6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sáng
Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt cùng nguyên liệu đơn giản.
Mùa xuân thuộc hành Mộc trong phong thủy ngũ hành, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, cây cối đâm chồi nảy lộc và năng lượng tươi mới. Đây cũng được coi là thời điểm hoàn hảo để bồi bổ gan. Thực tế, bạn không cần phải áp dụng liệu pháp ăn kiêng phức tạp, chỉ cần một cốc sữa đậu nành tự làm mỗi ngày là có thể thanh nhiệt gan, bổ khí huyết, an thần và giúp ngủ ngon. Những thức uống này dịu nhẹ, bổ dưỡng và phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình. Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt. Chúng ta hãy cùng theo dõi 6 công thức làm sữa đậu nành dưới đây nhé
1. Sữa đậu nành, kỷ tử và đậu xanh
Thích hợp dùng cho các trường hợp người bị mắt khô, mỏi mắt và những người có hệ tiêu hóa kém vào mùa xuân.
Nguyên liệu (cho 2 người): 30g đậu nành, 20g đậu xanh, 10g kỷ tử, 600ml nước, đường phèn tùy khẩu vị
Cách làm sữa đậu nành, kỷ tử và đậu xanh
Bước 1: Rửa sạch đậu nành và đậu xanh, không cần ngâm, cho trực tiếp vào máy làm sữa hạt. Rửa sạch quả kỷ tử và cho vào máy, sau đó thêm nước đến vạch quy định.
Bước 2: Chọn chế độ "sữa đậu nành", sau khi xay xong, thêm đường phèn cho vừa khẩu vị và khuấy đều.
Loại nước này có vị ngọt thanh, tốt cho việc thanh nhiệt và cải thiện thị lực. Những người thường xuyên sử dụng điện thoại di động và máy tính nên uống nhiều hơn.
2. Sữa đậu nành, củ mài và hoa hồng
Thích hợp cho những người bị trầm cảm, thường xuyên thở dài, bị ứ trệ khí gan hoặc có sắc mặt xỉn màu.
Nguyên liệu: 30g đậu nành, 40g củ mài, 3-5 nụ hoa hồng khô, một ít đường phèn.
Cách làm sữa đậu nành, củ mài và hoa hồng
Bước 1: Rửa sạch đậu nành, để ráo nước. Gọt vỏ củ mài, rửa sạch, sau đó thái hạt lựu. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt và thêm 600ml nước.
Bước 2: Sau đó đậy nắp máy làm sữa hạt và chọn chế độ "sữa đậu nành". Thành phẩm cuối cùng có hương thơm hoa cỏ đậm đà và kết cấu mịn màng.
Thức uống này giúp làm dịu gan, điều hòa khí huyết và nuôi dưỡng làn da. Đặc biệt tốt cho phụ nữ, thậm chí còn có thể cải thiện tâm trạng.
3. Sữa đậu nành, đậu đen và dâu tằm
Thích hợp cho những người có làn da xanh xao, xỉn màu, tuần hoàn máu kém và tóc khô do thức khuya.
Nguyên liệu: 30g đậu nành, 30g đậu đen, 10g gạo đen, 10g dâu tằm khô, 5g kỷ tử.
Cách làm sữa đậu nành, đậu đen và dâu tằm
Rửa sạch đậu nành, đậu đen và gạo đen, rồi để ráo. Cho đậu nành, đậu đen và gạo đen vào máy làm sữa hạt cùng với dâu tằm khô, kỷ tử. Sau đó thêm 600ml nước và đậy nắp lại, chọn chế độ sữa đậu nành và khởi động. Không cần thêm đường, thức uống này đã có hương thơm và vị ngọt tự nhiên của trái cây.
Nó bổ dưỡng cho thận và gan, làm sáng da, nếu sử dụng thường xuyên, làn da của bạn sẽ trở nên rạng rỡ từ bên trong.
4. Sữa đậu nành, củ hoa huệ và hạt sen
Thích hợp cho những người khó ngủ, hay mê sảng, mộng mị và dễ bị thức giấc, cảm thấy cáu kỉnh, tâm trạng bồn chồn.
Nguyên liệu: 30g đậu nành, 10g củ hoa huệ khô, 10g hạt sen, đường phèn tùy khẩu vị.
Cách làm món sữa đậu nành, củ hoa huệ và hạt sen
Rửa sạch củ hoa huệ, hạt sen và đậu nành. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào máy làm sữa hạt. Thêm 600ml nước rồi đậy nắp và chọn chế độ "sữa đậu nành". Khi thời gian kết thúc bạn sẽ có hỗn hợp thức uống sánh mịn, thơm ngon.
Thức uống này giúp thư giãn tinh thần, làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ và dưỡng ẩm cho da khô. Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, uống một tách vào buổi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy đặc biệt thư thái.
5. Sữa đậu nành, đậu gà và kê
Thích hợp cho những người dễ bị nóng trong người, hôi miệng, tỳ vị yếu và tiêu hóa kém.
Nguyên liệu: 15g đậu nành, 25g đậu gà, 15g hạt kê.
Cách làm sữa đậu nành, đậu gà và kê
Rửa sạch tất cả các nguyên liệu và không cần ngâm sau đó cho vào máy làm sữa hạt. Thêm 600ml nước và chọn chế độ "sữa đậu nành". Khi thời gian kết thúc, bạn sẽ có thức uống với hương vị nhàng, êm dịu và tính chất dịu nhẹ, nên sẽ không gây nóng trong người.
Sản phẩm này giúp tăng cường chức năng tỳ vị, thanh nhiệt, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Sử dụng lâu dài sẽ giúp dạ dày và đường ruột khỏe mạnh hơn.
6. Sữa đậu nành, hoa cúc và kỷ tử
Thích hợp cho những người bị chứng gan hỏa quá mức, vị đắng trong miệng, dễ cáu gắt, mắt đỏ và ngứa, và những người dễ bị nổi mụn.
Nguyên liệu: 35g đậu nành, 3-4 bông hoa cúc khô, 10g kỷ tử, một nhúm đường phèn
Cách làm sữa đậu nành, hoa cúc và kỷ tử
Rửa sạch đậu nành và kỷ tử rồi để ráo nước. Nhẹ nhàng tráng hoa cúc để loại bỏ bụi bẩn. Cho tất cả nguyên liệu vào máy làm sữa hạt và thêm 600ml nước rồi chọn chế độ "sữa đậu nành". Khi thời gian kết thúc, sẽ cho ra thành phẩm mùi thơm nồng và vị ngọt hậu.
Thức uống này giúp thanh lọc gan, cải thiện thị lực và giải nhiệt. Rất thích hợp cho những người dễ bị nóng bức vào mùa xuân.
Mẹo hữu ích bạn cần biết
- Khi bạn dùng máy làm sữa hạt thì chỉ cần rửa sạch các loại hạt sẽ tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn. Nếu bạn thích đồ uống có độ mịn hơn, thì hãy ngâm hạt trước hơn 4 tiếng.
- Nên thêm đường phèn sau khi xay để tránh ảnh hưởng đến quá trình giải phóng chất dinh dưỡng từ các nguyên liệu.
- Bạn có thể nấu lượng sữa nhiều hơn. Đậy kín và bảo quản lạnh, dùng hết trong vòng 24 giờ. Lắc đều và hâm nóng trước khi uống.
Hãy luân phiên uống 6 loại đồ uống khác nhau để bồi bổ gan mỗi tuần mà công thức không hề cầu kỳ, phức tạp. Cách này rất dễ thực hiện và bạn sẽ có được làn da hồng hào và khỏe mạnh.
Một mâm cơm đúng cách sau tuổi 40: Không cần đắt tiền nhưng giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn
Ăn - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ rằng ăn uống lành mạnh đồng nghĩa với việc phải chi tiêu nhiều hơn. Nhưng thực tế, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy, chế độ ăn cân bằng không phụ thuộc vào giá tiền, mà phụ thuộc vào cấu trúc bữa ăn.
Bí mật món cá kho tuyệt đỉnh: Tại sao yếu tố này trong gian bếp lại tỷ lệ thuận với thành công bên ngoài?
Ăn - 2 giờ trướcMiếng cá kho hai lửa sẽ săn lại, đậm đà và không bị nát dù bị đun nóng nhiều lần.
Về làng Chuồn ăn bánh khoái cá kình
Ăn - 17 giờ trướcMuốn ăn bánh khoái cá kình, phải về làng Chuồn: tự chọn cá, chờ đổ bánh và ăn ngay bên bếp lửa. Cái ngon không chỉ ở vị, mà ở cả một phiên chợ đầm còn thở hơi sương.
Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm
Ăn - 18 giờ trướcGĐXH - Tết Hàn Thực 2026 mang đến những mâm lễ cúng đầy ý nghĩa với bánh trôi, bánh chay. Cùng các mẹ đảm thể hiện lòng biết ơn tổ tiên qua ẩm thực truyền thống.
Việt Nam có loại nước màu vàng 'thơm nức mũi': Uống giải khát thôi chưa đủ, đây còn là 'báu vật' nếu dùng đúng cách
Ăn - 18 giờ trướcGĐXH - Giữa vô vàn loại đồ uống giải khát ngày hè, có một thứ nước quen thuộc, giá rẻ, dễ làm nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng kể mà nhiều người vẫn vô tình bỏ qua. Đó chính là nước chanh leo (chanh dây) – loại nước màu vàng óng, thơm nức mũi, thường xuất hiện ở các quán nước vỉa hè đến bữa cơm gia đình.
7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức
Ăn - 19 giờ trướcNgày hè nóng bức, chúng ta có xu hướng uống đồ mát; nhưng không phải thức uống nào đem lại cảm giác dễ chịu cũng thanh nhiệt, bổ dưỡng.
Thực đơn cho người viêm tụy cấp theo từng giai đoạn bệnh
Ăn - 22 giờ trướcGĐXH - Việc phân chia thực đơn theo giai đoạn bệnh giúp tối ưu hóa quá trình hồi phục, đảm bảo tụy có đủ thời gian "nghỉ ngơi" rồi dần thích nghi với việc tiêu hóa thức ăn trở lại.
Loại nước ép tốt cho tuyến tụy
Ăn - 1 ngày trướcGĐXH - Những loại như nước ép bông cải xanh, cần tây, củ dền hoặc việt quất giúp giảm gánh nặng lên tụy, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chức năng tuyến tụy.
Món ăn Việt Nam gây ấn tượng với 21 triệu du khách, từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thưởng thức
Ăn - 1 ngày trướcKhông cần đến những bàn tiệc xa hoa hay sơn hào hải vị đắt đỏ, món ăn như “đại sứ ẩm thực” này vẫn dư sức hạ gục vị giác của du khách thập phương.
Sau tuổi 40, lặp lại thói quen này khi ăn sẽ nguy hiểm hơn bạn tưởng
Ăn - 1 ngày trướcGĐXH - Ăn tối muộn không chỉ là một thói quen sinh hoạt, mà còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh lý cơ thể.
Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên
ĂnGĐXH - Chế độ ăn hàng ngày với những món ăn bổ dưỡng có thể làm chậm quá trình xương bắt đầu “mất dần độ đặc” sau tuổi 40. Khám phá những món ăn bổ dưỡng giúp xương chắc khỏe cho người trung niên.