5 sai lầm chữa ho cho trẻ mãi không khỏi
Có nhiều phụ huynh thường hay phàn nàn rằng, mặc dù đã cho con sử dụng kháng sinh quá nhiều mà không dứt cơn ho. Vậy nguyên nhân từ đâu khiến trẻ ho mãi mà chữa không khỏi.
1. Dùng kháng sinh ngay để chữa ho cho trẻ
Khi trẻ bị ho, bố mẹ cho rằng bé bị viêm họng và sợ nếu không cho uống kháng sinh sẽ gây viêm phổi . Với tâm lý sốt ruột nên cha mẹ mua kháng sinh về cho bé uống ngay. Thế nhưng, tác nhân gây ho ở trẻ chủ yếu là virus. Việc phụ huynh tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh chữa ho sẽ không có lợi mà còn gây hại cho trẻ.
Việc lạm dụng thuốc kháng sinh là nguyên nhân gây nhờn thuốc, kháng thuốc và cũng là nguyên nhân khiến trẻ ho, sổ mũi mãi không khỏi. Thậm chí trẻ dễ bị tái đi tái lại bệnh, tăng nguy cơ dị ứng...
Khi trẻ bị ho, không nên cho trẻ uống kháng sinh ngay.
Với virus gây bệnh mũi họng, chúng ta chỉ cần chăm sóc bé tốt ở nhà, tăng cường sức đề kháng, chuẩn bị thuốc hạ sốt phòng sẵn, chuẩn bị nước muối sinh lý và lọ thuốc nhỏ mũi thảo dược là đủ. Kháng sinh là phát minh vĩ đại của loài người nhưng kháng sinh không phải là thần dược và không phải lúc nào cũng tống vào cơ thể của trẻ được.
2. Sử dụng đơn thuốc cũ
Trên thực tế không ít phụ huynh tự ý sử dụng lại đơn thuốc cũ từ những đợt ốm trước, do ngại đi khám và cho rằng các triệu chứng đều giống nhau.
Đây là một sai lầm nguy hiểm, bởi lần ốm trước có thể là do nhiễm khuẩn cần phải dùng kháng sinh, nhưng lần sau chưa chắc đã phải. Chưa kể đến nếu lần trước đơn thuốc lạm dụng kê kháng sinh và cứ mỗi lần tái sử dụng đơn thuốc như vậy ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của trẻ. Đây thực sự là một thói quen rất xấu, khiến trẻ ốm kéo dài.
Thực tế cho thấy triệu chứng ho có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý, nguyên nhân và mức độ trầm trọng khác nhau. Ngoài ra, khi trẻ lớn hơn, loại thuốc và liều lượng cũng thay đổi. Đơn thuốc cũ không còn phù hợp, thậm chí gây nguy hiểm cho trẻ nếu điều trị sai bệnh.
3. Sử dụng thuốc trị ho bừa bãi
Khi thấy trẻ bị ho, đa phần phụ huynh sốt ruột muốn sử dụng thuốc ho để cắt cơn. Tuy nhiên, ho không phải là bệnh, mà là một phản xạ có lợi, giúp đẩy dị vật như đờm, vi khuẩn, virus hay đồ ăn bị sặc ra khỏi đường hô hấp.
Trong phần lớn trường hợp khi trẻ bị ho đều không cần sử dụng thuốc giảm ho. Thực tế lâm sàng không ít phụ huynh sau khi cho con đi khám bệnh, mặc dù bác sĩ không kê đơn nhưng vẫn tự y mua thuốc giảm ho, sổ mũi cho trẻ uống (do sốt ruột khi trẻ ho kéo dài, sổ mũi nhiều).
Bố mẹ cần nhớ, thuốc ho chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng ho tạm thời cho trẻ, chứ không điều trị nguyên nhân gây bệnh. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ho là cảm lạnh (hay viêm đường hô hấp – mà đa số là do virus gây nên). Trường hợp này cũng không cần thiết sử dụng thuốc ho, chỉ cần giữ ấm cho trẻ, cho uống nhiều nước hơn, nghỉ ngơi và dinh dưỡng đầy đủ, trẻ sẽ khỏi bệnh.
Thực tế việc sử dụng thuốc hầu như không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho trẻ. Với ho cảm thông thường, trẻ chỉ cần được chăm sóc và vệ sinh mũi họng đúng cách, chỉ sau 1 tuần các triệu chứng ho sẽ giảm và hết. Nếu cho trẻ dùng thuốc ho, cũng cần thời gian đó triệu chứng ho mới giảm.
Chỉ dùng thuốc giảm ho khi tình trạng ho khiến trẻ quấy khóc, biếng ăn, ảnh hưởng đến giấc ngủ… Điều quan trọng là dùng thuốc ho sau khi đã được bác sĩ chuyên khoa nhi khám và chỉ định dùng thuốc.
Ho là một phản xạ có lợi.
4. Tự ý ngưng thuốc
Sau khi khám bệnh, tuỳ theo tình trạng, cơ địa của trẻ mà bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị riêng. Nếu trẻ phải dùng kháng sinh, thời gian điều trị có thể kéo dài từ 1-2 tuần để có thể điều trị dứt điểm tình trạng ho.
Tuy nhiên, tâm lý nhiều bố mẹ không muốn cho con sử dụng thuốc lâu dài vì sợ không tốt, nên sau khi uống thuốc được mấy ngày thấy triệu chứng ho, sốt của trẻ thuyên giảm liền tự ý ngừng thuốc. Sai lầm này của bố mẹ có thể làm bệnh của trẻ trở nên nghiêm trọng và kéo dài dai dẳng hơn, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc, nhờn thuốc.
5. Ủ ấm quá kỹ cho bé
Nhiều bố mẹ có quan niệm ho là do trẻ nhiễm lạnh, nên khi thấy trẻ ho bố mẹ kiêng tắm, cho mặc nhiều quần áo, không cho trẻ ra ngoài… Tuy nhiên, việc ủ ấm quá kỹ cho trẻ lại khiến tình trạng ho nặng hơn. Bố mẹ không nên cho trẻ mặc ấm quá và nhốt trẻ trong phòng kín.
Nếu trẻ ho kèm sốt, nên mặc đồ thoáng mát cho trẻ để nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh. Không để trẻ ở nơi gió lùa nhưng cần mở cửa sổ thông thoáng để trao đổi không khí. Vẫn có thể tắm vệ sinh cơ thể cho trẻ, nhưng cần tắm với nước ấm và nhanh, tránh trẻ bị nhiễm lạnh là đủ.
Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường
Mẹ và bé - 9 giờ trướcGĐXH - Từng phẫu thuật u xương từ nhỏ nhưng gián đoạn tái khám, bé gái 8 tuổi bất ngờ đau sưng chân, đi khám phát hiện ung thư sụn.
Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết
Mẹ và bé - 2 ngày trướcGĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.
Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch
Sống khỏe - 5 ngày trướcGĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.
Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Không chỉ mềm ẩm, ít xương và dễ chế biến, lườn cá hồi còn là “kho dinh dưỡng” giàu omega-3, vitamin D và protein chất lượng cao. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), bổ sung lườn cá hồi 2–3 lần mỗi tuần có thể hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não và cải thiện làn da một cách khoa học. Vậy ăn sao cho đúng để nhận trọn lợi ích?
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.
Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn
Mẹ và bé - 1 tuần trướcGĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.
Cách phòng viêm phổi cho trẻ khi trời lạnh
Mẹ và bé - 1 tháng trướcViêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ tỷ lệ tử vong do viêm phổi càng cao. Mùa đông, các bệnh cảm lạnh cũng gia tăng làm cho virus, vi khuẩn nhân cơ hội xâm nhập mũi họng và xuống phổi gây viêm phổi.
Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quả
Sống khỏe - 1 tháng trướcGĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.
Không chỉ kombucha, 4 loại đồ uống này còn nhiều lợi khuẩn hơn, tốt cho hệ tiêu hóa
Sống khỏe - 1 tháng trướcGĐXH - Kombucha thường được nhắc đến như một thức uống giàu lợi khuẩn, nhưng thực tế còn nhiều loại đồ uống khác tốt cho hệ tiêu hóa không kém, thậm chí vượt trội hơn. Vậy đó là những thức uống nào? Dưới đây là 4 loại đồ uống nhiều lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa một cách tự nhiên.
Bé 15 tuổi hôn mê sâu sau đuối nước: Bác sĩ cảnh báo 'thời gian vàng' quyết định sự sống
Dân số và phát triển - 1 tháng trướcGĐXH - Bác sĩ nhấn mạnh, những phút đầu sau khi trẻ bị đuối nước chính là “thời gian vàng” quyết định khả năng sống còn cũng như mức độ hồi phục của não.
Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc
Sống khỏeGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.