4 vật trong phòng ngủ là nơi "ẩn mình" cả đống vi khuẩn gây bệnh, thậm chí còn gây ung thư
Ai cũng nghĩ ra đường đầy khói bụi mới dễ mắc bệnh, nhưng thực chất, trong phòng ngủ cũng có thể chứa nhiều vật dụng gây ung thư mà bạn không ngờ tới.
Sức khỏe luôn là nền tảng cho tuổi thọ của con người. Chính vì vậy, nhiều người đã tích cực ăn uống điều độ, chăm tập thể dục hay tránh xa các tác nhân gây hại từ bên ngoài… nhằm bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và nâng cao thể trạng.
Tuy nhiên, những tác nhân gây hại không chỉ đến từ khói bụi, thực phẩm bẩn... mà còn có thể ẩn nấp trong phòng ngủ, cụ thể là bắt nguồn từ các đồ vật quen thuộc. Theo các chuyên gia, dưới đây là 4 loại vật dụng trong phòng ngủ luôn chứa cả đống vi khuẩn gây bệnh, thậm chí còn chứa mầm mống gây ung thư nếu không được sử dụng đúng cách:
- Thảm
- Đèn ngủ
- Nến thơm và chai xịt phòng
- Nệm cũ
Cụ thể 4 vật dụng gây ung thư như sau:
1. Thảm
Hầu như nhà nào cũng có vài chiếc thảm nhằm phủi sạch bụi bẩn từ chân. Chính vì vậy chúng sẽ trở thành nơi tích tụ nhiều vết bẩn nếu không được giặt thường xuyên, lâu ngày sẽ gây đau đầu, dị ứng và mệt mỏi mãn tính. Ngoài ra thảm cũng là nơi sinh sôi nảy nở của nhiều vi khuẩn và bọ chét gây hen suyễn, chúng ăn chất hữu cơ trong thảm bẩn để tồn tại.

Thảm là nơi mà bụi bẩn bám vào nhiều bậc nhất, bạn cần giặt thường xuyên để ngừa bệnh.
Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Environmental Health Perspectives cho thấy, một số loại thảm rẻ tiền còn chứa PFOA – một loại hóa chất giúp giữ thảm sạch sẽ và hạn chế bám dấu vân tay. Tuy nhiên chất này lại liên quan đến ung thư và các loại bện tuyến giáp nếu bạn tiếp xúc quá nhiều.
Để bảo vệ sức khỏe thì chị em nên lựa mua thảm từ các nhãn hiệu uy tín và ưu tiên các loại được làm từ nguyên liệu tự nhiên như sisal hoặc len. Còn về việc vệ sinh nói riêng, bạn hãy cố gắng mang thảm ra giặt sạch thường xuyên.
Bên cạnh đó, nếu nhà có người hút thuốc lại càng phải chú ý hơn vì khói thuốc và tàn thuốc hay bám lại trên đó, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con trẻ. Bạn cũng nên thay thảm theo định kỳ và không dùng thảm quá lớn vì rất khó vệ sinh.
2. Đèn ngủ
Đèn ngủ là một vật dụng không thể thiếu trong mỗi phòng ngủ, đa phần ai cũng dùng vì chứng sợ bóng tối khi ngủ, bật lên sẽ tạo cảm giác an tâm và dễ ngủ hơn. Dù rằng ánh sáng đèn ngủ sẽ hỗ trợ bạn dễ di chuyển trong bóng tối và giúp căn phòng trở nên đẹp hơn, nhưng nó cũng là tác nhân gây bệnh tiềm ẩn không nhiều người biết.

Đèn ngủ nên đặt thật xa và bật mức sáng yếu nhất để tránh ảnh hưởng sức khỏe.
Cụ thể, ánh sáng phát ra từ đèn ngủ là một loại ánh sáng nhân tạo, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc não bộ và can thiệp vào sự sản sinh melatonin - một loại hormone quan trọng với hệ miễn dịch và giảm nguy cơ bị viêm nhiễm. Điều này đồng nghĩa nếu melatonin tiết ra quá ít sẽ làm cơ thể dễ đau ốm và tăng nguy cơ mắc ung thư.
Theo một khảo sát với hơn 450 nghìn người được công bố trên tạp chí Cancer (Mỹ), bật đèn quá sáng khi ngủ sẽ tăng 55% nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp. Với phụ nữ nói riêng thì việc này cũng làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô nhú và ung thư vú lên 14%.
Để bảo vệ sức khỏe thì tốt nhất là hãy tắt hết đèn điện khi ngủ, điều này sẽ giúp não bộ dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Nếu bạn sợ bóng tối thì có thể dùng đèn ngủ, nhưng cần để ở mức sáng yếu nhất và cách càng xa giường ngủ càng tốt.
3. Nến thơm và các loại xịt phòng
Nhiều gia đình thường có thói quen sử dụng nến thơm, xịt khử mùi để giúp cho phòng ngủ thêm thơm tho và lãng mạn hơn. Thế nhưng theo Alana Biggers - giáo sư tại Đại học Illinois (Mỹ) kiêm chuyên gia y tế tại chuyên trang sức khỏe Heatlhline, dưới công nghệ sản xuất thời nay thì nến thơm thường bị cho thêm paraffin - một chất khi đốt lên có thể giải phóng muội than hệt như khói từ động cơ xe ô tô, hít phải quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
Giáo sư Alana cũng cho biết, một số loại nến thơm còn có thể giải phóng các chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Chưa kể vào tháng 8/2015, một nghiên cứu của Trung tâm Nguy cơ Bức xạ, Hóa chất và Môi trường (Anh) đã chứng minh rằng, các loại xịt phòng cũng có thể chứa formaldehyde gây hại cho phổi và tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư vòm họng nếu hít phải quá nhiều.

Dùng nến thơm nên có chừng mực, vừa phải mới mang lại lợi ích sức khỏe.
Nhìn chung, bạn nên tích cực vệ sinh phòng và mở cửa sổ để thay đổi không khí thay vì lệ thuộc vào các sản phẩm tạo mùi. Nếu muốn sử dụng, hãy nhớ hạn chế đốt nến thơm quá 3 tiếng và thay thế bằng tinh dầu sẽ tốt hơn. Đối với chai xịt phòng thì không xịt trước khi ngủ, tốt nhất là dùng vào buổi sáng hoặc trước lúc có việc phải ra ngoài và không ở trong phòng.
4. Nệm cũ
Nhiều gia đình có thói quen tiết kiệm thường dùng liên tục một chiếc nệm mãi không thay, có khi hơn 10 năm vì chỉ cần không bị hỏng là được. Thế nhưng theo tiến sĩ John D. Ramirez tại Viện Khoa học chỉnh hình Florida (Mỹ), trong nệm cũ hay tồn đọng tế bào chết từ da chúng ta hoặc bụi bẩn có thể gây dị ứng da và hen suyễn.
Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, nệm cũ còn giải phóng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) gây hại cho con người. Một số VOC nguy hiểm phải kể đến benzen, acetaldehyde và formaldehyde... có thể gây kích ứng mắt, mũi, cổ họng và làm tăng nguy cơ gây ung thư. Đối với cơ thể trẻ nhỏ thì việc hít phải VOC sẽ còn gây hại hơn.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiểu bang Washington (Mỹ) cũng cảnh báo một số loại nệm cũ có chứa nhiều chất chống cháy ete diphenyl polybrominated (PBDEs) để phòng ngừa cháy nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nếu hít phải chất này có thể làm tổn thương đến não, gây bệnh tuyến giáp và giảm kar năng sinh sản.

Vậy nên, bạn đừng tiết kiệm quá mức mà hãy lựa chọn những mẫu mã nệm đẹp và an toàn với sức khỏe. Từ nệm ngủ cho đến nệm ghế sofa đều cần được vệ sinh thường xuyên, để tích tụ quá nhiều bụi cũng có thể gây bệnh hô hấp.
Theo Trí Thức Trẻ
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ biện pháp này
Y tế - 20 phút trướcGĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.
Tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh
Sống khỏe - 1 giờ trướcMột tuần sau khi ăn tiết canh, người đàn ông 32 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, suy đa tạng. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiên lượng dè dặt.
7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...
Gia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng
Sống khỏe - 11 giờ trướcThời tiết giao mùa là thời điểm gia tăng ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ, trong đó có hai thể là cúm A và cúm B. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, thậm chí xuất hiện biến chứng nặng.
3 thức uống thận sợ nhất, trong đó có trà đặc
Sống khỏe - 12 giờ trướcBa loại đồ uống quen thuộc, có nhiều tác dụng bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ âm thầm hao tổn khí huyết, khiến thận suy kiệt.
Bác sĩ giải thích lý do ăn rau lang 3 lần mỗi tuần
Sống khỏe - 20 giờ trướcTheo bác sĩ La Bội Lâm, rau lang là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình, có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao.
Người đàn ông nhập viện cấp cứu, suy gan sau khi cho 1 loại gia vị vào mì
Sống khỏe - 22 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông hơn 40 tuổi viêm gan cấp, tiến triển thành suy gan sau khi ăn mì cho thêm tương mè hết hạn.
Biểu hiện bất thường của người phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt nhiều năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một phụ nữ ăn khoai lang mỗi ngày suốt thời gian dài bất ngờ nhận thấy da mình chuyển sang màu vàng lạ thường.
Người đàn ông 45 tuổi men gan tăng gấp 105 lần, suy gan cấp thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông nhập viện vì suy gan cấp thừa nhận uống rượu, bia liên tục trong một tuần.
Vắc xin phòng viêm phổi, viêm màng não do 20 type phế cầu và não mô cầu mở rộng tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcVắc xin phế cầu 20 của Pfizer (Mỹ) và não mô cầu ACYW-TT của Sanofi (Pháp) vừa được mở rộng chỉ định tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, giúp bảo vệ trẻ em sớm trước 2 loại vi khuẩn gây nhiều biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết.
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi
Bệnh thường gặpGĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch