73% lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến cơ sở
"73% (gần 3/4) tổng số lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến huyện và xã; các hoạt động y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe được thực hiện chủ yếu tại tuyến y tế cơ sở..."
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường đã khẳng định tại Hội thảo “Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và củng cố mạng lưới y tế cơ sở” được tổ chức mới đây tại Hà Nội: Y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ nói chung và đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mạng lưới y tế cơ sở với 561 bệnh viện huyện, 686 phòng khám đa khoa khu vực, 11.112 trạm y tế xã và 96.534 nhân viên y tế thôn bản bao phủ rộng khắp cả nước, đang đảm trách việc cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, tối cần thiết cho người dân. 73% (gần 3/4) tổng số lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến huyện và xã; các hoạt động y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe được thực hiện chủ yếu tại tuyến y tế cơ sở.
Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động của y tế cơ sở còn nhiều khó khăn cần giải quyết như chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở còn hạn chế; người dân chưa tin tưởng vào dịch vụ của tuyến xã và tuyến huyện dẫn đến tình trạng vượt tuyến... TS. Trần Thị Mai Oanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế dẫn chứng, theo báo cáo về thực trạng y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam cho thấy, 43,7% cán bộ y tế cơ sở có kiến thức về điều trị tiêu chảy, 17,3% có kiến thức về sơ cấp cứu chống độc, 44,6% chẩn đoán được bệnh hô hấp ở trẻ em, 16,9% biết các dấu hiệu nguy hiểm ở phụ nữ mang thai... Tại các trạm y tế chỉ có 30% số thuốc thuộc nhóm thuốc cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; 26,5% trạm y tế xã chưa được cấp đủ kinh phí cho hoạt động thường xuyên; thiếu cơ chế gắn kết và phối hợp hoạt động giữa lĩnh vực y tế dự phòng và điều trị…
Đứng trước yêu cầu mới và nhu cầu đòi hỏi được chăm sóc sức khỏe ban đầu được tốt hơn của người dân, TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
- Tài chính cho biết, sẽ có những đổi mới mạnh mẽ về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trước đây, đối tượng hướng đến của chăm sóc sức khỏe ban đầu là ưu tiên chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vùng nông thôn thì thời gian tới chăm sóc sức khỏe ban đầu trong tình hình mới sẽ là mọi đối tượng trong cộng đồng, hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó quan tâm đối tượng người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, người sống ở nông thôn, miền núi
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.