Ai mất tiền trám lún cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình?

| Xã hội

GiadinhNet - Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa đưa vào khai thác đã xuất hiện các điểm sụt lún.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), vị trí mặt đường bị lún nứt là đoạn qua thôn An Lộc Thượng tại vị trí Km256 186 - Km256 541 và thôn Hoàng Nê-Hoàng Nghị tại Km257 950 - Km258 300, huyện Ý Yên (Nam Định). Điểm lún nứt nằm trong khu nền đất yếu, theo thiết kế cần phải áp dụng biện pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát, bấc thấm và gia tải chờ lún khoảng từ 4 - 7 tháng. Với quy trình này, phải đến đầu tháng 1/2013 thì mới được đưa vào khai thác sử dụng.

Trước việc tuyến cao tốc mới đưa vào sử dụng, người dân khi tham gia trên tuyến đường này đã phải đóng phí rất cao nhưng lại nhận được chất lượng thấp và đặc biệt, khi xuất hiện các điểm sụt lún, người dân đặt câu hỏi liệu ngành giao thông có lấy tiền ngân sách vốn là tiền thuế của dân để sửa chữa?

Liên quan đến vấn đề này, chiều 4/12, trên Trang giaothongvantai.com.vn của Bộ GTVT, đại diện VEC cho biết đã có kế hoạch sửa chữa các vị trí lún, nứt xảy ra trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và sẽ hoàn tất trước 23h cùng ngày. Các điểm lún, nút đều được thảm lại. Ngoài ra, VEC cũng chuẩn bị các phương án và nhân lực, máy móc, thiết bị túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó, điều tiết và đảm bảo giao thông để các phương tiện lưu thông bình thường. Đồng thời, tất cả các chi phí để thực hiện khắc phục các vị trí lún, nứt này vẫn nằm trong chi phí của gói thầu, không phải phát sinh gì thêm.

Trước đó, khi báo chí đưa tin về hiện tượng sụt lún này, VEC cho rằng nguyên nhân là nền đường yếu và phải hoàn thiện sớm để đạt mục tiêu thông xe vào ngày 30/6. Việc thông xe sớm tuyến cao tốc này còn có mục đích tạo ra nguồn doanh thu cho VEC để giảm gánh nặng về tài chính.

Căn cứ để Bộ GTVT thông xe sớm là dựa trên sự chấp thuận của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước theo công văn số 26/HĐNTNN-GĐ3 ngày 29/6. Sau đó Bộ GTVT có Quyết định số 1534/QĐ-BGTVT ngày 29/6 cho phép thông xe đưa vào khai thác tạm thời đoạn tuyến QL21 đến nút giao Cao Bồ (Km230 700 – Km260).  
 
Công Tâm
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.