6 hiểu lầm tai hại về bệnh hen suyễn ở người cao tuổi
GiadinhNet - Bệnh hen suyễn không hiếm gặp như nhiều căn bệnh khác nhưng thường có một số quan niệm sai lầm có thể ngăn người bệnh có hướng điều trị thích hợp, dẫn đến tình trạng tăng nặng của bệnh.
Dưới đây là những quan niệm sai lầm của nhiều người về bệnh hen suyễn mà nhiều người mắc phải dẫn đến tình trạng bệnh tăng nặng:
1. Bệnh không nghiêm trọng
Thở là hoạt động cơ bản của sự sống, do đó bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhịp thở của chúng ta, dù chỉ tạm thời cũng là nghiêm trọng. Vì hen suyễn diễn tiến rất nhanh, có thể từ nhẹ đến nặng lúc nào không biết nên nó có thể đe dọa đến mạng sống con người.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên toàn thế giới có khoảng 250.000 người tử vong vì căn bệnh này. Thực tế, người chết vì hen suyễn ban đầu được chẩn đoán bệnh ở dạng nhẹ. Nhất là ở người già, bệnh hen suyễn thường bị nhầm với các bệnh khác như viêm phế quản, khí phế thũng, viêm mũi, xoang, lao phổi, trào ngược dạ dày, bệnh tim.
Chỉ khi bệnh nhân phải dùng ống xịt hàng ngày, thậm chí hết 2-3 lọ thuốc xịt trong tháng chứng tỏ bệnh hen đã không kiểm soát được. Hen suyễn có thể rơi vào bất kỳ ai, và mặc dù nó có thể gây tử vong nhưng hầu hết các trường hợp nặng đều thực sự ngăn ngừa được. Quan trọng là không nên coi nhẹ và có biện pháp xử lý thích hợp.

Nhiều người có thể coi nhẹ sự nghiêm trọng của hen suyễn nhưng sự thật đây là căn bệnh chết người. Ảnh minh họa
2. Hút thuốc là xấu nhưng uống rượu thì được
Ngày nay, mọi người đều biết rằng uống rượu là không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân hen thường đánh giá thấp các nguy cơ của việc uống rượu, loại đồ uống chứa sulfite, chất gây chít hẹp phế quản.
Sulfite cũng có thể được tìm thấy trong trái cây sấy khô, bia, nước trái cây, khoai tây và tôm.
3. Bổ sung chế độ ăn uống có thể giúp giảm bớt các triệu chứng hen suyễn
Không có bằng chứng rằng các chất dinh dưỡng cụ thể giúp điều trị bệnh hen suyễn, theo Trung tâm Quốc gia về bổ sung và sức khỏe hòa nhập.
Một loạt các loại thảo mộc và chất bổ sung đã được nghiên cứu, nhưng không ai tìm thấy chúng có thể cải thiện triệu chứng. Mặc dù một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng bổ sung đậu nành có thể giúp đỡ những người bị hen thở dễ dàng hơn, nhưng một nghiên cứu được công bố trên số ra tháng 5/2015 của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ kết luận rằng chất dinh dưỡng này không giúp cải thiện chức năng phổi của bệnh nhân hen suyễn.

Những người mắc bệnh hen suyễn không nên quá lo lắng nhưng cũng không nên chủ quan căn bệnh rất nhạy cảm này. Ảnh minh họa
4. Chạy bộ và đi bộ là tốt cho bệnh suyễn
Những bệnh nhân hen suyễn bị khó thở thường mắc sai lầm khi tin rằng chạy, đạp xe hay đi bộ sẽ giúp tăng cường chức năng phổi.
Trên thực tế, tập thể dục vào buổi sáng có thể làm các triệu chứng hen tăng nặng. Không khí lạnh vào trong phổi và gây kích thích các cơ quan hô hấp.
Sẽ tốt hơn nếu thay tập thể dục bằng đi bộ hay các bài tập căng duỗi người. Tránh đi vào các khu vực có không khí quá khô.
Bơi lội cũng được khuyến khích. Đắm mình trong nước và không khí ẩm sẽ là cách tập luyện an toàn hơn nhiều. Mặc dù rất tốt nhưng sau khi bơi, thân nhiệt sẽ giảm xuống vì vậy cần có biện pháp làm ấm cơ thể để triệu chứng bệnh không nặng lên.
Người cao tuổi nên dùng cẩn thận bởi vì bệnh suyễn có thể dẫn đến bệnh nghẽn phổi mãn tính. Ảnh minh họa.
5. Bệnh này ảnh hưởng đường thở, không ảnh hưởng tâm lý
Suyễn do phổi và hệ miễn dịch phản ứng quá mức với một số tác nhân trong không khí. Những người bị bệnh hen suyễn có các triệu chứng như ho và tức ngực, theo tiến sĩ Sumita Khatri, MD - giám đốc Trung tâm Suyễn tại Cleveland Clinic ở Ohio (Mỹ). Có rất nhiều nguyên nhân gây nên, và mỗi người có thể có những nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như bụi, ô nhiễm, thay đổi thời tiết, và các bệnh do vi rút.
Trong khi đó, tiến sĩ Stephen Peters, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Con người và Gien, cho biết: "Hen suyễn là một bệnh viêm, không phải là một chứng rối loạn tâm lý. Tuy nhiên, căng thẳng và cảm xúc đôi khi có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng hen suyễn”.
6. Dị ứng với lông động vật
Người ta lên cơn hen không phải do lông của vật nuôi trong nhà mà là bởi dị ứng với loại protein tiết ra từ tuyến dầu, nước bọt, cũng như nước tiểu của chúng. Tương tự, bụi trong không khí cũng thường gây ra các triệu chứng ho, khó thở. Vì thế, không khí và vệ sinh trong nhà của người có bệnh thường cần giữ sạch: Ga, gối, chăn, rèm cửa, thậm chí là thảm nên giặt thường xuyên bằng nước nóng để loại trừ tác nhân kích thích.
Lily (th)
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?
Dân số và phát triển - 10 giờ trướcSKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.