6.000 người Hà Nội mắc bệnh vì muỗi
GiadinhNet - 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh này tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa có dấu hiệu cảnh báo nặng. Bác sĩ cho biết diễn biến bệnh năm nay có nhiều điểm khác biệt.
Sở Y tế Hà Nội ngày 11/10 thông tin, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 6.000 ca sốt xuất huyết Dengue, không có trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 9, mỗi tuần Hà Nội ghi nhận thêm 400-500 ca. Trong khi trước đó, tháng 8, mỗi tuần các cơ sở y tế ở Thủ đô chỉ ghi nhận từ 200-300 ca mắc mới.
Một số quận, huyện có số ca mắc cộng dồn cao như Hà Đông (597 ca), Cầu Giấy (457 ca), Nam Từ Liêm (435), Thanh Trì (425), Đống Đa (424), Thường Tín (417), Hoàng Mai (412), Thanh Oai (367), Hoài Đức (365), Bắc Từ Liêm (236).
Thời điểm này, chỉ riêng tại Khoa Virus-Ký sinh trùng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có khoảng 70 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết điều trị. Nhiều ca diễn biến nặng. Trong tháng 9, bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 420 ca mắc sốt xuất huyết. Để tránh quá tải, nằm ghép, bệnh viện đã phải chuyển bớt bệnh nhân sang cơ sở 2 tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) điều trị.
Bệnh nhân đông, phải kê giường ở hành lang
Tai Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm, chỉ trong 10 ngày đầu tháng 10, có tới gần 100 bệnh nhân sốt xuất huyết đến khám ở phòng khám truyền nhiễm, trong đó 84 ca điều trị nội trú.
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phải kê thêm giường ở hành lang cho bệnh nhân nằm
"10 ngày đầu tháng 10, số khám ở khoa Truyền nhiễm đã chiếm hơn một nửa tổng số khám trong tháng 9. Đó là chưa kể số bệnh nhân khám rất đông ở khoa Cấp cứu bệnh viện" - đại diện khoa Truyền nhiễm cho hay.
Hiện khoa Truyền nhiễm đang điều trị nội trú cho 79 bệnh nhân, 50 ca trong số đó là bệnh nhân sốt xuất huyết. Số bệnh nhân đông khiến các bác sĩ trong khoa phải tăng cường ca trực, kê thêm giường bệnh ở hành lang hay giường bạt, quạt mát cho bệnh nhân nằm tại tầng 2, 3 nhà D.

Nữ bệnh nhân này sốt cao 3 ngày tới 39.3 độ C, xuất huyết niêm mạc bất thường mới đi khám, nhập viện.
Trong số 50 ca sốt xuất huyết, hiện có tới 14 ca có dấu hiệu cảnh báo nặng phải theo dõi tích cực, sát sao. Đó là những người tiểu ít nôn nhiều, lờ đờ chậm chạp, đau bụng, đau tức vùng gan, gan to trên bờ sườn trên 2cm, men gan tăng trên 400 gấp 10 lần bình thường, có xuất huyết niêm mạc (chảy máu cam, chảy máu chân răng, hay hành kinh sớm...).
Sốt ngày thứ 2, bà Đoàn Thị Chung 70 tuổi ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa khám. Lúc đầu, thấy sốt 38.5 độ C, bà nghĩ chắc chỉ bị sốt virus thông thường. Nhưng kết quả xét nghiệm máu cho thấy bà bị sốt xuất huyết, bà phải nhập viện điều trị.
Hôm nay là ngày thứ 6 bà nằm viện. Dù không sốt nữa nhưng bà lại bị... hạ thân nhiệt, khi nhiệt kế đo chỉ hơn 35 độ C. Bà còn bị chóng mặt, hạ tiểu cầu, phải xét nghiệm tiểu cầu hàng ngày.
"Với bệnh sốt xuất huyết, ngày thứ 4-7 là giai đoạn nguy hiểm. Năm nay, nhiều bệnh nhân ở ngày thứ 4-5 sau khi dứt sốt tưởng đã khỏi nên đòi ra viện. Nhưng chúng tôi vẫn tư vấn cho bệnh nhân ở lại theo dõi thêm bởi nhiều ca bị hạ tiểu cầu nhanh chóng" - BSCK2 Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa Truyền nhiễm, cho hay.
Điều này theo BS Minh là khác biệt với các năm trước. Có những bệnh nhân là nam thanh niên, mấy ngày đầu sốt 39-40 độ C, sau 4 ngày hạ sốt thậm chí về 36 độ C, ăn uống kém, hạ luôn số lượng tiểu cầu trong máu xuống còn 10.000 microlit máu (trong khi bình thường là 150.000 - 400.000/microlit máu) khiến người tụt huyết áp, mệt lả. Lúc này, nếu không dùng khăn khô lau người cơ thể dễ bội nhiễm, nguy hiểm.
Ai cần lưu ý?
Theo BS Minh, hiện nay sốt xuất huyết là bệnh diễn ra quanh năm, cao điểm vào tháng 9-11. Những đối tượng cần đặc biệt chú ý khi mắc bệnh là người già, người bị bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mãn tính), trẻ nhũ nhi, người béo phì, phụ nữ mang thai...
Trong số hơn 500 ca sốt xuất huyết điều trị từ đầu năm đến nay tại khoa Truyền nhiễm, không ít ca có men gan tăng cao. Theo BS Minh có 3 nguyên nhân: Virus dengue tấn công trực tiếp tế bào gan nên hủy hoại hàng loạt tế bào gan, khiến men gan tăng; Phản ứng miễn dịch cơ thể cũng khiến enzym gan trong máu tăng cao; Thứ 3 là việc dùng thuốc hạ sốt chứa paracetamol.
"Với bệnh nhân sốt xuất huyết, những ngày đầu sốt rất cao, uống thuốc hạ sốt không thể về được nhiệt độ bình thường (37 độ C), chỉ về khoảng 37.5 độ C, chỉ 1-2 tiếng lại sốt bùng lên, nên bệnh nhân lại uống thuốc, gây ra hiện tượng tăng men gan" - BS Minh cho biết và lưu ý, người dân nên tích cực chườm khăn và uống nước để cơ thể thải nhiệt qua đường nước tiểu...
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.