Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Hoàng My: Ai thích hưởng thụ, lười lao động mới dễ rơi vào cạm bẫy

Thứ tư, 15:00 04/05/2022 | Giải trí

Vũ Hoàng My cho biết cô có nhiều áp lực trong cuộc sống, phải lo tài chính, chăm lo gia đình nên phải có một nghề để làm chỗ dựa cho bản thân.

Á hậu Hoàng My: "Tôi không muốn lấy chồng và sinh con"Á hậu Hoàng My: 'Tôi không muốn lấy chồng và sinh con'

Hoàng My từng tổn thương trong tình yêu nhưng không ngại yêu, chỉ là kết hôn rồi sinh con không phải mục tiêu lớn nhất cô theo đuổi.

Vũ Hoàng My là một trong những Á hậu tạo ấn tượng trong làng giải trí bởi sự sắc sảo, cá tính. Cô trải lòng với Báo Giao thông về cuộc sống và công việc khi trở lại làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Á hậu Hoàng My: Ai thích hưởng thụ, lười lao động mới dễ rơi vào cạm bẫy - Ảnh 2.

Á hậu Hoàng My

Chỉ nhan sắc là chưa đủ

Nhan sắc Việt mấy năm qua dần lọt những top cao hơn trong các cuộc thi quốc tế. Theo chị, những yếu tố nào sẽ giúp đại diện Việt Nam thành công hơn?

Ngoài giao tiếp, thể hiện trí tuệ qua ngôn ngữ, cách hành xử với mọi người, thí sinh còn cần duy trì sắc vóc, biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân, có tính độc lập, ham học hỏi. Ra quốc tế, họ phải ý thức mình là một đại sứ, biết trau dồi kiến thức để có thể xử lý các tình huống.

Lúc đưa Kim Duyên đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021, tôi mới thấy các thí sinh nước ngoài có kỹ năng nói chuyện, ứng xử chuyên nghiệp thế nào.

“Nhiều lúc, tôi khó chịu khi người ta gọi mình bằng danh xưng Á hậu. Sau này nghĩ lại, kệ họ thích gọi sao cũng được. Miễn mình sống văn minh, sạch sẽ. Nhờ danh hiệu, mình cũng làm được nhiều thứ cho cộng đồng. Trong đợt dịch bệnh, nếu không phải Á hậu, có lẽ tôi không thể vận động được nhiều hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến. Á hậu Hoàng My

Ở mỗi đấu trường nhan sắc, ai cũng đẹp nhưng nói chuyện làm sao để thể hiện được suy nghĩ của mình, thu hút người nghe là điều không dễ.

Tôi hy vọng, Việt Nam sẽ có nhiều gương mặt tiềm năng có thể làm được điều đó.

Đã có những người đẹp đạt thành tích tốt ở các cuộc thi quốc tế như Thùy Tiên, H’hen Niê… nhưng số lượng khá ít. Theo chị thì lý do vì sao?

Các nước khác đã tham gia thi nhan sắc nhiều năm nên nhìn chung họ có nhiều kinh nghiệm.

Năm 2011 khi tôi đi thi, mới bắt đầu có sự chuẩn bị các kỹ năng. Nhưng năm đó, tôi còn không có stylist, phải tự đi mượn đồ.

Sau này, các người đẹp có ê-kíp, chuẩn bị chiến lược kỹ lưỡng hơn. Nhưng để vào sâu vòng trong, họ cần nhiều yếu tố khác. Thứ nhất, thể hình phải săn chắc tuyệt đối. Thứ hai, ngoại ngữ phải tốt.

Khả năng nói tiếng Anh của đại diện Việt Nam đang ở mức giao tiếp, chưa thể hiện được đầy đủ suy nghĩ của mình.

Điều này đúng là không dễ. Bản thân tôi sống ở nước ngoài nhiều năm, tiếng Anh có khi còn chưa đáp ứng đủ. Nhưng vài năm nữa, tôi tin chúng ta sẽ có những thí sinh giỏi ngoại ngữ.

Với trường hợp của H’hen Niê thì sao?

H’hen Niê lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ, tôi nghĩ do bạn ấy có câu chuyện, có thông điệp rõ ràng ở cuộc thi.

H’hen Niê cũng là hoa hậu tích cực làm công việc cộng đồng, tự bỏ tiền túi làm thiện nguyện. Điều đó khiến tôi trân trọng bạn ấy. Tôi là giám khảo năm H’hen Niê đăng quang. Tôi hạnh phúc vì mình đã góp phần tìm kiếm được người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng lâu dài như vậy.

Khó kỳ vọng hoa hậu làm từ thiện cả đời

Á hậu Hoàng My: Ai thích hưởng thụ, lười lao động mới dễ rơi vào cạm bẫy - Ảnh 4.

Á hậu Hoàng My làm tình nguyện viên chống dịch khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM năm 2021

Nhắc tới ảnh hưởng lâu dài, chị thấy sau khi thi hoa hậu, những người đẹp của chúng ta thực hiện trách nhiệm cộng đồng thế nào?

Tôi nghĩ, quan trọng là trong nhiệm kỳ, các hoa hậu có làm từ thiện hay không. Nếu họ đã làm, sau đó lo cho cuộc sống của mình là chuyện bình thường. Không thể kỳ vọng họ làm từ thiện cả đời được.

Đương nhiên, tôi rất quý, thương và trân trọng những bạn hết nhiệm kỳ vẫn chăm chỉ thiện nguyện. Nói thật, để dành toàn bộ thời gian, tâm sức cho các hoạt động cộng đồng thực sự rất khó.

Mỗi người một mục đích sống. Nếu tìm được hoa hậu hướng tới cộng đồng thì quá may mắn. Bằng không, hãy coi họ như người bình thường. Tôi không bắt người ta phải sống theo ý mình.

Nhưng dù thế nào, người đăng quang hoa hậu phải có cái tâm hướng về cộng đồng. Nếu chỉ nghĩ cho mình thì khi đi làm từ thiện sẽ thấy mệt mỏi.

Chị cũng là người sau khi đạt danh hiệu thì theo đuổi con đường riêng?

Bản thân tôi có nhiều áp lực trong cuộc sống, phải lo tài chính, chăm lo cho gia đình. Tôi nghĩ phải có một nghề để có chỗ dựa cho bản thân, gia đình. Bởi vậy, tôi phải cố gắng rất lâu để thực hiện được mơ ước đi du học.

Tuy nhiên, tôi vẫn tâm huyết việc chăm lo cho trẻ mồ côi, bảo vệ môi trường. Đồng thời, cũng hay tham gia, kết hợp với các tổ chức để làm thiện nguyện.

Tôi nghĩ ai cũng có điều trăn trở riêng với cộng đồng. Việt Nam có hai cuộc thi lớn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam.

Các bạn đăng quang đi làm từ thiện rất nhiều. Có thể, họ có công ty lo các chương trình từ thiện hoặc bản thân muốn làm dự án. Một số người như: Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Khánh Vân, Kim Duyên… đều có dự án cộng đồng riêng.

Lười lao động, dễ rơi vào cạm bẫy

Á hậu Hoàng My: Ai thích hưởng thụ, lười lao động mới dễ rơi vào cạm bẫy - Ảnh 5.

Hoàng My là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai cuộc thi nhan sắc thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012

Có lẽ, việc các người đẹp theo đuổi mục đích riêng sau khi có danh hiệu còn là bởi những cạm bẫy, cám dỗ không dễ vượt qua?

Ai thích hưởng thụ, lười lao động mới dễ rơi vào cạm bẫy. Nhưng tôi thấy bây giờ văn minh hơn nhiều. Không có những lời gạ gẫm thô bỉ. Phần vì cuộc sống văn minh hơn, phần bởi các người đẹp khôn ngoan hơn và họ có công ty đứng sau đàng hoàng.

Tất nhiên, tôi không nói các nhan sắc “ao làng” mà chỉ nói các người đẹp ở những cuộc thi chính thống.

Chị thì sao, đã bao giờ bị cám dỗ?

Tôi không tìm kiếm một tình yêu hay vật chất một cách tiêu cực. Đam mê của tôi nằm ở những chuyến phiêu lưu. Bởi thế, thử thách cuộc đời của tôi có lẽ không phải cám dỗ nên tôi vượt qua rất nhẹ nhàng.

Bản lĩnh với trường hợp của tôi là đối diện, vượt qua nỗi sợ và chinh phục những vùng đất mới. Tôi từng có nhiều nỗi sợ như: Sợ chết, sợ xa gia đình, nhớ bố mẹ, sợ sự ngu dốt của mình, sợ bị công chúng chửi…

Tôi thấy kỳ lạ! Người ta thường thích thú khi gặp một hoa hậu nhưng khi nói lại có vẻ khinh thường, hoài nghi họ bán dâm hay làm bồ nhí của ai đó. Nhiều người đưa tôi vào nhóm chân dài, dù tôi đã hướng mình theo công việc khác.

Đối mặt với thị phi, chị làm gì để vượt qua?

Cách đây 5 năm, tôi từng vướng scandal vạ miệng trên mạng xã hội. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ. Tôi sợ thị phi, nên vượt qua khoảng thời gian đó không dễ dàng. Nhưng thị phi làm tôi hiểu hơn về cộng đồng mạng, để học cách chấp nhận, vượt qua.

Chúng ta phải biết bỏ ngoài tai những lời độc hại. Đọc các bình luận thiếu văn hóa, chê bai mình, tôi chỉ tức 5 giây rồi xóa bình luận, không nói nhiều. Bởi khi tức giận, người ta thường không tỉnh táo. Do đó, im lặng luôn là thượng sách.

Cảm ơn chị!

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai cuộc thi nhan sắc thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Cô đạt học bổng diễn xuất và Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Làm phim tại New York Film Academy, từng sinh sống tại Mỹ, Israel.

Á hậu Hoàng My: 'Sống ở Israel khiến tôi trở nên dũng cảm hơn'Á hậu Hoàng My: "Sống ở Israel khiến tôi trở nên dũng cảm hơn"

GiadinhNet - “Tôi sống ở Israel - một nơi hay có xung đột, có thể điều đó khiến tôi trở nên dũng cảm hơn. Tôi có dự định đi tình nguyện đã lâu nhưng quyết định chỉ trong một đêm. Tôi cũng không sợ chết, thứ tôi sợ nhất là ảnh hưởng tới những người mình thương”, Á hậu Hoàng My chia sẻ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 59 phút trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 2 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 4 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 6 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 17 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 18 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Top