3 tỷ đồng của Bệnh viện Đức Phúc đã tìm được chủ nhân
GiadinhNet- Như đã công bố, gói hỗ trợ của Bệnh viện Đức Phúc trị giá 3 tỷ đồng dành cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tham gia buổi toạ đàm khoa học trực truyến đã chính thức được trao ngày 25/5.
Tọa đàm khoa học Trực tuyến: Xác định thời điểm chuyển phôi tốt nhất – Phương pháp mới tăng tỉ lệ thành công IVF ngay lần đầu chuyển phôi đã được tổ chức và phát sóng trực tiếp trên kênh Fanpage chính thức của Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản & Nam học Đức Phúc sáng ngày 22/5 vừa qua. Chương trình do Bệnh viện Đức Phúc phối hợp cùng Công ty Dịch vụ phân tích di truyền (GENTIS) tổ chức.
Chương trình đã thu hút sự tham gia theo dõi của hơn 5300 khách hàng, hơn 4000 lượt like và yêu thích, khoảng 600 bình luận và hơn 300 lượt chia sẻ. Không chỉ dành thời gian theo dõi, like, chia sẻ, rất nhiều cặp vợ chồng đã gửi đến chương trình những hình ảnh hết sức đáng yêu của hai vợ chồng cùng theo dõi chương trình trực tuyến tại nhà.
Đây là những con số vô cùng ấn tượng thể hiện sự quan tâm của khách hàng đối với buổi Tọa đàm. Nó cũng phản án thực tế về thực trạng vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng phổ biến, khiến hạnh phúc tưởng chừng giản đơn lại trở nên xa vời với nhiều gia đình.
Sau khi sự kiện Tọa đàm khoa học trực tuyến kết thúc, Bệnh viện Đức Phúc công bố danh sách các khách hàng may mắn nhận được phần quà từ Bệnh viện Đức Phúc và GENTIS như sau: 02 giải vàng trị giá 135.000.000 đồng dành cho cặp vợ chồng chị Lục Thị Biên (1990) và anh Vi Việt Hùng (1991), đến từ xã Nhiệt Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn; Chị Nguyễn Thị Sen (1989) và anh Nguyễn Văn Huy (1987), đến từ Xóm 3, Thôn An Liệt, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Giải đặc biệt bao gồm các xét nghiệm: Xét nghiệm Genratest trị giá 36.250.000Đ; Xét nghiệm Thrombophila trị giá 3.125.000Đ; Xét nghiệm phân mảnh tinh trùng trị giá 3.125.000Đ, Xét nghiệm AZF trị giá 2.000.000Đ; Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thế hệ mới trị giá 5.000.000Đ; Khám sàng lọc bệnh lý vô sinh dành cho 2 vợ chồng trị giá 2.000.000Đ; Khám sàng lọc các bệnh lý phổ biến dành cho nam và nữ trị giá 3.000.000Đ
10 giải nhất trị giá 100.000.000 đồng dành cho cặp vợ chồng: Chị Khuất Thị Thảo (1975) và anh Nguyễn Khắc Trường (1974), đến từ Cụm 8, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội; Chị Nông Thị Luyến (1992) và anh Hoàng Văn Tuần (1992), đến từ số 1 ngách 3 ngõ 59 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn; Chị Nguyễn Thị Hương (1979) và anh Phan Xuân Dũng (1979), đến từ thôn viên Khê 1, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Chị Phạm Thị Hồng (1988) và anh Nguyễn Văn Phương (1976), đến từ xã Kim mỹ huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình; Chị Nguyễn Thị Khuyên (1981) và anh Nguyễn Thanh Xuân (1975), đến từ phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Chị Đoàn Thị Hải Hiếu (1986) và anh Đinh Xuân Hòa (1979), đến từ tổ 5 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Chị Nguyễn Thị Thanh Hoàn (1980) và anh Nguyễn Ngọc Ứng (1977), đến từ tổ 7, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc; Chị Phạm Thị Phượng (1984) và anh Phạm Văn Quyết (1974), đến từ xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Chị Trịnh Thị Vân Anh (1992) và anh Đỗ Văn Đạt (1994), đến từ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; Chị Lưu Thị Thùy Dung (1996) và anh Trần Văn Tuấn (1995), đến từ Hải Dương
Khách hàng theo dõi và chia sẻ chương trình trực tuyến "rinh" ngay giải Nhất với giá trị khủng. Giải nhất bao gồm các xét nghiệm: Xét nghiệm Thrombophila trị giá 3.125.000Đ; Xét nghiệm phân mảnh tinh trùng trị giá 3.125.000Đ, Xét nghiệm AZF trị giá 2.000.000Đ; Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thế hệ mới trị giá 5.000.000Đ; Khám sàng lọc bệnh lý vô sinh dành cho 2 vợ chồng trị giá 2.000.000Đ; Khám sàng lọc các bệnh lý phổ biến dành cho nam và nữ trị giá 3.000.000 đồng.
10 giải Nhì trị giá 95.000.0000 đồng dành cho cặp vợ chồng: Chị Võ Song Hương (1985) và anh Nguyễn Việt Dũng (1981), đến từ 47 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chị Phùng Thị Hiển (1988) và anh Nguyễn Việt Dũng (1985), đến từ thôn Địch Trung, xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội; Chị Sài Thị Thúy (1996) và anh Nguyễn Văn Hưởng (1992), đến từ Đồng Thư, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh; Chị Nguyễn Thị Dương (1988) và anh Nguyễn Tiến Tuấn (1988), đến từ Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Chị Lê Thị Phượng (1983) và anh Lê Văn Dũng (1984), đến từ Lê Thánh Tông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa; Chị Tạ Thị Mai Loan (1979) và anh Nhâm Trọng Liêm (1976), đến từ Đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình; Chúc mừng vợ chồng chị Nguyễn Thị Thương và anh AHSHAN ULLAH đã trúng giải Nhì của chương trình trị giá 95.000.000 đồng , đến từ phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Chúc mừng vợ chồng chị Nguyễn Thị Lý và anh Lương Phú Chuyển đã trúng giải Nhì của chương trình trị giá 95.000.000 đồng; Chị Lê Thị Thu Huyền (1988) và anh Hà Bùi Thanh Chiến (1986), đến từ Hải Phòng; Vợ chồng chị Nhữ Thị Trang và anh Hoàng Công Mạnh là những "fan cứng" tiếp theo may mắn trúng giải Nhì của chương trình trị giá 95.000.000 đồng.
Giải Nhì bao gồm các xét nghiệm: Xét nghiệm phân mảnh tinh trùng trị giá 3.125.000Đ, Xét nghiệm AZF trị giá 2.000.000Đ; Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thế hệ mới trị giá 5.000.000Đ; Khám sàng lọc bệnh lý vô sinh dành cho 2 vợ chồng trị giá 2.000.000Đ; Khám sàng lọc các bệnh lý phổ biến dành cho nam và nữ trị giá 3.000.000Đ
Trong thời gian tới, Bệnh viện Đức Phúc sẽ tiếp tục triển khai xây dựng những chương trình tư vấn trực tuyến với mong muốn mang tới những nội dung thông tin hữu ích cùng những phần quà hấp dẫn tới các khách hàng.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 14 giờ trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.
10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.
Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.
Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
5 kiểu người có tốc độ lão hóa 'không phanh'
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tại sao cùng ở tuổi 50, có người trông như chỉ mới ngoài 40, nhưng có người lại già nua như đã sang tuổi 70?
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.