5 trường quốc tế ở Hà Nội có học phí 500 triệu đồng/năm

| Xã hội

Nhiều trường quốc tế ở Hà Nội có chương trình, mức học phí dao động trên dưới 500 triệu đồng/năm.

Trong nhiều năm liên tiếp, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) có mức học phí cao nhất tại Hà Nội. UNIS là trường được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam. Trường ưu tiên những học sinh có người thân làm việc cho Liên Hợp Quốc, làm việc trong ngành ngoại giao và các gia đình người nước ngoài.

Học phí đối với học sinh nhập học lớp 1 năm 2018-2019 của trường là 23.400 USD (hơn 534 triệu đồng). Học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 có mức học phí 24.900 USD (570 triệu đồng). Học sinh lớp 9, 10 có mức học phí 26.700 USD (611 triệu đồng). Học sinh lớp 11,12 có mức học phí 28.550 USD (635 triệu đồng).

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số loại tiền như phí nhập học, phí đặt cọc, phí xe bus đưa đón..., tùy theo cấp học và nhu cầu sử dụng dịch vụ.

So sánh mức phọc phí của 5 trường quốc tế ở Hà Nội. Ảnh: Q.Q.
So sánh mức phọc phí của 5 trường quốc tế ở Hà Nội. Ảnh: Q.Q.

Trường có học phí cao thứ hai là Quốc tế Anh (BIS). Mức học phí tối thiểu phải nộp từ 170 triệu đồng đối với mẫu giáo (học nửa ngày) và 241 triệu đồng (học cả ngày).

Từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi năm học, trường thu phí từ 463,3 triệu đồng đến 517,6 triệu đồng. Từ lớp 6 đến lớp 9, trường thu học phí 517,6 đến 596,7 triệu đồng. Học phí lớp 9 đến lớp 11 là trên dưới 600 triệu đồng/năm học.

Ở cấp phổ thông (lớp 12 và dự bị đại học), học sinh sẽ nộp hơn 683 triệu đồng/năm với một lần đóng. Nộp lẻ theo từng học kỳ sẽ tăng thêm hơn 120 triệu đồng.

Năm 2018, UBND TP. Hà Nội có quyết định số 6423/QĐ-UBND thành lập trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH). Năm học 2019-2020, trường bắt đầu tuyển sinh. Học sinh học theo chương trình giáo dục quốc gia của Anh Quốc hướng tới kỳ thi A-level của Hội đồng Khảo thí Cambridge.

Học phí thấp nhất của năm đầu là 344,8 triệu đồng/năm. Học sinh lớp 2, 3, 4 có mức học phí 421,4 triệu đồng/năm. Học sinh lớp 5, 6 đóng học phí 419,4 triệu đồng/năm. Học phí của khối lớp 7, 8, 9 là 468,3 triệu đồng/năm. Mức học phí lớp 10, 11 có mức học phí 498,6 triệu đồng/năm.

Được biết, mức cao nhất về học phí là 535,9 triệu đồng/năm dành cho học sinh lớp 12 và dự bị đại học.

Học phí của trường TH Shool đã bao gồm hoạt động ngoại khóa, tiếng Anh, tiền ăn, đồng phục, bảo hiểm, phí xây dựng trường. Với lớp mầm non (2-5 tuổi), trường có học phí dao động 230-350 triệu đồng/năm học. Cấp tiểu học có giá chung 430 triệu đồng. Cấp trung học khoảng 450-490 triệu/năm. Học sinh lớp 11 và 12 (dự bị đại học) lên tới 520 triệu đồng.

Trường quốc tế Anh - Việt (BVIS) có mức học phí lớp 1 là 345,1 triệu đồng/năm; nếu đóng từng kỳ (3 kỳ) sẽ cao hơn, khoảng 406 triệu đồng/năm. Học phí cao nhất của trường cho năm học lớp 12 và 13 (dự bị đại học) là 458,2 triệu đồng/năm.

Nhà trường nêu rõ có quyền điều chỉnh bảng phí theo từng thời điểm. Học phí của năm tiếp theo được xem xét lại và công bố trong học kỳ 3 của năm học hiện tại.

Tiền đặt cọc để vào trường là 34 triệu đồng. Số tiền này sẽ được hoàn lại nếu phụ huynh thông báo bằng văn bản 90 ngày trước khi con nghỉ học.

Điều 3 chương II, Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, quy định: “Cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng để bù đắp chi phí đào tạo. Cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí”.

Ngoài ra, nghị định nêu thêm các cơ sở giáo dục phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cho từng năm học cùng với dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thông thường, các trường ngoài công lập nêu rõ mức học phí cho từng năm học trong thông báo tuyển sinh của trường. Như vậy, các trường tự tính toán và xác định học phí sao cho vừa đảm bảo kinh phí hoạt động của trường vừa thu hút được học sinh.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.