9X phá kỷ lục 'Đường lên đỉnh Olympia'

| Xã hội

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến trở thành người có số điểm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của chương trình. Nam sinh đã phá vỡ kỷ lục cũ từ 3 năm trước là 395 điểm.

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến sinh năm 1997, học lớp 12 Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận. Chiến vừa ghi vào trang vàng của Đường lên đỉnh Olympia sau 15 năm ở phần thi tuần 2, tháng 3, quý 2.

Trận đấu được ghi hình vào chiều 2/12/2014, tại trường quay S14, đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng trên VTV3 ngày 11/1/2015.

Hồng Chiến cùng các thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia.

Hồng Chiến cùng các thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia.

Trong lời chia sẻ trước khi chương trình bắt đầu, Hồng Chiến tự tin: "Em đến đây với quyết tâm dành được chiến thắng". Với bản lĩnh tự tin, kiến thức hiểu rộng ở nhiều lĩnh vực, Hồng Chiến lần lượt ghi số điểm ấn tượng với Khởi động: 80, Vượt chướng ngại vật: 60, Tăng tốc: 150 và Về đích: 170, tổng: 460 điểm.

Hồng Chiến đã dẫn đầu ngay từ phần Khởi động. Tuy vậy chàng trai này chia sẻ: “Em cảm thấy chưa hài lòng lắm, đã bỏ qua vài cơ hội và sử dụng quá nhiều thời gian cho câu đầu tiên”.

Đối với phần Vượt chướng ngại vật, Hồng Chiến mạo hiểm khi giải ô chữ là “phù sa” ngay sau câu hỏi đầu tiên. Chàng trai xuất sắc đạt 60 điểm.

Trong Tăng tốc, Hồng Chiến luôn trả lời đúng và nhanh nhất đạt 150 điểm.

Sau ngôi sao hi vọng tại phần thi Về đích, Hồng Chiến đạt 410 điểm - phá vỡ kỷ lục trong suốt 15 năm của Đường lên đỉnh Olympia. Không dừng lại ở đó, kết thúc chương trình Chiến đạt tổng 460 điểm.

Chàng trai

Chàng trai bản lĩnh ghi được 460 điểm.

Hồng Chiến cho biết: “Nói tự tin thì không chắc lắm nhưng em thích nhất phần thi Về đích, ở đó ngôi sao hi vọng đã giúp em phá kỷ lục. Trong khi đó mỗi khi ở nhà luyện thi, em yếu nhất phần Tăng tốc”.

Trước đó, trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12, thí sinh Nguyễn Minh Quang (THPT chuyên Quốc học Huế) là người nắm giữ kỷ lục về điểm số khi tham gia cuộc thi tháng 3, quý 4 với 395 điểm.

D

Thầy giáo Nguyễn Đức Thạch cùng học trò trong niềm vui chiến thắng.

Thầy Nguyễn Đức Thạch – giáo viên trực tiếp ôn luyện cùng Hồng Chiến tham dự Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ: “Cái được nhất của Hồng Chiến là luôn đứng vững trên mặt đất, sự tỉnh táo, ổn định. Em cũng là học trò biết lắng nghe và nhanh chóng sửa chữa những sai sót”.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.