Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ăn chặn tiền mai táng, nhóm tội phạm Nam Định hầu tòa

Thứ tư, 14:41 09/12/2020 | Pháp luật

TAND tỉnh Nam Định hôm nay (12/9) xét xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến băng nhóm bảo kê, ăn chặn tiền mai táng.

Sáng nay, TAND tỉnh Nam Định xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đại Thủy (SN 1977), Bùi Hải Quang (SN 1978), Trần Xuân Hà (SN 1973) và Nguyễn Hữu Quang (SN 1997) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” trong vụ việc liên quan đến ăn chặn tiền mai táng xảy ra tại Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Vũ Thị Kim Quy, người đại diện cho Công ty Hoàng Long cùng một số nhân chứng liên quan vắng mặt.

Ăn chặn tiền mai táng, nhóm tội phạm Nam Định hầu tòa - Ảnh 1.

Phiên tòa sáng nay tại Nam Định

Theo cáo trạng, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) thành lập năm 2013, trụ sở tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Tháng 11/2014, Đài hóa thân Hoàn Vũ đi vào hoạt động. Công ty Hoàng Long đã niêm yết với giá là 5,5 triệu đồng/ca hỏa táng (bà Quy khi đó làm Tổng giám đốc ký).

Tuy nhiên, nhằm khuyến khích các cơ sở dịch vụ tang lễ về lợi ích của việc hỏa táng nên Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đưa ra chính sách ưu đãi thu của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định với giá 4.300.000 đồng/ca.

Thời gian này, Trần Đại Thủy, SN 1977, trú tại: 496 đường Giải Phóng, phường Mỹ Xá, TP Nam Định được giao chức Trưởng đài Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Thủy cùng vợ là Phạm Thị Ánh Tuyết thành lập Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (Công ty Trường Dương) tại 496 Giải Phóng, phường Mỹ Xá, TP Nam Định. Năm 2015, Công ty Hoàng Long và Công ty Trường Dương kí Hợp đồng kinh tế về việc cung cấp dịch vụ tang lễ.

Công ty Trường Dương là đơn vị đại diện cho Công ty Hoàng Long tiếp nhận tất cả các ca hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Giá dịch vụ hỏa táng Công ty Hoàng Long thu của Công ty Trường Dương là 4.300.000 đồng/ca. Nếu trong tháng vượt quá 120 ca thì Công ty Trường Dương sẽ được hưởng 5% doanh số vượt.

Lợi dụng dịch vụ hỏa táng đang phát triển, Bùi Hải Quang cùng với Trần Xuân Hà, Nguyễn Hữu Quang (tức Quang con), tự tổ chức sắp xếp phân chia địa bàn và thu tiền trái phép của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường và Hải Hậu.

Quang Hà giao lại việc nhận hợp đồng hỏa táng với người dân tại các xã trên cho chị Lan với mức thu 8,5 triệu đồng/ca.

Ăn chặn tiền mai táng, nhóm tội phạm Nam Định hầu tòa - Ảnh 2.

Trần Đại Thủy tại phiên tòa sáng nay


Đối với Quang từ ngày 12/2 đến tháng 4/2020, đã 4 lần thu thêm khoản tiền 500 nghìn đồng với mỗi ca hỏa táng của các cơ sở và chiếm đoạt tổng số tiền 39 triệu đồng, Quang con chia cho Hà Sắc 7,5 triệu đồng, số tiền còn lại Quang con tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng giữa tháng 1/2020, Bùi Hải Quang 3 lần đến nhà ông Trần Thanh Mai, một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ ở xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, để ép ông Mai phải báo ca hỏa táng cho mình, đồng thời yêu cầu nộp số tiền 8,5 triệu đồng/ca.

Cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai của 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ ở huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu. Tất cả các cơ sở dịch vụ tang lễ này đều thừa nhận bị thu tiền.

Lợi dụng việc Công ty Trường Dương ký với Công ty Hoàng Long, Thủy đã đe dọa thu trực tiếp của chị Hoài (cơ sở dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên) số tiền 4.500.000 đồng/1 ca. Sau mỗi ca thu tiền về, Thủy chỉ nộp cho Công ty Hoàng Long số tiền 4,3 triệu đồng, chiếm hưởng số tiền chênh lệch là 200 nghìn đồng. Thủy chiếm hưởng số tiền chênh lệch mà chị Hoài bị thiệt hại do phải báo ca hỏa táng cho Thủy là 378 ca tương đương 75,6 triệu đồng.

Qua điều tra, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản đều nhắn tin báo ca cho Quang. Quang đã  tự ý nâng giá thu phí dịch vụ hỏa táng (tiền thiêu) của các chủ cơ sở từ 300 nghìn đồng đến 900 nghìn đồng/ca.

Như vậy, từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Hà, Quang và Hải Quang đã có hành vi đe dọa, o ép các chủ kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, trái với quy định của pháp luật; chiếm đoạt tổng số tiền của các cơ sở dịch vụ là 39 triệu đồng. Ngoài ra Bùi Hải Quang còn chiếm đoạt của chị Lan số tiền 2 triệu đồng; của ông Mai số tiền 500 nghìn đồng.

​Ngày 8/6/2016, Thủy đã có hành vi uy hiếp, đe dọa chị Hoài chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ tại huyện Ý Yên, để chiếm đoạt số tiền là 76,6 triệu đồng. Thủy đã đồng ý cho Quang o ép các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Vụ Bản, Ý Yên, tỉnh Nam Định phân chia lại địa bàn hoạt động kinh doanh tang lễ trái quy định, trái với ý muốn của các cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ để chiếm đoạt tổng số tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ là: 49,7 triệu đồng.

​Tổng số tiền chiếm đoạt của Trần Đại Thủy là 125,3 triệu đồng; Bùi Hải Quang là 91,2 triệu đồng và Trần Xuân Hà và Trần Hữu Quang là 39 triệu đồng.

​Các bị cáo trên đều bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục xét xử.

Theo Hoài Anh

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố kẻ đánh đập người yêu gây thương tích 23% tại quán cà phê ở TP.HCM

Khởi tố kẻ đánh đập người yêu gây thương tích 23% tại quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 20 phút trước

Trần Minh Hoàng (35 tuổi) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích sau khi hành hung chị K.N (34 tuổi) tại quán cà phê ở Bình Chánh, khiến nạn nhân thương tích 23%.

Chiêu trò lừa đảo 'làm nhiệm vụ TikTok' của nhóm 'doanh nhân thành đạt'

Chiêu trò lừa đảo 'làm nhiệm vụ TikTok' của nhóm 'doanh nhân thành đạt'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Giới thiệu là doanh nhân thành đạt đang sống ở nước ngoài, nhóm này tiếp cận những phụ nữ trung niên độc thân, thiếu thốn tình cảm, dùng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin" rồi lừa tiền của họ.

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trăm tỷ tại Campuchia

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trăm tỷ tại Campuchia

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam, Philippines, Campuchia, bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Cảnh báo các trò lừa đảo 'nở rộ' trong tháng 2

Cảnh báo các trò lừa đảo 'nở rộ' trong tháng 2

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong nửa đầu tháng 2, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC – Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT) ghi nhận hàng loạt phản ánh về tin nhắn và cuộc gọi từ các số điện thoại lạ nhằm mục đích lừa đảo. Trong đó tập trung chủ yếu vào các chiêu trò mạo danh.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì cần làm những thủ tục gì?

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì cần làm những thủ tục gì?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Kinh doanh hộ cá thể là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, phù hợp với người buôn bán nhỏ. Vậy cần phải thực hiện những thủ tục gì để có thể hoàn tất việc đăng ký kinh doanh hộ cá thể?

Hai 2 gã thanh niên dụ dỗ đưa người sang Campuchia trái phép

Hai 2 gã thanh niên dụ dỗ đưa người sang Campuchia trái phép

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đăng ký tài khoản mạng xã hội Facebook, các đối tượng giả mạo phụ nữ đang du học, lao động, sinh sống nước ngoài có công việc, thu nhập ổn định rồi nhắn tin trao đổi với tài khoản mạng xã hội khác nhằm mục đích lôi kéo dụ dỗ nhiều người khác...

Bắt 3 tàu công suất lớn hút cát trái phép trên sông Hồng

Bắt 3 tàu công suất lớn hút cát trái phép trên sông Hồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Các tàu hút trộm cát trên sông Hồng được trang bị hệ thống vòi hút đường kính 35-45 cm, với 6 vòi bơm có thể hút được 1.000 m3 cát trong vòng 30-40 phút.

Bắt đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Bắt đối tượng đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn, Lê Văn Duy Khánh đã đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) và bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn.

Khi nào người dân cần đính chính sổ đỏ? Thủ tục đính chính như thế nào?

Khi nào người dân cần đính chính sổ đỏ? Thủ tục đính chính như thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sổ đỏ (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) sẽ được đính chính khi bị sai sót. Vậy cụ thể những sai sót nào phải tiến hành đính chính và thủ tục đính chính như thế nào?

Chiêu thức chuyển hơn 3 tạ vàng qua biên giới rồi bán cho 6 cửa hàng ở Hà Nội

Chiêu thức chuyển hơn 3 tạ vàng qua biên giới rồi bán cho 6 cửa hàng ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Các đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Top