Ăn bún sườn quá nhanh, người phụ nữ Hà Nội bị thủng ruột

| Y tế

- Trong lúc ăn bún sườn, bà Mai không may nuốt phải mảnh xương. Nửa ngày sau, bà đau bụng quằn quại, được chẩn đoán do thủng ruột non.

Bệnh nhân Mai, 55 tuổi ở Long Biên, Hà Nội được chuyển vào BV TƯ Quân đội 108 cấp cứu rạng sáng nay trong tình trạng đau bụng đữ dội vùng thượng vị, buồn nôn.

Theo lời kể của bệnh nhân, sáng ngày 10/6, bà ăn bún sườn nhanh nên không may nuốt phải mảnh xương. Đến tối cùng ngày, bà thấy đau bụng ngày càng tăng nên được đưa vào BV.

Mảnh xương gây vết thủng khá lớn cho ruột non

Qua chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ chẩn đoán có dị vật trong lòng ruột non, nghi do mảnh xương. Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Phẫu thuật ống tiêu hoá nội soi lấy dị vật, là mảnh xương dài 5 cm, rộng 1 cm. Phần ruột non bị thủng đã được khâu kín.

BS Phạm Văn Hiệp, khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa cho biết, hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định, 2-3 ngày tới có thể ăn uống bình thường.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi ăn những thức ăn có nguy cơ mắc xương như xương cá, xương gà, xương lợn, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hoặc ăn quá nhanh.

Nếu không may bị hóc xương hoặc dị vật, đau bụng, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên sâu để kiểm tra. Người dân tuyệt đối không tự lấy dị vật hoặc cố nuốt thêm thức ăn để dị vật trôi xuống.

Theo Thúy Hạnh/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.