Anh họ xông vào phòng ngủ, “bắt cóc” em gái để hiếp dâm

| Pháp luật

Trong cơn say, Phong lao thẳng vào buồng, kéo cô em gái họ, lôi ra bụi tre phía sau nhà thực hiện hành vi đồi bại.

Bị cáo Lê Thành Phong (SN 1981, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) vừa bị TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt 13 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân không ai khác chính là em gái họ bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, vốn có quan hệ bà con chú bác nên Phong thường xuyên đến nhà em T.T.T.L (SN 16/9/2000, ngụ cùng địa phương) chơi. Vào tháng 8/2013, sau khi nhậu say, Phong đến nhà L. rủ Trần Hiếu Thảo (anh ruột L, người làm thợ hồ chung với Phong) đi chơi nhưng không có anh Thảo mà chỉ có L. ở nhà nên nảy sinh ý đồ đồi bại. 

Phong xông thẳng vào phòng ngủ, vén mùng kéo L. ra. Sợ L. la, Phong lấy tay bịt miệng và ôm L. chạy ra bụi tre phía sau nhà. Tại đây, Phong khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu thì thấy mẹ L. rọi đèn đi tìm L. Sợ bị phát hiện, Phong đành buông L. ra và bỏ về nhà cha vợ ở gần đó ngủ. 

Đến ngày 20/10/2013, sau khi uống rượu tại nhà cha vợ, Phong tiếp tục đến nhà L. chơi. Lần này có cha mẹ L. ở nhà. Thấy L. đang ngồi học bài sau nhà, Phong đến dùng tay sờ soạng em L. khiến cô bé đứng dậy bỏ đi. 

Thấy vậy Phong liền đi theo và tiếp tục sàm sỡ, dụ dỗ nếu L. cho “xin tí tình” thì Phong sẽ cho tiền nhưng vẫn bị L từ chối. 

Lúc này, em gái L. đi đến nên Phong bỏ đi. Một lát sau, thấy L. đi ra phía sau nhà, Phong lại đi theo tiếp tục có hành vi sàm sỡ nhưng thấy có người bắt ốc gần đó nên sợ bị phát hiện, Phong lại quay vào nhà nói chuyện với cha mẹ L nhưng bị cha mẹ L. yêu cầu về nhà nghỉ. 

Giả vờ đi về, Phong lẻn vào phòng L. giật dây mùng, dùng tay bịt miệng L. và thực hiện hành vi giao cấu. Ở ngoài nhà nghe con gái kêu cứu, cha mẹ L. chạy vào thì thấy Phong bỏ chạy về nhà cha mẹ vợ. 

Sự việc ngay lập tức được trình báo công an. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân T.T.T.L chưa bị xâm hại tình dục, thời điểm Phong thực hiện hành vi phạm tội chưa đạt, em L. chỉ mới 14 tuổi.

Theo Báo Pháp luật

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.