41 người ở Hà Nội phát hiện mắc COVID-19 ngày 8/9, 7 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây

| Y tế

GiadinhNet - Chiều nay TP Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ qua ở Thủ đô lên 41, trong đó có 7 ca cộng đồng.

41 người ở Hà Nội phát hiện mắc COVID-19 ngày 8/9, 7 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội tối 8/9 cho biết, chiều nay ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, đều phát hiện khi đang cách ly. 

Như vậy tính từ 18h ngày 7/9 đến 18h ngày 8/9, Hà Nội ghi nhận 41 ca, trong đó 7 ca ghi nhận tại cộng đồng, 31 ca trong khu vực cách ly, 3 ca khu vực phong tỏa.

Hai trường hợp mới phát hiện nhiễm COVID-19 là anh N.Đ.T,  40 tuổi, ở tầng 28, Chung cư HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Ông là F1 (bố) của bệnh nhân N.Đ.G.H, được chuyển cách ly cùng con tại Bệnh viện Đức Giang và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là anh N.C.T, 48 tuổi, ở ngõ 93 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Anh là F1 của bệnh nhân T.T.Y, được lấy mẫu (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại Chương Mỹ từ ngày 27/8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc định kỳ trong khu cách ly và có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.660 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.082 ca.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.