40 triệu bóng đèn compact đã được dùng
Giadinh.net - Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã trải qua gần 3 năm thực hiện. Chừng đó thời gian không phải là dài, nhưng các kết quả đạt được rất khả quan. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ ra một số điểm cần đẩy mạnh, thay đổi để chương trình đạt được hiệu quả cao hơn nữa...
3 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả triển khai được 8 Trung tâm tiết kiệm năng lượng.
![]() |
|
Hướng dẫn sinh viên sử dụng thiết bị tiết kiệm điện tại trường Đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM. |
Chương trình còn phổ biến thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình, tập thể phục vụ sinh hoạt. Thực hiện chương trình quảng bá sử dụng đèn compact, đến cuối năm 2008, hơn 23 triệu bóng đèn compact các loại đã được tiêu thụ tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, bóng đèn tròn tiêu thụ trong nước vẫn còn khoảng 40 triệu bóng.
Bên cạnh đó, chương trình đã hỗ trợ các ngành sản xuất công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể, mô hình thí điểm tiết kiệm năng lượng và đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cũng như khảo sát, đánh giá tiềm năng tiết kiệm cho khoảng 500 doanh nghiệp trọng điểm; tổ chức kiểm toán năng lượng cho trên 200 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Tiềm năng tiết kiệm còn nhiều
Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hiệu suất chung của ngành năng lượng Việt Nam còn ở mức thấp, trong đó khả năng tiết kiệm còn rất lớn, chính vì vậy cần triển khai mạnh mẽ và có cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh chương trình.
Với Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu xây dựng và tính toán các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả đạt được của chương trình, bao gồm: hiệu suất hay cường độ năng lượng của ngành (Công nghiệp, Giao thông vận tải...) và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh việc xây dựng các chương trình truyền thông, các tiêu chí tiết kiệm năng lượng của các hộ gia đình, các cơ quan, các tòa nhà, cần tăng cường phát triển các trung tâm tiết kiệm năng lượng.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chọn một số ngành công nghiệp, một số doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng để xây dựng các dự án thực hiện.
Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để đề xuất các chính sách tăng thuế nhập khẩu hay cấm nhập khẩu bóng đèn tròn; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế hỗ trợ cho sản xuất và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu vận động từng gia đình, đưa chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng trong đánh giá gia đình văn hóa, đưa nội dung về tiết kiệm năng lượng trong các cuộc họp về tổ dân phố, từng bước hình thành ý thức trong mọi người dân. Bên cạnh đó, xây dựng các chương trình, trong đó mỗi chương trình đều có tên để dễ nhớ, dễ thực hiện, như: phát động phong trào xây dựng gia đình xanh, tòa nhà xanh, mỗi gia đình có một giàn đun nước dùng năng lượng mặt trời... với sự tham gia của các tổ chức quần chúng, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân...
Bộ Xây dựng có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai và hướng dẫn các Sở Xây dựng áp dụng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với 100% các tòa nhà xây dựng mới...
