết năm 2019

Sống khỏe

GiadinhNet - Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai nói dịch sốt xuất huyết năm nay có một số bất thường như người già mắc nhiều hơn, nhiều bệnh nhân có biểu hiện nặng như sốc, chảy máu nặng, tổn thương nội tạng...

Đã có ít nhất 50 người chết vì sốt xuất huyết

Đã có ít nhất 50 người chết vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Cả nước đã có tới 200.000 người mắc sốt xuất huyết, 50 người tử vong.

2.100 người mắc sốt xuất huyết, Hà Nội yêu cầu lãnh đạo, công an tham gia phun hoá chất diệt muỗi

2.100 người mắc sốt xuất huyết, Hà Nội yêu cầu lãnh đạo, công an tham gia phun hoá chất diệt muỗi

Xã hội

GiadinhNet - Từ tháng 8, vào thứ 7 hàng tuần, các địa phương tại Hà Nội phải tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hà Nội yêu cầu lãnh đạo xã, phường tham gia phun hoá chất.

Đang điều trị sốt xuất huyết lại bỏ về, một phụ nữ tử vong

Đang điều trị sốt xuất huyết lại bỏ về, một phụ nữ tử vong

Y tế

GiadinhNet - Đi khắp 3 viện, đến viện thứ 4 điều trị được 1 ngày lại bỏ về, người phụ nữ 36 tuổi tử vong.

15 người tử vong vì sốt xuất huyết

15 người tử vong vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet – Tính đến 4/8, cả nước có trên 125.000 người mắc sốt xuất huyết, 15 người tử vong vì bệnh này. Từ cuối tháng 6 đến nay, số người chết vì sốt xuất huyết không ngừng tăng.

Nam thanh niên tử vong vì sốt xuất huyết

Nam thanh niên tử vong vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân 25 tuổi, sốt cao, mệt mỏi 3 ngày được đưa đi khám. 9 ngày sau những biểu hiện đầu tiên, bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết.

11 người chết vì sốt xuất huyết, 6 cách phòng bệnh ai cũng làm được dễ dàng

11 người chết vì sốt xuất huyết, 6 cách phòng bệnh ai cũng làm được dễ dàng

Y tế

GiadinhNet - 96.000 người mắc sốt xuất huyết, 11 người tử vong. Trong tháng 7, ngành y tế liên tục ghi nhận số mắc và tử vong vì sốt xuất huyết tăng không ngừng.

Thời tiết như hiện nay, sốt kèm mệt mỏi phải nghĩ ngay đến bệnh này

Thời tiết như hiện nay, sốt kèm mệt mỏi phải nghĩ ngay đến bệnh này

Y tế

GiadinhNet - Chưa phải "chính vụ" nhưng số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh ở khắp các miền. Nhiều người nguy kịch, ít nhất 5 người tử vong.

3 người chết vì ... con muỗi

3 người chết vì ... con muỗi

Y tế

GiadinhNet - Gần 71.000 người mắc sốt xuất huyết, 3 người trong số đó đã tử vong.

Hà Nội cảnh báo gia tăng bệnh từng khiến 7 người chết 2 năm trước

Hà Nội cảnh báo gia tăng bệnh từng khiến 7 người chết 2 năm trước

Y tế

GiadinhNet - Căn bệnh này từng khiến hơn 27.000 người Hà Nội mắc phải, 7 người tử vong.

3 người đầu tiên tử vong vì sốt xuất huyết năm 2018

3 người đầu tiên tử vong vì sốt xuất huyết năm 2018

Y tế

GiadinhNet – 1 trong 3 bệnh nhân này là nữ sinh, chỉ mới 15 tuổi, bị sốc nhiễm trùng, theo dõi nhiễm trùng máu, rối loạn đông máu, suy hô hấp, chưa loại trừ nguyên nhân sốt xuất huyết biến chứng…

Bệnh viện Tuệ Tĩnh mở rộng khu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết

Bệnh viện Tuệ Tĩnh mở rộng khu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet – Riêng ngày 30/8, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) tiếp nhận 300 bệnh nhân đến khám vì các biểu hiện sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết "leo thang", Hà Nội có thêm "vòi rồng" khổng lồ diệt muỗi

Sốt xuất huyết "leo thang", Hà Nội có thêm "vòi rồng" khổng lồ diệt muỗi

Y tế

GiadinhNet- 21 tỉnh, thành là những địa phương xung quanh Hà Nội sẽ hỗ trợ vòi rồng bơm xịt muỗi. Có địa phương ngoài gửi máy phun, còn gửi cả bác sĩ, cán bộ giúp Hà Nội.

Top