Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19

Thứ hai, 18:38 24/05/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trong số 4 ca bệnh được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 tại Hải Dương, có trường hợp là học sinh cấp 2, nhân viên ngân hàng, chủ cửa hàng quần áo, bán hàng ăn sáng và những ca bệnh này đều đến các địa điểm khác nhau trên địa bàn...

4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế đánh mã số: 5276, 5277, 5278, 5279. Đây là các trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm ngày 23-24/5 dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp sinh sống tại ổ dịch xóm Gốc Mít

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân sinh năm 2008 (nam giới), là học sinh trường THCS Võ Thị Sáu, trú tại xóm Gốc Mít, khu 6 (phường Trần Phú). Trường hợp này là F1 của bệnh nhân 4814 (mẹ đẻ), bệnh nhân (4707, bà nội) và đã được cách ly tập trung từ 19/5/2021.

Hàng ngày bệnh nhân đi học tại trường, sau khi hoàn thành thi học kì 2 nam sinh được nghỉ học ở nhà tại xóm Gốc Mít và có tiếp xúc với những người trong gia đình. Chiều 15/5, nam sinh cùng mẹ là bệnh nhân 4814 đến cửa hàng đầu phố Minh Khai (đối diện hiệu sách) mua đồ chơi.

4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Khu vực ổ dịch xóm Gốc Mít được cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo, lập hàng rào. Ảnh: Đ.Tùy

Đến 17/5, bệnh nhân được mẹ đưa sang nhà bà nội tại phố Đội Cấn (phường Trần Phú) chơi. Sau khoảng 1h, gia đình đón về nhà tại xóm Gốc Mít và đến tối 19/5, bệnh nhân đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân sinh năm 1995 (nữ nhân viên ngân hàng), trú lại Chung cư HUDIC, phố Nguyễn Văn Linh (phường Phạm Ngũ Lão) và là F1 của bệnh nhân 5121, 5122.

Khoảng ngày 3/5, bệnh nhân ra nhà ông, bà và bác Đ.N.P  tại phố Lạc Long Quân (phường Lê Thanh Nghị). Từ 3/5 đến 7/5/2021, hàng ngày bệnh nhân đi làm tại cơ quan và làm việc tại phòng riêng. Từ 8/5 đến 21/5/2021, theo phân công của cơ quan, bệnh nhân làm việc tại nhà.

Ngày 17/5, bệnh nhân có đến nhà cô H.T.D (đường đường Thanh Niên, phường Quang Trung) đón mẹ và khoảng 20h30 đến 21h tối cùng ngày, nữ nhân viên ngân hàng vào siêu thị Vinmart bên cạnh mua đồ và có đeo khẩu trang.

Vào khoảng 16h chiều 19/5, bệnh nhân cùng anh N.Th.Tr đón chị N.T.Q, trú tại phố Quang Trung (phường Quang Trung) xuống nhà anh N.A.Th (xã Minh Tân, huyện Nam Sách) xem đất. Khi xuống nhà anh Th., nữ nhân viên ngân hàng có tiếp xúc với anh Th. và anh Đ.V.T - là hàng xóm của anh Th.

Tiếp đó, từ 17h-19h tối, bệnh nhân ăn cơm tại nhà mẹ ở Đại lộ Hồ Chí Minh (con của 2 bệnh nhân 5121, 5122). Vào khoảng 11h-12h trưa 21/5, nữ nhân viên ngân hàng cùng chị Đ.T.Ch. (hàng xóm) đi chợ Tân Kim. Đến ngày hôm sau, bệnh nhân qua nhà dì Đ.T.Nh (phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Hải Tân) để lấy đồ. Khi đến nơi bệnh nhân không vào nhà, sau khi lấy đồ xong nữ nhân viên ngân hàng về nhà.

4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Ca bệnh sinh năm 1956 cùng vợ bán hàng ăn sáng. Ảnh: Đ.Tùy

Trường hợp thứ ba: Bệnh nhân sinh năm 1956, trú tại xóm Gốc Mít, khu 6 (phường Trần Phú), làm nghề bán hàng bún cá ăn sáng, là F1 của bệnh nhân 4554 (vợ) và đã được cách ly tập trung từ 18/5.

Từ ngày 01/5 đến 4/5/2021, hàng ngày vào khoảng 4h30 đến 5h sáng bệnh nhân đi chợ tạm Phú Yên trên đường Tôn Đức Thắng mua rau thơm, hành và không biết người bán. Sau khi đi chợ về, bệnh nhân cùng vợ là ca bệnh 4554 bán hàng.

Ngày 5/5, bệnh nhân đi đám cưới tại nhà hàng Miến Hương (phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị) từ 10h30 đến 11h30; trong đám cưới ngồi cùng mâm với 2 em trai, ngoài ra có 3 người khác nhưng bệnh nhân không quen biết. Đến hôm sau, bệnh nhân không đi chợ và cửa hàng chỉ bán mang về. Trong 4 ngày tiếp theo, bệnh nhân nghỉ bán hàng ở nhà không đi đâu và không tiếp xúc với ai.

Ngày 11/5, sau khi nhận được thông tin về đám cưới ngày 5/5 có trường hợp mắc COVID-19, bệnh nhân đi khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Đến 18/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung vì tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 4554.

Trường hợp thứ tư: Bệnh nhân sinh năm 1971, trú tại phố Trương Mỹ (phường Trần Phú), làm nghề bán hàng quần áo tại phố Nguyễn Hới (phường Phạm Ngũ Lão). Ca bệnh này và bệnh nhân 5121 thường xuyên cùng nhau uống cafe tại quán 87 Đại lộ Hồ Chí Minh, thời gian từ 8h-9h sáng.

4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Quán cà phê 87 trên đại lộ Hồ Chí Linh, nơi ca bệnh làm nghề bán quần áo ngồi cùng ca bệnh 5121. Ảnh: Đ.Tùy

Từ 2/5/2021, hàng ngày bệnh nhân bán hàng quần áo tại phố Nguyễn Hới (phường Phạm Ngũ Lão) có tiếp xúc với khách hàng đến mua. Đến tối, bệnh ca bệnh này về nhà trên phố Trương Mỹ. Trong thời gian này, bệnh nhân có đến giao dịch tại phòng giao dịch của ngân hàng BIDV (Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi) nhưng không nhớ thời gian. Quá trình giao dịch có đeo khẩu trang và ngân hàng có trang bị tấm kính chắn.

Hàng ngày bệnh nhân có nhận ship hàng từ Hải Phòng đến cửa hàng bán quần áo phố Nguyễn Hới và quá trình đưa tiền cho người chuyển hàng, công dân này có đeo khẩu trang.

Cũng theo cơ quan chức năng, trước khi bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung, em gái V.H.N thường xuyên đến nhà chơi thăm bố mẹ. Bản thân bệnh nhân thường xuyên sang cửa hàng Vinmart (phố Bà Triệu, phường Phạm Ngũ Lão) mua đồ dùng gia đình và không nhớ thời gian cụ thể.

Khoảng 19h đến 21h tối 20/5, bệnh nhân cùng chồng có đến nhà bệnh nhân 5121, 5122 ăn cơm. Đến đêm 22/5 và rạng sáng 23/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên (phường Thanh Bình).

Liên quan đến những ca bệnh nói trên, hôm nay Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương đã ban hành Thông báo Khẩn và yêu cầu những ai đã đến 13 địa điểm trên địa bàn nhanh chóng khai báo y tế.

Đức Tùy

4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 6.
4 bệnh nhân ở Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi mắc COVID-19 - Ảnh 7.
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top