4 năm làm thủ kho "ăn" 7,5 tỷ đồng
Với nhiều thủ đoạn như làm sổ sách giả, "cấu" bớt tiền hàng... trong 4 năm trời, Lành đã "xơi" được 7,5 tỷ đồng của công ty.
Năm 2004, Lành được giao làm thủ kho bia, nước giải khát các loại và còn được phép trực tiếp bán hàng, nhận tiền từ các nhân viên bán hàng để giao nộp cho thủ quỹ.
Lợi dụng sự tín nhiệm của công ty, Lành đã thực hiện ý đồ tham ô của mình. Cứ sau mỗi lần khách hàng trả tiền, Lành “ém” lại một phần trong số tiền thu được để chi tiêu cá nhân... Để tránh bị phát hiện, Lành yêu cầu khách hàng gửi số bia đã mua tại kho và qua đầu tháng sau mới cho nhận. Chính vì vậy đến thời điểm kiểm kê vào cuối tháng, số lượng bia trong kho vẫn đủ so với sổ sách kế toán của công ty.
Ngày 29/11/2008, do số tiền chiếm đoạt đã quá lớn, Lành đối phó bằng cách lập danh sách nợ khống cho 13 khách hàng số tiền nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên hành vi này nhanh chóng bị phát hiện. Thủ kho vội bỏ trốn. Ngày 2/12/2008, người này ra đầu thú tại Công an tỉnh. Cơ quan điều tra xác định Lành đã tham ô 2,5 tỷ đồng
Cơ quan chức năng còn xác định, thủ kho này còn lừa đảo chiếm đoạt tiền đăng ký mua bia của nhiều khách hàng quen. Lành tự đặt ra những chương trình khuyến mãi “ma”, đồng thời hạ giá bán bia thấp hơn so với giá do công ty đưa ra từ 7.000 đến 15.000 đồng mỗi thùng.
Nhiều khách hàng tin tưởng nộp tiền đăng ký mua bia với số lượng lớn rồi gửi lại kho mà không cần ký kết hợp đồng với công ty. Khi khách hàng có nhu cầu Lành lấy bia của công ty xuất đủ số lượng cho khách nhằm tạo lòng tin.
Với thủ đoạn này, Lành đã chiếm gần 5 tỷ đồng của 10 khách hàng; trong đó người cao nhất gần 3 tỷ đồng và thấp nhất hơn 21 triệu đồng.
Theo TTXVN
Thông báo