Ám ảnh ung thư: Đề nghị UBND tỉnh vào cuộc
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng loạt bài phản ánh về tình trạng ung thư hoành hành trên địa bàn hai phường Lam Sơn và Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), ngày 11/7, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa) có Công văn số 66/BVMT-KS gửi Báo GĐ&XH. Đơn vị này đã thừa nhận tình trạng ung thư diễn ra ở hai phường trên rất nghiêm trọng.
Công văn cho biết, tháng 2/2013, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã lấy 20 mẫu nước sinh hoạt (theo ý kiến của cử tri) trên địa bàn phường Đông Sơn để phân tích. Kết quả, chỉ có 2/20 mẫu nước phân tích đạt tiêu chuẩn, còn lại 18/20 mẫu nước có chỉ tiêu (màu sắc, độ đục và chỉ số Pecmanganat) vượt từ 1,08-3 lần.
Tại phường Đông Sơn, từ năm 2011 đến nay có 40 trường hợp người dân chết do mắc bệnh ung thư. Tại phường Lam Sơn, từ 2011 đến nay có 50 trường hợp người dân chết do mắc bệnh ung thư. Kể từ năm 2012 trở lại đây, lãnh đạo hai phường trên chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào phản ánh của cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường nước, không khí do hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn gây ra.
Công văn số 66 cho rằng, tử vong do ung thư có thể có nhiều nguyên nhân. Việc người dân lo lắng, hoang mang cho rằng nguyên nhân ung thư do ô nhiễm môi trường nước, không khí là chưa có cơ sở để khẳng định. “Việc nhiều trường hợp chết do mắc bệnh ung thư tại phường Lam Sơn và Đông Sơn theo phản ánh của Báo GĐ&XH là đúng. Sở TN&MT đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo UBND hai phường: Trước mắt tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân trên địa bàn về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, lắp đặt các bể thu nước mưa làm nước ăn uống chính, xây dựng bể lọc nước. Hướng dẫn các hộ dân thường xuyên thau rửa bể, thay thế vật liệu lọc”, Công văn giải thích.