Nội dung làm việc là xem xét các điều kiện về việc làm, cũng như mức thu nhập, nơi ăn nghỉ cho người lao động của tập đoàn này có đáp ứng được hay không?
|
|
|
Lao động Việt Nam từ Libya về nước. |
Trở lại với việc gấp rút đưa người lao động nước ta trở về từ Libya, 1 vạn người trong vùng nguy hiểm quả là một áp lực rất lớn. Thật may, với nỗ lực của các bên, từ bản thân người lao động, đến các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp, đến ngày 9/3, Việt Nam đã hoàn thành chiến dịch đưa người về nước. Hiện nay, chỉ còn 1.100 người về bằng đường biển, dự kiến giữa tháng 3 sẽ về nhà. Việt Nam là nước đầu tiên hoàn thành sơ tán công dân khỏi Libya.
Mối lo ngại lớn nhất là sự an nguy của công dân đã được đảm bảo. Nhưng phía sau đó, làm thế nào để bố trí công việc cho 1 vạn con người cùng lúc? Đã có phương án rằng sẽ bố trí để người lao động được đến làm việc ở thị trường khác. Nhưng điều đó đâu có đơn giản bởi mỗi thị trường có một đặc điểm, một nhu cầu và đặc biệt là ngoại ngữ sẽ lại khác. Việc tái đưa chừng ấy con người ra nước ngoài làm việc cũng sẽ gây tốn kém không ít về tiền bạc và kéo dài về thời gian. Mà người lao động khi trở về thì lập tức phải đối mặt với các khoản vay nợ, chi phí cho chuyến đi Libya. Cho dù được khoanh nợ, được đền bù, hỗ trợ thì cũng gặp không ít khó khăn.
Thật đáng mừng khi tập đoàn Khang Thông đã lên tiếng sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ số lao động này. Doanh nghiệp cũng khẳng định chắc chắn cung cấp đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập hợp lý. Vị đại diện Happy Land cho biết dự án cần đến đến 2,6 vạn lao động nên chuyện tiếp nhận 1 vạn lao động trở về từ Libya là không có khó khăn gì. Thời gian làm việc ở Happy Land là nhiều năm, thậm chí hàng chục năm chứ không phải chỉ là dăm bữa nửa tháng.
Mức lương với lao động phổ thông thấp nhất cũng là 3 triệu đồng/tháng và cao hơn tùy theo chuyên môn, hoặc công việc được giao. Người lao động cũng được bố trí nơi ở miễn phí, được đào tạo nghề nếu cần. Từ tháng 5 năm nay sẽ tiếp nhận hồ sơ với những người có nhu cầu và bố trí công việc ngay sau đó.
Như thế, chúng ta có niềm tin rằng những người trở về từ Libya sẽ có cơ hội tìm được việc. Người lao động sẽ bớt khó khăn còn xã hội thì vơi đi được một nỗi lo.
Sông Hồng