Ấm áp hương vị Tết cổ truyền Việt Nam với sinh viên nước ngoài
Do đại dịch Covdi-19 diễn biến phức tạp, nhiều sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 đã được lãnh đạo trường đại học lo chu đáo và động viên các em.
Ngày 08/2/2021 (ngày 27 tháng Chạp), lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN đã đến Ký túc xá Mễ Trì thăm và chúc Tết sinh viên nước ngoài đang sinh hoạt tại đây và sẽ đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 tại Việt Nam.

Tại Phòng sinh hoạt chung của Ký túc xá Mễ Trì - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN, trong không khí thân tình, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố phòng dịch, GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã gửi lời chúc Tết, động viên tới các bạn sinh viên và tặng mỗi sinh viên nước ngoài một phần quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đại diện Ban Giám hiệu gửi những lời động viên và lời chúc tốt đẹp nhất tới các sinh viên nước ngoài, đồng thời nhắn nhủ các sinh viên yên tâm ở lại ăn Tết ở Việt Nam, sớm hoàn thành việc học tập và nghiên cứu để trở về nước.

Là người sát sao với các hoạt động công tác sinh viên, TS. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng CT&CTSV đã có những dặn dò chi tiết tới các sinh viên như: Cần chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19, không uống rượu bia, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ,...
Học viên Phongphet Sisavengsouk, nghiên cứu sinh khoa Môi trường, đại diện cho các bạn sinh viên phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban giám hiệu Nhà trường và Ban quản lý Ký túc xá Mễ Trì. Sisavengsouk kính chúc các thầy cô và các anh chị trong Ban quản lý Ký túc xá năm mới nhiều thành công mới, vạn sự như ý.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 nên nhiều hoạt động đón Tết tại Ký túc xá Mễ trì được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ trong khuôn khổ ít người. Tuy vậy các hoạt động vẫn mang đầy hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam đã thu hút và khiến các sinh viên nước ngoài cảm thấy thú vị như: tổ chức gói bánh chưng, thi bày mâm ngũ quả.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 cũng như đặc điểm của Tết cổ truyền Việt Nam, Ban quản lý Ký túc xá đã tạo điều kiện cho phép sinh viên nước ngoài và một số sinh viên Việt Nam không thể về nhà ăn Tết được phép nấu ăn ở Ký túc xá trong dịp Tết.
Các sinh viên, học viên cho biết, rất nhớ nhà, nhưng sẽ tận dụng thời điểm Tết để học tập, sửa luận án (với các nghiên cứu sinh), chỉ ở Ký túc xá trong dịp Tết, đảm bảo công tác phòng dịch.
Cũng trong dịp này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo nhà trường cũng đã gửi những phần quà nhỏ nhằm hỗ trợ, động viên khích lệ một số bạn sinh viên Việt Nam phải ở trọ ngoại trú lại Hà Nội, không về nhà với gia đình để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Lưu học sinh vui đón Tết cổ truyền Tân Sửu tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Do ảnh hưởng dịch Covid, dịp Tết năm nay tại Trường Đại học Lâm nghiệp có 17 sinh viên và lưu học sinh nước ngoài ở lại trường đón tết nguyên đán. Đây là một trải nghiệm mới với các lưu học sinh nước bạn cũng như sinh viên Việt Nam.

Được biết tại Ký túc xá của trường Đại học Lâm nghiệp năm nay có 12 lưu học sinh Lào, 3 lưu học sinh Myanmar và 2 sinh viên Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân sửu.
Lần đầu tiên ở Việt Nam đón tết Nguyên đán, anh Anoulath, học viên cao học ngành Quản lý Tài nguyên rừng cho biết: " Do dịch covid nên năm nay em không về quê, xa nhà 7 tháng rồi nên rất nhớ nhà. Tuy vậy, được sự quan tâm của các thầy cô của trường Đại học Lâm nghiệp, chúng em vui vì sẽ được trải nghiệm thực tế đón tết cổ truyền Việt Nam với những phong tục đẹp".

Cảm ơn sự quan tâm của các thầy cô Trường Đại học Lâm nghiệp, sinh viên ToukSamphanh, học viên cao học đến từ Lào bày tỏ, do Covid-19 nên rất cần áp dụng các biện pháp an toàn phòng tránh, đi lại cũng nên hạn chế. Khi hết dịch rồi sẽ vui hơn nhiều.
Bạn SanDar, lưu học sinh đến từ Myanmar cho biết, Ở Myanmar đón Tết cổ truyền vào tháng tư với lễ hội nước. Năm nay là lần thứ hai em được đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Tết ở đây thường rất đông vui, nhưng năm nay có lẽ sẽ vắng hơn nhiều. Em mong dịch Covid nhanh chóng kết thúc, mọi người được bình an và em để có thể đi chơi tết cùng bạn bè.
Là sinh viên Việt Nam song ở lại trường đón tết vì quê nhà đang có dịch, em Phạm Thị An đến từ Chí Linh, Hải Dương cho biết, em rất muốn về nhà, song không có xe về và ở lại đón tết tại trường là phương án an toàn nhất.
Chỉ còn hơn 2 ngày nữa là bước sang thời khắc của năm mới. Cùng chia sẻ hương vị ngày Tết cổ truyền tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam sẽ là một trải nghiệm văn hóa mới với các lưu học sinh, để các bạn hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa, hương vị Tết cổ truyền người Việt mỗi độ xuân về.
Theo Dân trí
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 1 phút trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 43 phút trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.