8 ngày tuổi đã bị tiểu đường

| Xã hội

GiadinhNet - Bé gái này khi sinh nặng 2,1kg và được phát hiện mắc bệnh tiểu đường khi được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM khi bé bú kém, li bì, da nhăn nheo.

Các xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy bệnh nhi bị tăng đường huyết nặng, toan chuyển hóa, xuất hiện đường niệu và insulin máu lúc đường huyết cao chỉ 1,16 micro U/ml.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là trường hợp tiểu đường xuất hiện ở trẻ sơ sinh với độ tuổi nhỏ nhất trong vài năm trở lại đây.
 

Hiện đường huyết của bệnh nhi đã được kiểm soát.

Tiểu đường ở trẻ sơ sinh là một bệnh hiếm gặp, tần suất từ 1/300 - 1/500 ngàn trẻ sinh sống. Có hai dạng là tiểu đường thoáng qua và tiểu đường kéo dài. Tần suất trẻ bị tiểu đường kéo dài còn thấp hơn  một nửa tổng số bệnh nhân sơ sinh tiểu đường.Việc kiểm soát đường huyết ở trẻ sơ sinh cũng khó khăn hơn do trẻ bú nhiều lần trong ngày (ít nhất 8 lần) và đường huyết tăng sau bú. Liều insulin dùng cho trẻ sơ sinh phải dùng liều rất nhỏ, truyền liên tục.

Sau 23 ngày nằm điều trị tại khu chuyên sâu Sơ Sinh - BV Nhi Đồng 1, tình trạng đường huyết bệnh nhi hiện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, bệnh nhi này sẽ phải dùng insulin kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí suốt đời nếu tụy tạng trẻ không tự sản xuất insulin. Ngoài ra, trẻ cũng cần được theo dõi lâu dài về đường huyết, sự phát triển, chế độ ăn và các biến chứng do tăng đường huyết.

          Việt Hùng

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Hà Nội 'khai tử' 24 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, quyết không để lãng phí đất đai

Thời sự -

GĐXH - Nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư và chấm dứt tình trạng "ôm đất" đầu cơ kéo dài, UBND Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án ngoài ngân sách vi phạm tiến độ, đồng thời tiếp tục đưa 300 dự án khác vào tầm ngắm xử lý nghiêm khắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.