Ai là chủ của pate Minh Chay, chế biến thực phẩm chay sai cách nguy hiểm thế nào?
GiadinhNet - Hôm nay (1/9), UBND Hà Nội đã có công văn yêu cầu công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới phải thông báo đến tất cả các khách hàng của mình tạm dừng sử dụng tất cả các sản phẩm do công ty này sản xuất, đồng thời tạm dừng sản xuất, truy xuất và thu hồi tất cả các sản phẩm đã bán ra thị trường.
Ông chủ pate Minh Chay là ai?
Sản phẩm pate Minh Chay khiến nhiều người bị nhiễm độc trong thời gian qua được sản xuất bởi công ty TNHH Hai thành viên lối Lối sống mới. Theo thông tin đăng tải trên các kênh chính thức của Công ty cũng như tìm hiểu của PV, công ty này được thành lập vào ngày 5/1/2018, đăng ký ngành nghề chính là hoạt động công ty nắm giữ tài sản, bán buôn, bán lẻ thực phẩm, nhà hàng và các dịnh vụ ăn uống lưu động.
Tuy nhiên, ngoài liên quan đến thực phẩm, Công ty Lối sống mới còn đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn vải, máy tính và quản trị máy tính, truyền thông, quảng cáo,…
Công ty được thành lập bởi 2 thành viên là Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thị Thủy Trang. Mỗi người góp 50% vốn tương đương với 10 tỷ đồng trong tổng số 20 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Thủy Trang (sinh năm 1987, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Không chỉ có pate chay mà công ty này còn có nhiều dòng sản phẩm chay khác.
Công ty này có nhiều mặt hàng chay được bán trực tiếp tại hai cửa hàng tại Minh Chay Mã Mây (30 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ), Minh Chay Xuân Diệu (số 45 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội) và hệ thống các trang bán hàng online.
Cụ thể, ngoài sản phẩm pate Minh Chay, Công ty còn có các mặt hàng như pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, giò lụa. chả lụa, ruốc nấm không, ruốc nấm cháy tỏi. Các sản phẩm này có nhiều mức giá khác nhau tùy chủng loại và kích thước từ 40.000 đồng đến 250.000 đồng mỗi sản phẩm.
Nhiều khả năng pate Minh Chay bị nhiễm khuẩn sau khi gia nhiệt
Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Tiến sĩ Từ Ngữ - Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho rằng: "Đến thời điểm hiện nay đã có thể khẳng định chắc chắn nguyên nhân người sử dụng sản phẩm nhiểm độc là do nhà sản xuất. Chúng ta có thể thấy rằng nguồn nhiễm khuẩn chính ở thực phẩm chay nói chung và pate chay nói riêng có thể tạm phân thành hai nguồn: nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất sản phẩm đầu ra. Với nguyên liệu đầu vào, có thể nhiễm nấm, mốc hoặc các loại khuẩn khác từ môi trường. Tuy nhiên, qua quá trình gia nhiệt (sấy, nấu chín, rang ở nhiệt độ cao) thì đa phần những vi khuẩn này đều bị chết. Nếu sản phẩm khi sử dụng gây ngộ độc thì khả năng cao là nhiễm khuẩn từ quy trình sản xuất sau khi gia nhiệt".

Loại pate gây ngộ độc cho nhiều người sử dụng trong thời gian qua.
Cụ thế, theo TS Từ Ngữ, ở quy trình đóng gói sản phẩm, nguồn vi khuẩn sẽ xuất phát từ công cụ và môi trường đóng gói hoặc người đóng gói. Ví dụ như trong một lọ thủy tinh đựng hoặc tay người đóng gói (không đeo bao tay và phương tiện bảo hộ) chỉ chứa một lượng vi khuẩn rất nhỏ nhưng khi đi vào môi trường kị khí (môi trường kín) chúng sẽ vô tình được cung cấp môi trường thuận lợi để phát triển hàng loạt trong một thời gian dài trước khi được người tiêu dùng sử dụng.
"Không chỉ vậy, việc chế biến trong môi trường trang thiệt bị không đảm bảo ví dụ như pate thì cần phải xay cối hoặc băm bằng dao, thớt. Việc không vệ sinh sạch sẽ thường xuyên các trang thiết bị này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng nhiễm khuẩn trong hàng loạt mẫu sản phẩm. Ngộ độc liên quan đến pate Minh Chay là ngộ độc cấp tính liên quan đến độc tố Clostridium Botulinum. Loại ngộ độc này có thể biểu hiện ngay, gây ra các triệu chứng gây ảnh hưởng nặng, nguy kịch đến tính mạng. Tuy nhiên, với các loại thực phẩm đã nhiễm khuẩn nhưng độc tố nhẹ hơn có thể ngấm sâu vào cơ thể rồi mới tái phát các bệnh mãn tĩnh như ung thư, gan thận", TS Từ Ngữ nói thêm.
Những lưu ý khi chế biến và sử dụng thực phẩm chay
Trước những lo lắng của người dân, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng thực phẩm chay sau khi xảy ra vụ việc pate Minh Chay nhiễm độc, TS. Từ Ngữ cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng đồ chay.

TS. Từ Ngữ - Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam.
Cụ thể, người sử dụng cần chú ý đến 3 yếu tố trước khi sử dụng đồ chay.
Thứ nhất, nguồn nguyên liệu, nguồn nguyên liệu của đồ chay được chia làm hai loại là nguyên hạt và chế biến. Các gia đình không nên tích trữ các loại thực phẩm nguyên hạt kể cả trong tủ lạnh vì dễ sản sinh nấm mốc. Với các thực phẩm đã chế biến cần bảo quản hợp lý khi sử dụng không để khuẩn từ môi trường xâm nhập. Các dụng cụ múc, lấy, sang chiết cần đảm bảo hợp vệ sinh.
Thứ hai, quy trình chế biến, trong quy trình chế biến, người chế biến nên thao tác quy trình theo tiến trình 1 chiều. Nghĩa là xong công đoạn nào kết thúc dụng cụ và thao tác của công đoạn đó. Tránh để lẫn đồ sống và đồ chín, tránh dùng lại dao, thớt và các dụng cụ chế biến. Trong quá trình gia nhiệt cần cung cấp đủ lượng nhiệt độ để diệt hết vi khuẩn. Trong quá trình đóng gói cần đảm bảo chai lọ, hộp đựng không chứa vi khuẩn. Khi thao tác đóng gói các loại thực phẩm chay, kể cả thực phẩm khô nên đeo bao tay.
Thứ ba, trước khi sử dụng. Những cảm nhận bằng thị giác và vị giác cực kỳ quan trọng. Chúng ta không nên sử dụng các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc còn hạn sử dụng nhưng có mùi vị, màu sắc khác lạ. Ví dụ nếu thấy pate chay bị rữa, chảy nước hay mùi không giống thông thường thì chúng ta không sử dụng.
Trước đó ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông báo khẩn về việc có 9 ca bệnh bị ngộ độc độc tố Clostridium Botulinum cấp tính liên quan đến pate Minh Chay. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai có 2 ca, Bệnh viện Chợ Rẫy có 5 ca, Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh có 2 ca. Các bệnh nhân đều có biểu hiện mệt mối, liệt cơ, liệt chi, khó thở, sụp mí mắt.
Huy Hoàng
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah
Y tế - 1 tuần trướcVirus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tếGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.