5 câu hỏi cần làm rõ sau vụ thầy giáo say rượu sờ mông học sinh

Thứ năm, 14:32 07/03/2019 | Xã hội

Ngày 6/3, UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang, họp báo thông tin về việc thầy Dương Trọng Minh say rượu, sờ mông học sinh. Nhiều băn khoăn chưa được giải đáp liên quan vụ việc này.

Công an kết luận thầy giáo ở Bắc Giang không dâm ô học sinh Lãnh đạo UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang, công bố kết quả điều tra của cơ quan công an cho rằng chưa đủ căn cứ kết luận thầy giáo dâm ô hàng loạt học sinh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo huyện Việt Yên, Bắc Giang, phủ nhận thông tin thầy Minh sờ vào "vùng nhạy cảm" của học trò. Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng cho rằng thông tin giáo viên này sờ vào "vùng nhạy cảm" của học sinh như trong biên bản làm việc do trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tổ chức tối 1/3, là không chính xác.

Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận "ông Minh chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi, một số học sinh của lớp 5A, trường Tiểu học Tiên Sơn. Ngoài ra, ông Minh không có hành động nào khác".

Từ đó, chính quyền địa phương khẳng định chưa đủ căn cứ chứng minh ông Minh có hành vi dâm ô (đối với người dưới 16 tuổi).

Sờ mông, đùi học sinh không phải dâm ô thì gọi là gì?

Tại buổi họp báo, khi phóng viên hỏi sờ mông, đùi nữ sinh có phải "vùng nhạy cảm" hay không, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Việt Yên cho rằng đó không thuộc trách nhiệm của đơn vị này.

"Thầy giáo say rượu sờ mông, đùi học sinh không phải dâm ô thì gọi là gì?" là câu hỏi liên tục được dân mạng đặt ra.

Theo TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các khoa học Giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), không ít người nghĩ rằng vỗ mông trẻ là chuyện bình thường, đó là thiếu hiểu biết.

UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang, thông tin về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô học sinh, sáng 6/3. Ảnh: Nguyễn Sương.
UBND huyện Việt Yên, Bắc Giang, thông tin về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô học sinh, sáng 6/3. Ảnh: Nguyễn Sương.

Dựa trên các khái niệm, xâm hại tình dục trẻ em sẽ có cảnh báo về động chạm, nhìn, ôm hôn, kể chuyện mang tính chất tục. Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục.

"Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng phía bên ngoài cơ thể. Những hành vi này đều vi phạm pháp luật và đều để lại thương tổn tâm lý cho nạn nhân", TS Nam nêu quan điểm.

Trả lời phóng viên, luật sư Vũ Tiến Vinh - Công ty Luật Bảo An, Đoàn luật sư Hà Nội - cho biết pháp luật hình sự cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính chưa quy định thế nào là dâm ô.

Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết các vụ việc thì dâm ô được hiểu là hành vi sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của nạn nhân; dùng bộ phận sinh dục của mình chà xát với bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc bắt nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình, nhằm thỏa mãn dục vọng, nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Luật có lỗ hổng quy định về dâm ô trẻ em?

Luật sư Vinh cho hay dâm ô là một trong những hành vi thuộc nhóm hành vi quấy rối tình dục mà nạn nhân thông thường là các trẻ em gái. Trẻ em bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người có hành vi xâm hại.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: "Giáo viên phải là người thực sự gương mẫu. Năm học này, đề nghị Bộ GD&ĐT phải phát động phong trào giáo viên cùng thi đua, cùng gương mẫu. Nếu ai vi phạm đạo đức sẽ cho ra khỏi ngành".

Trường hợp chưa cấu thành tội dâm ô có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Theo ông, vì luật hình sự cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính chưa quy định thế nào là dâm ô, dẫn đến gặp khó khăn trong điều tra, xử lý.

Luật sư Vinh đề xuất sửa luật, phải có quy định cụ thể hành vi nào là dâm ô, từ đó có căn cứ rõ ràng xử lý nghiêm người vi phạm.

Như thế nào mới là nghiêm trọng?

Theo VTV, làm việc với phóng viên, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cho rằng sự việc này không nghiêm trọng bởi thầy Minh, sau khi uống rượu, chỉ có hành vi cấu véo nữ sinh, chưa có hành động dâm ô. Thầy Minh ký vào biên bản do bị người dân đe dọa.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Vậy như thế nào mới là nghiêm trọng? Chẳng lẽ phải để khi học sinh bị xâm hại, làm tổn thương vùng kín, ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần mới là nghiêm trọng?”.

TS Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, người có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục giới tính cho trẻ - cho rằng những người nói thầy giáo say rượu vỗ mông trẻ là bình thường "thật thiếu hiểu biết" và không đứng về phía học sinh.

Bao giờ thầy giáo "sờ mông, sờ đùi" học sinh bị xử lý kỷ luật?

Sáng 5/3, ông Nguyễn Văn Bắc - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Sơn - cho hay ông Dương Trọng Minh (chủ nhiệm lớp 5A) đã viết đơn gửi lãnh đạo nhà trường xin ra khỏi ngành sau khi bị tố dâm ô nhiều nữ sinh. Đơn đã được gửi đến lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó chủ tịch UBND huyện Việt Yên, nói chưa nhận được hồ sơ. Nếu giáo viên này muốn ra khỏi ngành, huyện sẽ xem xét và xử lý sau.

Hiện tại, ông Minh bị đình chỉ 15 ngày. Phía UBND huyện chỉ nói sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc mà từ chối đưa ra thông tin cụ thể. Bao giờ thầy giáo này bị kỷ luật và mức kỷ luật như thế nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Nhiều người cho rằng hành vi của ông Minh là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, không còn tư cách để tiếp tục làm giáo viên.

Có sự bất nhất trong thông tin về vụ việc?

Bà N., phụ huynh ở Bắc Giang, trả lời VTV rằng có việc con gái khóc và tố thầy giáo luồn tay vào áo sờ ngực. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, bà lại bảo thầy giáo chỉ véo mũi và nghịch tóc con cùng một số bạn trong lớp.

“Thầy chỉ trêu đùa thôi, thầy quý trò mới làm thế”, bà khẳng định.

Không chỉ bất nhất trong lời kể của phụ huynh, sự việc này còn bất chất trong chính văn bản đã được ký giữa thầy giáo Minh, phụ huynh và trường Tiểu học Tiên Sơn. Cụ thể, làm việc với phóng viên chiều 4/3,

Theo ông Đỗ Danh Nhuận, Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tối 1/3, sau khi nhận được thông tin từ hiệu trưởng trường Tiểu học Tiên Sơn, ông cử cán bộ tham gia cuộc họp dưới sự chủ trì của ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh, học sinh, ông Minh và lãnh đạo thôn Thần Chúc (xã Tiên Sơn).

Tại đây, giáo viên Minh viết bản tường trình và xin lỗi người dân, mong được tha thứ. Lãnh đạo huyện Yên Sơn cho hay biên bản ghi lại nội dung là giáo viên này “sờ vào vùng nhạy cảm” của nữ sinh.

Tuy nhiên, trong bản tường trình của giáo viên Minh vào ngày hôm sau (2/3), các hành vi thầy thừa nhận là "véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông" học sinh. Thông tin này trùng với kết quả xác minh được UBND huyện Yên Sơn công bố trong buổi họp báo sáng 6/3.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, người dân nên biết

Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, người dân nên biết

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 56/2026/NQ-HĐND chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú).

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

Công bố Quy hoạch Thủ đô: Triển khai đồng thời khối lượng dự án hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay, cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh hàng đầu

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Tháng sinh Âm lịch của người làm nhiều hơn nói, sau 35 tuổi sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người làm nhiều hơn nói, sau 35 tuổi sự nghiệp thăng hoa

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có ý chí mạnh mẽ, đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.

Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cá

Thương tâm: Hai chị em ruột ở Tuyên Quang tử vong dưới ao khi rủ nhau đi câu cá

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hai chị em ruột ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau ra ao gần nhà câu cá vào chiều 28/6. Trong lúc người em không may trượt chân rơi xuống nước, người chị lao tới cứu nhưng cả hai đều đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển

4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xem tử vi tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp đầu tháng 7 dương lịch đón nhiều tài lộc, cơ hội phát triển.

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Toàn cảnh mô phỏng Hà Nội trong 100 năm tới tại sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Trời không phụ lòng người: 3 con giáp hiếu thảo nên phúc lộc ngày càng dày

Trời không phụ lòng người: 3 con giáp hiếu thảo nên phúc lộc ngày càng dày

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây nổi tiếng sống tình cảm, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tịch thu xe SH của thanh niên 17 tuổi thể hiện lái xe bằng chân

Tịch thu xe SH của thanh niên 17 tuổi thể hiện lái xe bằng chân

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dùng hai chân điều khiển xe SH, N.Q.A (SN 2009, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) bị Công an xử phạt và tịch thu phương tiện.

Điều kiện bắt buộc để người lao động được hưởng lương hưu từ 1/7/2026

Điều kiện bắt buộc để người lao động được hưởng lương hưu từ 1/7/2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Để được nhận lương hưu hằng tháng, người lao động cần phải đáp ứng điều kiện cơ bản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động. Đó là những điều kiện gì?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.