4 sai lầm khi chăm sóc dạ dày khiến bạn thường xuyên bị đau bụng: Nếu ai mắc hãy sửa ngay
Có những quan niệm ăn uống có thể đúng trong trường hợp này nhưng lại sai trong trường hợp khác. 4 cách chăm sóc dạ dày sai lầm sau đây là một ví dụ để bạn phòng tránh nếu có bệnh.
Khi bị đau dạ dày và cảm thấy khó chịu, hầu hết mọi người nghĩ rằng uống một cốc sữa ấm nóng có thể làm giảm bớt triệu chứng và sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng đây có thực sự là vấn đề làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn?
Trên thực tế, có nhiều lý do gây đau dạ dày, chẳng hạn như táo bón, xuất hiện các bệnh đường ruột và rối loạn cảm xúc có thể gây khó chịu cho dạ dày. Nhưng không phải tất cả các trường hợp đều được cải thiện bằng cách uống sữa.
Sau đây là những sai lầm phổ biến nhất trong việc chăm sóc dạ dày rất nhiều người mắc. Hãy xem bạn có đang làm như vậy không thì sửa ngay.
1, Hễ cảm thấy đau dạ dày là lập tức uống một cốc sữa nóng
Trên thực tế, quan niệm mà nhiều người đang áp dụng này là sai. Lý do là có nhiều nguyên nhân gây đau dạ dày và những người bị đau dạ dày thì không nên uống sữa khi bụng đói. Thay vào đó, bạn cần ăn thức ăn đặc.
Mặc dù sữa có thể trung hòa axit dạ dày và giảm bệnh dạ dà y, nhưng nó chỉ có thể duy trì trạng thái đó trong một giờ. Điều này sẽ kích thích tăng axit dạ dày và tăng cảm giác đau. Mục đích của việc ăn thực phẩm rắn là tăng thời gian tiêu hóa và kéo dài thời gian cư trú của sữa trong dạ dày để trung hòa axit dạ dày và chấm dứt cơn đau dạ dày.

2, Tin rằng cháo dễ tiêu hóa thì tốt cho bệnh dạ dày
Ăn cháo có thể làm giảm gánh nặng cho dạ dày, giúp dạ dày làm việc nhẹ nhàng hơn, nhưng một điều cần lưu ý là nhiệt độ của cháo khi ăn không nên quá nóng, nhiệt độ cao sẽ làm hỏng niêm mạc dạ dày, và điều khác là đảm bảo rằng bạn đang ăn cháo nấu thật mềm chứ không phải là cơm chan canh.
Loại cháo tốt hơn cho sức khỏe dạ dày chính là kiểu nấu cháo hoa sền sệt, không quá loãng cũng không quá đặc, hạt gạo nhuyễn cùng với nước, coi cháo là một món ăn nhẹ để ăn giữa các bữa chính. Nếu cháo nấu không đúng cách, gạo và nước rời rạc, hạt gạo cứng thì nguy cơ cho việc đau dạ dày lại càng cao hơn.

3, Ăn gừng có thể làm ấm bụng
Có một câu nói nổi tiếng trong y học Trung Quốc: "Thực phẩm cứ thích là có thể ăn" với hàm ý tất cả các loại thực phẩm nếu bạn không ghét (dị ứng) là có thể ăn để bồi bổ sức khỏe. Khi ăn với niềm yêu thích thì thực phẩm sẽ phát huy được tác dụng của nó khi chúng ta ăn vào bụng.
Món ăn có hương vị đặc trưng thì nhiều người sẽ yêu thích và nhớ nhiều hơn sau khi ăn. Điều bạn cần chú ý là, giả sử như món gừng, dù rất tốt nhưng lại phải nghiên cứu phân tích tính năng của chúng trước khi bạn ăn vào.
Dạ dày của bạn nếu thuộc nhóm hàn lạnh sinh bệnh thì sẽ dễ bị trướng bụng hoặc đau bụng đi ngoài, kể cả khi bạn ăn vài lát gừng hoặc uống cốc nước gừng thì tình trạng bệnh sẽ cải thiện nhanh chóng. Nhưng ngược lại, nếu bạn thuộc nhóm dạ dày nóng nhiệt, ăn gừng vào sẽ dễ bốc hỏa, nổi mụn, phồng mồm hoặc hơi thở hôi.
Trong trường hợp đó, bạn không nên ăn gừng với mục đích "làm cho ấm bụng" được nữa. Gừng có thể gây kích thích dạ dày, làm cho chứng đau bụng nặng hơn.

4, Ăn cơm chỉ ăn lưng lửng bụng, không ăn no
Do xã hội đã phát triển nhanh và mọi người đã trở nên vô cùng bận rộn, công việc nặng nhọc, vất vả. Nếu việc ăn ít đi có thể tốt cho sức khỏe nhưng lại khiến bạn không đủ năng lượng để cơ thể hoạt động đầy đủ thì bạn phải nên xem lại.
Mặc dù khái niệm ăn no 7 phần (tức hơi lưng lửng bụng) mỗi bữa sẽ rất tốt cho sức khỏe nhưng ở nhóm những người lao động vất vả thì đây là cách ăn uống không đảm bảo đủ năng lượng để đối phó với công việc. Miễn là bạn khỏe mạnh, bạn chỉ cần ăn đến mức không còn cảm thấy đói. Bạn không cần phải ăn đến mức no không đứng dậy nổi.
Nhưng khi bạn có vấn đề về dạ dày, nên ăn vừa đủ, để tránh làm nặng đường tiêu hóa.

Trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nên chú ý tránh 4 hiểu lầm nêu trên. Khi ăn uống, chú ý không nên ăn thực phẩm quá ngọt, quá nhiều dầu mỡ để hạn chế làm kích thích dạ dày, gây kích ứng đường tiêu hóa, gây khó chịu cho cơ thể.
Theo Trí thức trẻ

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 41 phút trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 10 giờ trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 11 giờ trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Các xét nghiệm cần làm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc ung thư vú
Mẹ và bé - 1 ngày trướcKhi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nghi ngờ ung thư vú, cần gặp bác sĩ chuyên khoa sớm để được đánh giá, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và có phác đồ điều trị kịp thời.

5 lợi ích sức khỏe từ thịt vịt không nên bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcThịt vịt thường bị xem là 'béo' hơn so với thịt gà nhưng khi hiểu rõ về thành phần dinh dưỡng và có cách chế biến hợp lý, thịt vịt hoàn toàn có thể trở thành một phần bổ dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày.

Nhóm người nào có nguy cơ bị mất nước trong mùa hè?
Sống khỏe - 1 ngày trướcMùa hè nóng nực, việc bổ sung nước là rất quan trọng giúp cơ thể đảm bảo được sự hoạt động bình thường. Những người có nguy cơ mất nước cần chú ý uống nước nhiều hơn.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.