5 chủ trương giáo dục sẽ thực hiện năm 2011

| Xã hội

GiadinhNet- Năm 2011, một số chủ trương lớn trong ngành Giáo dục có liên quan đến quyền lợi thiết thực của học sinh sẽ được Bộ GD&ĐT chính thức áp dụng.

1. Điều chỉnh học phí theo giá tiêu dùng
 
Từ năm học 2011-2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.
 
Căn cứ khung học phí này, HĐND các tỉnh, thành phố quy định mức học phí cụ thể hằng năm phù hợp với thực tế các vùng của địa phương mình.
 
Hiện nay, hệ thống các trường giáo dục nghề nghiệp và CĐ, ĐH trên toàn quốc bắt đầu điều chỉnh học phí theo khung mới. Mức học phí các cơ sở đào tạo công lập thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa nhà nước và người học. Năm học 2010 - 2011, mức trần học phí ĐH năm là 290.000 - 340.000 đồng/tháng/sinh viên và tăng dần theo từng năm, tới mức 550.000 - 800.000 đồng/tháng ở năm học 2014-2015.
 

Từ năm 2011, các trường giáo dục nghề nghiệp và CĐ, ĐH trên toàn quốc sẽ điều chỉnh học phí theo khung mới. Ảnh: CH

 
2. Tăng chỉ tiêu ĐH, CĐ và xem lại hệ tại chức
 
Sau sự kiện Đà Nẵng “nói không” với bằng tại chức, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Năm 2011, Bộ sẽ siết chặt hệ đào tạo vừa học vừa làm (hệ tại chức) để đảm bảo cho các trường có năng lực đào tạo đảm bảo chất lượng. Theo đó, Bộ sẽ xem xét chỉ tiêu tuyển mới hệ vừa học vừa làm dựa trên năng lực tổng thể của trường để phân bổ chỉ tiêu”.
 
Bộ GD&ĐT khuyến khích các trường ĐH, đặc biệt là các trường tốp đầu giảm dần quy mô đào tạo hệ vừa làm vừa học; giảm dần chỉ tiêu đào tạo các trình độ dưới ĐH, tăng cường các điều kiện mở rộng quy mô đào tạo sau ĐH và nâng cao chất lượng đào tạo ĐH chính quy.
 
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số sinh viên vừa học vừa làm, liên thông, bằng 2 của các trường ĐH, CĐ thuộc Bộ hiện nay là 122.200 sinh viên. Đối với hệ ĐH, CĐ chính quy, năm 2011, chỉ tiêu tuyển sinh sẽ tăng 6,5% so với năm 2010 (tức tăng thêm gần 33.500 chỉ tiêu so với năm 2010).
 
3. Dự toán chi ngân sách ngành Giáo dục hơn 5.000 tỷ đồng
 
Ngày 25/12, Bộ GD&ĐT tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2010, dự toán cho năm 2011. Theo đó, tổng dự toán chi ngân sách nhà nước 2011 của Bộ GD&ĐT là hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm 2010.
 
Số tiền này, Bộ sẽ chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục đào tạo; Phân bổ cho đào tạo học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học, chi bù học phí cho các trường sư phạm...
 
4. Các trường ĐH, CĐ phải đăng ký di dời địa điểm
 
Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại kết luận cuộc họp về quy hoạch các trường ĐH, CĐ của 2 vùng Hà Nội, TPHCM mới đây.
 
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu một số bộ, ngành như: GD&ĐT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính... cần làm rõ các mô hình xây dựng các trường ĐH độc lập, các khu ĐH tập trung, việc quy hoạch xây dựng các khu ký túc xá sinh viên cho phù hợp, nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức Ban quản lý Khu ĐH tập trung, đề xuất quy hoạch hệ thống giao thông, các cơ chế, chính sách để triển khai quy hoạch...
 
Quy hoạch cần được xin ý kiến góp ý của thành phố Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thuộc 2 vùng này để tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình  Thủ tướng Chính phủ. 
 
Từ tháng 2-8/2011, các trường ĐH, CĐ thuộc hai vùng phối hợp với các địa phương để đăng ký kế hoạch di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch với Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT cũng được giao chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về mô hình quản lý các khu ĐH tập trung để áp dụng từ năm 2011.
 
5. Học sinh trường chuyên sẽ học Toán, Tin bằng tiếng Anh
 
Theo chủ trương của kế hoạch thực hiện đề án ngoại ngữ của chương trình phát triển giáo dục trung học, từ năm học 2011-2012, học sinh trường chuyên sẽ học môn Toán, Tin bằng tiếng Anh. Bộ GD&ĐT sẽ triển khai đề án ngoại ngữ đối với giáo dục trung học ngay từ năm học 2011-2012 cho các trường THCS, THPT đủ điều kiện thực hiện. Năm 2020, tất cả các trường THCS, THPT đều tham gia thực hiện Đề án ngoại ngữ, trong đó tạo điều kiện cho học sinh học 2 ngoại ngữ (học tự chọn ngoại ngữ 2).
 
Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng Chương trình tiếng Anh cho cấp THCS và THPT đảm bảo sự liên thông giữa các cấp học. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong nước và ngoài nước cho giáo viên dạy tiếng Anh, giáo viên dạy các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh (giai đoạn đầu, bồi dưỡng giáo viên dạy 2 môn Toán học và Tin học bằng tiếng Anh). Bộ GD&ĐT đã có kế hoạch tập huấn tiếng Anh cho 456 giáo viên dạy các môn học ở trường chuyên trong mùa hè 2011.
 
Mục tiêu của chương trình là giáo viên chuyên có thể dạy các môn học của mình cho học sinh bằng tiếng Anh. Tổng kinh phí tập huấn tiếng Anh cho giáo viên chuyên là 638.600 USD.
 
Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
kimvan
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.