5 năm tù cho kẻ trói, đánh vợ cũ đến ngất xỉu

| Pháp luật

Cho rằng chị L. giữ chiếc nhẫn vàng của người con đưa cho, bị cáo đã trói vợ cũ vào cột nhà, đánh đến ngất xỉu.

TAND huyện Tân Biên, Tây Ninh, vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Xuân (43 tuổi, Tân Biên, Tây Ninh) 5 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Trước đó, bị cáo đã hai lần bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc vật dụng gây thương tích cho người khác.

Theo hồ sơ, Xuân và chị L. đã ly hôn nhưng vẫn chung sống với nhau. Ngày 25/2, Xuân và chị L. xảy ra mâu thuẫn về việc ai là người giữ chiếc nhẫn vàng do con của Xuân đưa cho trước đây.

Thấy Xuân đã có hơi men, chị L. tạm lánh qua nhà hàng xóm nhưng Xuân vẫn phát hiện ra và lấy dây trói chị L. vào cột gỗ giữa nhà rồi hành hung, bắt chị này đưa nhẫn.

Đến khi thấy chị L bị chảy nhiều máu, bất tỉnh thì Xuân mới cởi dây trói. Theo kết quả giám định, chị L. bị thương tích 8%.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.