Ăn sáng ở khách sạn, hàng chục người cùng nhập viện
GiadinhNet – Sau khi ăn sáng ở một khách sạn, một số du khách đi tham quan du lịch thì bị đau bụng, nôn. Sau đó, nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, khách sạn lại phủ nhận điều này.
Sáng 10/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết trong 2 ngày (8-9/7), khoa cấp cứu BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 15 trường hợp khách du lịch được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột cấp.
Hầu hết khách du lịch đến từ các tỉnh thành Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh.
Sau khi thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, có 7 trường hợp cần nhập viện điều trị và hiện tại có 4 người bệnh đang được chăm sóc tại khoa nội, trong tình trạng sức khỏe ổn định và dự kiến sẽ xuất viện sau 2 ngày.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết hầu hết người bệnh khi vào khoa cấp cứu đều có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn uống, du lịch tại các điểm tham quan trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Bà P.T.T (quê Thái Bình) cho biết, bà đi theo con gái vào du lịch Đà Nẵng cùng công ty của con gái. Sáng 9/7, sau khi mọi người ăn sáng ở khách sạn xong thì đi tham quan du lịch. Trưa cùng ngày thì một số người bị đau bụng, nôn mửa phải trợ giúp y tế và sau đó vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu.
Thông tin từ du khách phản ánh thì họ ăn ở tại khách sạn E. (trên đường Duy Tân, quận Hải Châu). Trao đổi qua điện thoại, người quản lý khách sạn này cho biết du khách phản ánh không có cơ sở.
Lý do mà người quản lý khách sạn này đưa ra là thường ngộ độc ít nhất là sau khi ăn khoảng 6 tiếng đồng hồ mới phát sinh được. Đoàn khách khoảng mười mấy người ăn xong rồi họ báo ngộ độc liền là vô lý.
“Đôi khi phát sinh họ ăn từ tối hôm trước ở đâu đó rồi qua ngày hôm sau bị ngộ độc. Trong khách sạn có hơn 400 khách, nếu bị ngộ độc thì hơn 400 khách này đều đã bị vì hơn 400 khách cũng dùng bữa sáng tại khách sạn. Vì thế họ nói ăn ở khách sạn bị ngộ độc là không có cơ sở”.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 7 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 7 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.