Hà Nội
23°C / 22-25°C

AEON Ekiden 2022 - Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá Nhật Bản

Thứ tư, 11:00 10/08/2022 | Sống khỏe

AEON Việt Nam vừa khởi động sự kiện AEON Ekiden 2022 tại AEON Hà Đông với nhiều hoạt động gắn kết con người và văn hóa Việt-Nhật nhân dịp kỷ niệm 10 năm, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho các gia đình và giới trẻ Thủ Đô.

AEON Ekiden 2022 sẽ tiếp tục diễn ra tại Bình Dương vào ngày 21/8 và TP. HCM vào ngày 2/10. 

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, sự kiện không chỉ hướng tới khuyến khích phong cách sống khỏe, thúc đẩy tinh thần đoàn kết thông qua các hoạt động thể thao mà còn làm giàu trải nghiệm của cộng đồng địa phương với đa dạng hoạt động quảng bá văn hóa 2 quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

AEON Ekiden 2022: Cung đường gắn kết, cả nhà cùng vui

Vượt qua khuôn khổ của một môn thể thao rèn luyện sức khoẻ đơn thuần, giải chạy tiếp sức AEON Ekiden 2022 - Cung đường tiếp sức, cả nhà cùng vui" còn thể hiện sức mạnh của sự đoàn kết và gắn bó về tình đồng đội của mỗi thành viên tham gia. Với tổng cự ly 6,5km, mỗi đội sẽ có 5 thành viên, mỗi thành viên hoàn thành cự ly 1,3km và chuyền giải băng mang tên Tasuki cho người kế tiếp để lần lượt chinh phục cung đường.

AEON Ekiden 2022 - Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá Nhật Bản - Ảnh 1.

Không khí hào hứng của các 'vận động viên" trước giờ xuất phát

Sự kiện đầu tiên diễn ra tại AEON Hà Đông, Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người tham dự và mang đến không khí vô cùng sôi động và ý nghĩa cho các gia đình nhân dịp cuối tuần. Nhiều gia đình đã rất xúc động khi lần đầu tiên chứng kiến thành viên "nhí" vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục cung đường chạy đầu tiên trong đời.

AEON Ekiden 2022 - Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá Nhật Bản - Ảnh 2.

Cùng tham gia AEON Ekiden 2022 tại Hà Đông, MC Minh Trang chia sẻ: "Chiến thắng quan trọng nhất không phải là thắng bất cứ ai, mà là vượt qua những giới hạn của bản thân mình! Chúng mình đã cùng nhau trải nghiệm và hiểu được điều ấy, khi bạn nhỏ nhất đội hoàn thành cung đường chạy đầu tiên trong đời, và cũng tự vượt qua những giới hạn mà bạn ấy tự đặt ra cho mình. Cảm ơn AEON Việt Nam đã mang đến một cơ hội kết nối gia đình thật tuyệt!".

Với rất nhiều gia đình khác, AEON Ekiden 2022 là dịp hiếm hoi để cả nhà cùng vui chơi và gắn kết cùng nhau. Chị Mai Anh, tại Hà Đông cho biết:  "Cuộc sống và công việc bận rộn nên hiếm khi cả nhà được vui chơi cùng nhau như thế này. Đây là cơ hội để cả nhà gắn kết cùng nhau. Mình nghĩ rằng niềm vui khi cả nhà bên nhau, vận động cùng nhau, cùng tiến lên và cùng về đích, điều đó quan trọng hơn mọi thứ".

Hành trình trải nghiệm các hoạt động văn hoá, tinh thần mang đậm bản sắc Nhật Bản 

Cùng ngày, "Ngày hội văn hóa Việt Nhật" cũng thu hút sự tham gia của khách hàng ở mọi lứa tuổi và đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều hoạt động quảng bá văn hoá của cả hai quốc gia được tổ chức mang đến những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho khách hàng bên cạnh hoạt động mua sắm.

Cộng đồng tại Hà Nội cũng có những trải nghiệm thú vị khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hoá Nhật Bản như Múa Yosakoi, Múa trống Taiko hay  nghi lễ đập thùng rượu Sake.

Tại các khu vực trải nghiệm, các bạn trẻ tỏ ra vô cùng hào hứng với các trò chơi truyền thống đến từ đất nước mặt trời mọc như Supa Boru Sukui (gắp bi); Giã bánh Mochi, Fukuwarai hay các hoạt động trải nghiệm văn hoá được các bạn nhỏ yêu thích như làm Búp bê cầu nắng và nặn Tò he.

AEON Ekiden 2022 - Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hoá Nhật Bản - Ảnh 3.

Chủ nhân của các giải thưởng tại Cuộc thi hóa trang - AEON Cosplay Expo 2022

Đặc biệt, Cuộc thi hóa trang - AEON Cosplay Expo là một sân chơi được các bạn trẻ Hà Thành đam mê hóa trang, anime, truyện tranh Nhật Bản quan tâm. Chủ nhân của giải Nhất, Nhì, Ba và giải Ấn tượng Nhất cho cuộc thi hóa trang đã xuất hiện với các phong cách hoá trang vô cùng cuốn hút và sáng tạo.

Ngày hội "AEON Ekiden 2022" tại Hà Nội đã khép lại, nhưng hành trình trải nghiệm những giá trị văn hóa, tinh thần đặc sắc Nhật Bản vẫn còn tiếp diễn. Cùng chờ đón và đăng ký tham gia chặng đường tiếp theo của "AEON Ekiden 2022" tại Bình Dương (21/08/2022) và TP. HCM (02/10/2022) tại đây.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Tập luyện ở người bệnh sau nhồi máu cơ tim cấp

Sống khỏe - 1 giờ trước

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy lợi ích của các chương trình tập luyện thể dục với các cường độ khác nhau trong phòng ngừa cũng như điều trị người bệnh nhồi máu cơ tim.

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

2 phụ nữ bị vỡ túi ngực mà không biết, chuyên gia cảnh báo biến chứng khó lường, chị em nâng ngực có dấu hiệu này cần khám ngay

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Vỡ túi ngực thường có biểu hiện như đau nhức hoặc sưng, hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng... Các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu này cần gặp bác sĩ ngay để được kiểm tra sớm nhất.

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Xoa bóp bấm huyệt có lợi ích gì với người loãng xương?

Sống khỏe - 18 giờ trước

Loãng xương là một căn bệnh mà lực của xương bị suy giảm, cấu trúc xương bị tổn hại dễ gãy đột ngột khi có lực bên ngoài tác động vào. Xoa bóp xương khớp góp phần phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa gãy xương.

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

6 loại rau xanh giúp cho trái tim khỏe mạnh

Sống khỏe - 22 giờ trước

Thêm rau xanh vào chế độ ăn uống vừa tô điểm cho bữa ăn thêm dinh dưỡng và giúp nuôi dưỡng trái tim khỏe mạnh.

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

7 thói quen ăn uống ưa thích của tế bào ung thư

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Ăn thịt đỏ, đồ chiên rán, chế biến sẵn, ăn uống thất thường... tế bào ung thư có thể ghé thăm cơ thể bạn bất cứ lúc nào. Cần tránh xa những đồ ăn dù hấp dẫn, ngon miệng này.

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

5 loại thuốc có thể gây khô âm đạo và cách xử trí

Sống khỏe - 23 giờ trước

Khô âm đạo có thể gây cảm giác khó chịu, ngứa, đau, giảm hứng thú trong “cuộc yêu”, nhiễm trùng đường tiết niệu… Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, nhưng việc sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này…

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

11 loại thực phẩm tăng khả năng sinh sản cho cả 2 giới

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản. Việc hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch ăn kiêng cho khả năng sinh sản cũng rất cần thiết.

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Đi cấp cứu vì thói quen dùng thuốc tai hại nhiều người Việt thường làm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất nước nặng, rối loạn điện giải, suy thận cấp. Người nhà cho biết bệnh nhân thường xuyên mua nhiều loại thuốc kháng sinh, uống không theo liều lượng được khuyến cáo.

Top