4 thanh niên nhiều lần “ăn trái cấm” với bé gái, 3 người vào tù

| Pháp luật

GĐXH - Trong thời gian dài, cháu L. đã quan hệ tình dục với nhiều thanh niên khác nhau. Hệ quả, bé gái đã sinh con, còn 3 trong 4 thanh niên phải vào tù.

10 người phụ nữ bị lừa cả tình, tiền một cách khó tin bởi gã đàn ông ‘trăng hoa’ đã có 2 đời vợ10 người phụ nữ bị lừa cả tình, tiền một cách khó tin bởi gã đàn ông ‘trăng hoa’ đã có 2 đời vợ

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi và những lời tán tỉnh như "rót mật vào tai", đối tượng đã lừa cả tình, lẫn tiền của 10 người phụ nữ quen qua mạng xã hội.

Theo tư liệu vụ án, tháng 6/2022, cháu L. (SN 2008, ở Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Lưu (SN 2003, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) quen biết nhau qua mạng xã hội. Chỉ sau vài ngày nói chuyện, hai bên đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tối 21/6/2022, Lưu tới gặp và đưa cháu L. đi chơi. Sau đó, cả hai vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Đến cuối tháng 7/2022, cháu L. liên hệ nói với Lưu về việc mình có thai và bảo Lưu về gặp để giải quyết. Sau đó, Lưu kể lại sự việc với mẹ đẻ. Mẹ Lưu đồng ý đón cháu L. về nhà để chăm sóc. Tới cuối tháng 1/2023, cháu L. sinh con.

Sau khoảng 2 tháng ở nhà Lưu, cháu L. mang con về nhà bố mẹ đẻ vì cho rằng Lưu đi làm xa, ít về nhà và thiếu sự quan tâm. Đến ngày 24/4/2023, L. đến Công an xã Ba Trại, huyện Ba Vì tố giác Nguyễn Mạnh Lưu có hành vi xâm hại tình dục đối với mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ba Vì phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, quyết định trưng cầu giám định ADN đối với con gái cháu L. Kết quả, Lưu không có quan hệ huyết thống bố con với con gái của cháu L.

Từ kết quả giám định AND, cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng vụ án, tiếp tục lấy lời khai của cháu L.

Lúc này, cháu L. khai, ngoài quan hệ tình dục với Lưu, còn qua lại với các thanh niên khác gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 2004); Triệu Đức Thịnh (SN 2004) và Nguyễn Ngọc Thắng (sinh ngày 13/10/2005).

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Văn Tiến đã 8 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu L. Trong đó, có 7 lần đầu Tiến giao cấu với cháu L. khi cháu chưa đủ 13 tuổi, Tiến chưa đủ 18 tuổi. 7 lần này Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Lần cuối cùng (tháng 9/2022), Tiến giao cấu với cháu L. khi Tiến đã trên 18 tuổi và cháu L. đã trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi nên Tiến phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

4 thanh niên nhiều lần “ăn trái cấm” với bé gái, 3 người vào tù - Ảnh 2.

3 thanh niên phải vào tù do nhiều lần "ăn trái cấm" với bé gái

Đối với Triệu Đức Thịnh, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Thịnh 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu L. Trong đó có 2 lần cháu L. đã trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi. Thời điểm này, Thịnh chưa đủ 18 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Lần thứ 3 và lần thứ 4, Thịnh quan hệ tình dục với cháu L. khi Thịnh đã trên 18 tuổi và cháu L. trên 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi nên phạm vào tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đối với Nguyễn Ngọc Thắng, kết quả điều tra xác định, Thắng đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu L. khi Thắng chưa đủ 18 tuổi, còn cháu L. đã trên 13 tuổi làm cháu L. mang thai. Do Thắng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thắng về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Với hành vi đã gây ra, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến 7 năm tù, Nguyễn Mạnh Lưu 5 năm tù và Triệu Đức Thịnh 4 năm tù.

(Tên bé gái đã được thay đổi)

Quan hệ tình dục quá nhiều liệu có bị suy thận

C.Lê - H.Yên
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Hà Nội: Công an thông báo tìm bị hại vụ cướp tài sản tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng từ năm 2019

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ án “Cướp tài sản” xảy ra từ tháng 5/2019 do đối tượng Nguyễn Hữu Hào thực hiện, đồng thời phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ là bị hại trong vụ việc nhưng chưa đến cơ quan công an trình báo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.