Bà bầu, trẻ nhỏ chơi Tết xa nhà nên biết điều này
GiadinhNet - Các bác sỹ cho biết vào dịp Tết Nguyên đán, lượng người nhập viện vẫn tăng cao, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Nguyên nhân một phần là do việc ăn uống thiếu khoa học trong những ngày nghỉ lễ, phần còn lại là do nhiều người phải di chuyển xa (về quê hoặc đi du lịch) trong kỳ nghỉ Tết. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, dịp nghỉ Tết, mọi người cần đặc biệt chú ý trong sinh hoạt hàng ngày để tránh gây hại đến sức khỏe.
Bà bầu nên hạn chế đi xa
Mang thai đứa con thứ hai tính đến thời điểm hiện tại đã bước sang tháng thứ tám, chị Nguyễn Thị Hoài (quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) quyết định năm nay sẽ ăn Tết tại Hà Nội chứ không về quê như mọi năm. Thắc mắc về lý do này, chị cho biết, cách đây 3 năm, đúng vào thời điểm dịp cận Tết Nguyên đán, khi ấy chị mang thai đứa con đầu lòng được gần 3 tháng, vợ chồng chị cũng tất bật sắm sửa để về quê nghỉ Tết như bao người.
Là dâu mới lần đầu tiên ăn Tết quê chồng, chị Hoài cũng có chút lo lắng về những “nhiệm vụ” mà dâu con phải đảm nhận. Do đó, chị cố gắng thu xếp thời gian để về quê một cách sớm nhất để giúp bố mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa đón Tết. Tuy nhiên, được các bác sĩ dặn dò phải cẩn thận đi lại trong ba tháng đầu của thai kỳ nên chị không dám ngồi xe máy đường dài cùng chồng về quê. Chị quyết định đi ô tô khách.
“Bây giờ, mỗi lần nghĩ đến lần về quê đó, tôi lại cảm thấy rùng mình. Chưa bao giờ tôi thấy quãng đường về quê nó lại dài đến thế. Trên xe chật cứng người, đường sá thì tắc nghẽn, cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Thế nên, để vượt qua được quãng đường hơn 100 cây số, tôi phải chuyển tới 3 chặng xe. Tức là cứ được mấy chục cây số tôi lại phải xuống dọc đường để nghỉ, cảm thấy khỏe lại bắt xe đi tiếp. Hậu quả là về tới nhà, tôi lăn ra ốm trong suốt kỳ nghỉ Tết”, chị Hoài nhớ lại.
Sau lần ấy, chị Hoài “cạch” không dám đi xe khách, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên, Tết năm ngoái, “đến lượt” cậu con trai 2 tuổi của chị ốm lăn ốm lóc trong dịp Tết. Nguyên nhân là do cháu bé phải di chuyển bằng xe máy từ Thủ đô về quê ăn Tết trong tiết trời lạnh giá nên bị cảm lạnh dẫn đến viêm phổi. Do đó, năm nay, chị Hoài xin phép bố mẹ cho ăn Tết tại Hà Nội để tránh “tai nạn” như những năm trước.
Đề phòng nhiễm lạnh đường hô hấp
ThS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, dịp Tết, thời tiết chuyển lạnh sẽ khiến độ ẩm trong không khí tăng cao là những yếu tố thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh nhất là đối với những người có sức đề kháng kém như phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Đặc biệt, với thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, ẩm lớn như hiện nay, nguy cơ trẻ bị viêm họng, ho, sốt, cảm cúm… ngày càng tăng.
Đối với trẻ nhỏ, nếu cho trẻ di chuyển xa hoặc thường xuyên tụ tập nhiều ở những nơi đông người trong dịp Tết sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm các bệnh tăng cao. Nếu không điều trị kịp thời, trẻ có thể mắc viêm phế quản, viêm phổi, nguy cơ suy hô hấp, cực kỳ nguy hại đối với sức khỏe của trẻ nhỏ.
Để phòng bệnh cho trẻ trong dịp Tết, BS Đỗ Thiện Hải khuyến cáo, các bậc phụ huynh luôn phải giữ ấm cơ thể cho trẻ nhất là những gia đình phải di chuyển đường dài về quê hoặc đi chơi xa. Khi đó, nên cho trẻ ngồi trong ô tô kín gió, nhất là trong những ngày nhiệt độ xuống thấp và kèm mưa phùn. Trong trường hợp cho trẻ về quê bằng xe máy, cần cho trẻ mặc ấm, kín, tránh gió lùa trực tiếp vào người, gây lạnh cho trẻ. Tới nơi, không nên cởi bớt quần áo cho trẻ ngay. Cho trẻ ngồi trong phòng kín gió để cơ thể trẻ thích nghi với nhiệt độ không khí, sau đó mới từ từ cởi bớt lớp áo dày bên ngoài để tránh tình trạng trẻ bị sốc nhiệt. Nếu sờ thấy lưng trẻ có nhiều mồ, nên lau khô hoặc thay toàn bộ quần áo cho trẻ để không bị nhiễm lạnh.
Đối với trẻ sơ sinh, bố mẹ luôn phải giữ cho cơ thể bé được ấm áp. Tuy nhiên, không lạm dụng ủ ấm quá kỹ vì có thể gây bí, ngột ngạt hay thậm chí nhiễm lạnh cho trẻ. Đặc biệt, đối với các vùng nông thôn hoặc những nơi không có điều kiện sử dụng điều hòa hai chiều hoặc máy sưởi, tuyệt đối không nên sử dụng than đá, than củi để sưởi ấm cho trẻ, vì khí than tỏa ra rất độc, có thể khiến trẻ bị ngạt hoặc nhiễm độc đường hô hấp. Ngoài ra, với những trẻ dùng sữa bột, một điều lưu ý quan trọng đối với các bậc phụ huynh khi cho trẻ về quê ăn Tết là phải đảm bảo tiệt trùng các dụng cụ pha sữa cho trẻ, đặc biệt là bình sữa của trẻ. Không cho trẻ dùng sữa pha đã lâu để tránh nguy hại đến sức khỏe của trẻ.
Còn với phụ nữ mang thai, khi đi ra ngoài các bà bầu cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể. Nên cân nhắc việc đi chơi vào những ngày thời tiết lạnh, đến những nơi đông đúc hoặc phải di chuyển quá xa. Nếu mang thai vào 3 tháng đầu và những tháng cuối của thai kỳ, cần hạn chế tối đa việc di chuyển nhiều và đi xa. Nếu chỉ đi lại trong phạm vi gần thì có thể sử dụng các phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy, taxi hoặc xe buýt để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gió lạnh cũng rất phù hợp. Khi đi xa, cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết như: quần áo ấm, khăn, khẩu trang, mũ len, găng tay, tất chân… Bên cạnh đó, mang theo dầu gió, thuốc chống cảm lạnh, cúm, nhức đầu, tiêu chảy…
Cẩn trọng trẻ bị rối loạn tiêu hóa
BS Trần Văn Đào, Khoa Nhi (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết, rối loạn tiêu hóa cũng là một trong những bệnh rất hay gặp trong dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là do những ngày Tết, trẻ thường ham vui nên quên ăn, dẫn đến tình trạng trẻ bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường, không đủ chất dinh dưỡng làm “đảo lộn” đồng hồ sinh học của hệ tiêu hóa của trẻ. Hơn nữa, việc đồ ăn từ bữa này “lưu cữu” sang bữa khác cũng thường diễn ra trong những ngày Tết. Nếu không được xử lý đúng cách, những loại đồ ăn này có thể gây hại đến hệ tiêu hóa của trẻ.
Mai Thùy
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
4 'lười' – 3 'chăm' của người dân vùng đất sống thọ nhất thế giới: Càng lười càng khỏe mạnh
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Khoảng 2/3 người sống thọ nơi đây có chung những thói quen sinh hoạt rất đặc biệt.
10 quy tắc vàng để kéo dài tuổi thọ: Đầu tiên đừng để bị ngã, điều cuối cùng không phải ai cũng làm được
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Lão hóa là quy luật của tự nhiên, nhưng sống một tuổi già rực rỡ hay u uất là lựa chọn của mỗi người. Quản được 10 điều này, bạn không chỉ kéo dài con số tuổi thọ mà còn nâng tầm chất lượng cuộc sống mỗi ngày.
Người đàn ông ung thư gan giai đoạn muộn may mắn 'thoát án tử': Bác sĩ tiết lộ yếu tố quyết định!
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngay cả với ung thư gan giai đoạn muộn, nếu được đánh giá đúng và áp dụng chiến lược điều trị phù hợp, người bệnh vẫn có cơ hội kéo dài sự sống.
Người phụ nữ 69 bị ung thư tuyến giáp di căn thừa nhận mắc sai lầm này suốt 2 năm
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ cảnh báo, việc bỏ theo dõi định kỳ u tuyến giáp lành tính có thểkhiến bệnh tiến triển âm thầm và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.
Ghép thận tự thân: Cứu sống thanh niên 27 tuổi đa chấn thương nguy kịch
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Một ca ghép thận tự thân vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cứu sống nam thanh niên 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.