Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách
GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.
Uống nhầm dầu đèn: Sai lầm khi gây nôn sơ cứu
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận bé H.Đ (2 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ, đã được người nhà cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện địa phương để sơ cứu.
ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn, nhưng chính hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa thăm khám cho bé H.Đ. Ảnh: BVCC
Tại cơ sở y tế địa phương, mặc dù bé H.Đ đã được hỗ trợ thở oxy, nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy.
May mắn, sau 4 ngày điều trị tích cực, bé H.Đ đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản và có thể tự thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Dù vậy, chức năng hô hấp của trẻ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.
Vì sao không được gây nôn khi sơ cứu?
Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát. Thêm vào đó là thói quen sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung, nhất là trên bàn thờ, càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.
Dầu thắp đèn là một Hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ uống phải dầu thắp đèn, hơi độc của hóa chất rất dễ xâm nhập vào phổi, gây suy hô hấp, kèm theo các tổn thương tim mạch, thần kinh. Trẻ có thể bị suy hô hấp từ vừa đến nặng, co giật, thậm chí hôn mê.
Trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ tuyệt đối không được móc họng để gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Việc cố gắng móc họng để gây nôn sẽ làm tăng nguy cơ hít sặc. Khi đó, hơi dầu sẽ xâm nhập sâu vào phổi, gây ra tình trạng viêm phổi hít, khiến hệ hô hấp tổn thương nghiêm trọng hơn.
Cách xử trí khi uống nhầm dầu thắp đèn, tránh ngộ độc hóa chất ở trẻ

Ảnh: BVCC
- Giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ trong quá trình vui chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày.
- Khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp đèn: Gia đình cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.
- Để hóa chất xa tầm tay trẻ em: Luôn cất giữ thuốc, hóa chất, dầu thắp đèn trong tủ có khóa an toàn, đặt trên cao, xa tầm tay của trẻ.
- Không đựng dầu thắp đèn, hóa chất trong chai lọ quen thuộc như vỏ chai nước uống, chai nước ngọt hay các loại chai lọ có màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn.
- Giáo dục trẻ không được tự ý ăn uống bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc và khi chưa có sự cho phép của người lớn.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Nữ sinh 15 tuổi trầm cảm, loạn thần sau gần 2 năm bị bạn bè bắt nạt
Dân số và phát triển -GĐXH - Bị bạn bè cô lập, chế giễu gần hai năm, nữ sinh 15 tuổi dần xuất hiện hoảng loạn, mất ngủ, nghe âm thanh lặp lại trong đầu. Bác sĩ chẩn đoán em bị trầm cảm kèm triệu chứng loạn thần...
Hành trình chăm sóc đặc biệt cho cặp song sinh chào đời ở tuần 29, một bé chỉ nặng 800g
Mẹ và bé -GĐXH - Sinh non ở tuần thai 29 trong bối cảnh mẹ mắc đái tháo đường thai kỳ, hai anh em song sinh gặp nhiều vấn đề ngay sau khi chào đời. Các bác sĩ phải phối hợp hồi sức hô hấp, điều trị nhiễm khuẩn, theo dõi tim mạch và xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng trẻ.
Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026: Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ
Mẹ và bé -GĐXH – Ngày 25/9, Bộ Y tế phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề "Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh".
Bé 1 tháng tuổi nhập viện cấp cứu sau khi người lớn nhỏ nhầm axit vào miệng
Mẹ và bé -GĐXH - Do axit được đựng trong lọ giống chai vitamin thông thường nên khi chăm sóc, người thân đã nhỏ nhầm 5 giọt vào miệng trẻ. Hóa chất gây bỏng nghiêm trọng khoang miệng, đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ.
Phát động Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định
Mẹ và bé -GĐXH - Ngày 11/9, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030.
Trên đường đến trường, bé trai 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt nguy kịch
Mẹ và bé -GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc phản vệ với các dấu hiệu hết sức nguy kịch: SpO₂ chỉ còn 89-90%, trẻ thở nhanh, nhịp tim tăng cao, mạch yếu, chi lạnh và trong tình trạng hạ huyết áp.
Trẻ 21 tháng tuổi tử vong thương tâm sau sự cố vặn tay ga xe máy điện
Mẹ và bé -GĐXH - Mặc dù được các y bác sĩ khẩn trương hồi sức, cấp cứu nhưng trẻ đã không qua khỏi do tổn thương não quá nặng.
Bé trai 12 tuổi khỏe mạnh nhưng chậm tăng chiều cao, đi khám mới biết mắc sai lầm này trong chế độ ăn
Dân số và phát triển -GĐXH - Bé trai thường xuyên chơi thể thao nhưng chiều cao gần như không tăng. Đi khám mới biết khẩu phần ăn của trẻ chưa đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho vận động và tăng trưởng.
Chỉ sau 2 ngày sốt và đau đầu, bé trai 9 tuổi rơi vào hôn mê
Mẹ và bé -GĐXH - Tại thời điểm nhập viện, trẻ đã trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và yếu liệt tứ chi. Trẻ nhanh chóng được hồi sức tích cực, chống viêm, chống phù não và được đặt ống thở máy để hỗ trợ hô hấp.
Bé trai 5 tuổi nuốt nam châm, cảnh báo nguy cơ hóc, nuốt dị vật ở trẻ nhỏ
Mẹ và bé -GĐXH - Trong lúc chơi đồ chơi tại nhà, bé trai 5 tuổi ở Đồng Tháp vô tình nuốt cục nam châm nhỏ bên trong. Rất may, gia đình phát hiện sớm và đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời, giúp các bác sĩ lấy dị vật an toàn trước khi gây tổn thương đường tiêu hóa.
