7 người tử vong, 763 ca nhiễm COVID-19, Hàn Quốc tạm đóng cửa trường học, cắt giảm chuyến bay
GiadinhNet - Hãng tin Yonhap sáng nay (24/2) dẫn nguồn nhà chức trách y tế Hàn Quốc xác nhận có thêm 161 ca mới nhiễm COVID-19. Hàn Quốc trở thành nước có tổng số ca nhiễm cao nhất ngoài Trung Quốc.
Giới chức y tế Hàn Quốc hôm 24/2 cho biết nước này ghi nhận thêm 161 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, nâng tổng ca mắc bệnh lên ít nhất 763, một ngày sau khi Hàn Quốc nâng cảnh báo về dịch bệnh lên mức cao nhất.
Với tổng cộng 763 ca dương tính, Hàn Quốc đã trở thành nơi có nhiều người nhiễm virus nhất ngoài Trung Quốc. Trước đó, Nhật Bản là nước đứng thứ hai với gần 700 ca nhiễm trên một tàu du lịch.
Với 763 ca nhiễm, Hàn Quốc hiện là nơi có nhiều ca nhiễm nhất bên ngoài Trung Quốc. Nguồn: AFP
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC), trong số các ca nhiễm mới có 115 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại nhà thờ ở TP Daegu sau khi "bệnh nhân siêu lây nhiễm" 61 tuổi đến dự lễ và đã cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới gây dịch COVID-19. Có 3 trong số các ca nhiễm mới được ghi nhận ở Seoul.
KCDC cũng thông báo về ca tử vong thứ 7 là một người đàn ông 62 tuổi điều trị ở bệnh viện tại Cheongdo, nơi chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt trong những tuần gần đây.
Theo hãng tin Yonhap, KCDC không giải thích rõ liệu ca tử vong thứ 7, người được xác định là bệnh nhân thứ 286, có mắc bệnh tiềm ẩn hay không. Trong số 7 người chết vì virus corona chủng mới có 5 trường hợp liên quan với bệnh viện ở Cheongdo.
Các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của nguồn dịch khi bệnh nhân siêu lây nhiễm, người được gọi là "bệnh nhân thứ 31", không đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. KCDC trước đó đã yêu cầu hơn 9.334 thành viên giáo phái Shincheonji dự lễ tại cùng nhà thờ với bệnh nhân siêu lây nhiễm tự cách ly. Trong số đó, 1.248 người cho hay họ có các triệu chứng liên quan đến dịch COVID-19.
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới lúc 10h30 ngày 24/2/2020
Mức cảnh báo cao nhất cho phép các nhà chức trách ra lệnh đóng cửa tạm thời các trường học và cắt giảm các chuyến bay đến và đi từ Hàn Quốc.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra chỉ thị cho tất cả các trường mẫu giáo và trường học hoãn học kỳ mới một tuần trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lan rộng hơn.
Giữa lúc số ca nhiễm và tử vong gia tăng nhanh chóng, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên cấp độ cao nhất trong thang 4 cấp, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, từ mức cảnh báo "màu cam" chuyển lên "màu đỏ".
"Dịch Covid-19 đang đứng trước biến chuyển rất lớn", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phát biểu hôm 23/2, "vài ngày tới là giai đoạn rất quan trọng". Hôm 21/2, Hàn Quốc đã tuyên bố thành phố Daegu và huyện Cheongdo là "khu vực quan tâm đặc biệt".
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh sáng 24/2, Bộ Y tế cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc, ngày 23/2, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan như Bộ Giao thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan khác để phân tích tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc và đề xuất những biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua khách nhập cảnh đến từ Hàn Quốc
Sau khi thống nhất các ý kiến, cuối giờ sáng 23/3, Bộ Y tế đã chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam.
Mai Anh
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 15 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 15 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
