Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà mẹ đang cho con bú muốn nhiều sữa hãy tiêu thụ những thực phẩm hàng đầu dưới đây

Thứ bảy, 11:00 06/04/2019 | Sống khỏe

GiadinhNet – Những thực phẩm này là một lựa chọn an toàn hơn để tăng sữa mẹ, thay vì dùng thuốc có thể có ảnh hưởng xấu đến em bé của bạn.

Dưới đây là một vài loại thực phẩm sẽ giúp bạn tăng lượng sữa mẹ.

Trái cây khô

Trái cây sấy khô chứa lượng đường tự nhiên và axit béo thích hợp giúp kích thích sản xuất sữa ở phụ nữ. Trên thực tế, trái cây sấy khô luôn được coi trọng đặc biệt trong chế độ ăn kiêng của các bà mẹ sau sinh vì lý do rất giống nhau. Chúng cũng chứa các khoáng chất vi lượng giúp chữa lành cơ thể sau khi mang thai.

Mướp đắng

Mặc dù hầu hết chúng ta đều không thích loại rau này do vị đắng của nó, nhưng nó lại là loại rau giúp tăng nguồn sữa của bạn. Mướp đắng là một nguồn phong phú của folate, chất xơ và chất phytonutrients. Nó cũng chứa nhiều vitamin A và C.

Yến mạch

Yến mạch giúp tăng cường sản xuất sữa ở các bà mẹ cho con bú vì gồm đầy đủ chất sắt, canxi và chất xơ. Một bát yến mạch với sữa cho bữa sáng là một cách chắc chắn để tăng nguồn sữa cho các bà mẹ.

Dầu ô liu

Mỗi bà mẹ cho con bú đã được khuyên nên tránh xa thực phẩm chiên rán trong khi cho con bú vì chúng có ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn sữa của bạn. Tuy nhiên, thực phẩm làm bằng dầu ô liu được coi là tốt cho sức khỏe của các bà mẹ cho con bú. Chỉ cần thay thế dầu ăn hàng ngày của bạn bằng dầu ô liu, bạn sẽ nhận thấy sự gia tăng trong nguồn sữa của bạn.

Rau bina (rau cải bó xôi)

Lá rau bina rất giàu chất sắt, folate và vitamin K – những chất dinh dưỡng quan trọng nhất cần thiết cho cơ thể người mẹ để tăng nguồn sữa. Là một loại rau đa năng, rau bina có thể được tiêu thụ theo nhiều cách. Hãy đưa loại rau này vào chế độ ăn uống của bạn để tăng sữa mẹ.

Đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây thân thiện với việc cho con bú, có đầy đủ các enzyme và chất phytochemical giúp tăng mô vú và cải thiện sự tiết sữa. Tiêu thụ loại trái cây này chắc chắn sẽ giúp bạn thư giãn cũng như giúp tăng nguồn sữa.

Măng tây

Măng tây được biết là tăng cường cung cấp sữa ở các bà mẹ cho con bú. Nó giúp kích thích hormone cho con bú và cũng cải thiện tiêu hóa của mẹ và em bé. Măng tây nên được hấp trước khi ăn để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của nó.

Gạo lứt

Cho con bú thực sự là một hoạt động tiêu thụ năng lượng và các bà mẹ thường không tiêu thụ lượng carbohydrate cần thiết. Gạo lứt rất giàu carbohydrate phức tạp và chất phytochemical giúp cung cấp cho người mẹ một nguồn năng lượng liên tục cho con bú.

Quả đào

Quả đào được biết là có khả năng tiết sữa, nghĩa là chúng giúp tăng cường cung cấp sữa cho các bà mẹ cho con bú. Chúng rất giàu canxi, chất xơ, vitamin và tryptophan giúp cải thiện mức độ prolactin trong cơ thể, do đó làm tăng lượng sữa cung cấp.

Quả bầu

Trong tất cả các loại quả, bầu được cho là cực kỳ có lợi trong việc tăng cường cung cấp sữa cho các bà mẹ đang cho con bú do hàm lượng nước cao. Nó chứa gần 96% nước, rất cần thiết trong thời kỳ cho con bú. Quả bầu là một loại rau đa năng có thể được tiêu thụ theo nhiều cách khác nhau.

Sữa bò

Trái với suy nghĩ phổ biến, tiêu thụ sữa bò trong thời kỳ cho con bú chắc chắn giúp tăng cường cung cấp sữa ở phụ nữ cho con bú bằng cách giúp duy trì mức canxi trong cơ thể. Hơn nữa, có rất nhiều chất dinh dưỡng và chất béo lành mạnh khác trong sữa bò cũng giúp cải thiện chất lượng sữa mẹ.

Đậu xanh

Đậu xanh được biết đến là một nguồn protein và carbohydrate tuyệt vời, cung cấp dinh dưỡng lành mạnh cho các bà mẹ cho con bú. Do đó, đậu xanh ướp với một vài loại gia vị nhẹ có thể giúp tăng nguồn sữa ở bà mẹ sau sinh.

Thịt

Lượng thịt được kiểm soát, đặc biệt là thịt nội tạng như gan, cực kỳ tốt cho các bà mẹ cho con bú. Thịt chứa lượng protein phù hợp, được truyền cho em bé qua sữa, đảm bảo sự phát triển của em bé. Tuy nhiên cần tránh xa thịt đỏ, vì nó sẽ có tác dụng ngược lại với sữa mẹ.

Khoai lang

Hàm lượng vitamin A và beta carotene trong khoai lang làm cho nó trở thành một thực phẩm lý tưởng để tiêu thụ nếu bạn muốn tăng nguồn sữa. Chúng cũng chứa đầy đủ vitamin B và C. Magiê có trong chúng hoạt động như một chất làm giãn cơ, trực tiếp dẫn đến tăng sản xuất sữa ở phụ nữ cho con bú.

Rau xanh đậm

Rau xanh đậm như bông cải xanh và cải xoăn thực sự là những thực phẩm tốt nhất để tiêu thụ trong thời kỳ cho con bú. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng và những chất dinh dưỡng này truyền sang em bé cùng với sữa mẹ. Hơn nữa, chúng cũng giúp tăng nguồn sữa của bạn nếu bạn sắp cạn kiệt. Lượng phytoestrogen cao trong chúng, giúp kích thích ống dẫn sữa của bạn sản xuất nhiều sữa hơn.

Nước

Nước rất cần thiết cho cơ thể bạn để sản xuất sữa mẹ. Nếu bạn đã tiêu thụ tất cả các thực phẩm trên trong danh sách nhưng không uống đủ nước, bạn có thể thấy không có sự thay đổi nào về thể tích sữa mẹ. Không chỉ là nước thường, bạn có thể tiêu thụ chất lỏng dưới dạng nước ép để giữ cho mình đủ nước. Có đủ nước cùng với việc tiêu thụ thực phẩm giúp tăng nguồn sữa của bạn chắc chắn sẽ giúp bạn có được kết quả mong muốn.

TA (Theo Boldsky)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

9 thói quen tốt đánh bại chứng mất ngủ

Sống khỏe - 8 giờ trước

Mất ngủ là rối loạn được đặc trưng bởi việc khó đi vào giấc ngủ. Người bị mất ngủ thường cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy. Mất ngủ không chỉ làm suy giảm năng lượng và cảm xúc, mà còn gây tổn hại cho cả sức khỏe, công việc và chất lượng cuộc sống.

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Loại củ được ví như nhân sâm trắng, giúp giải độc gan tự nhiên, rẻ tiền và được bán đầy chợ Việt

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Giải độc gan bằng thực phẩm tự nhiên là phương thuốc tốt nhất để hỗ trợ quá trình chữa bệnh của gan, trong đó phải kể đến của cải trắng.

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ viêm tiểu phế quản có nên dùng thuốc kháng sinh?

Mẹ và bé - 13 giờ trước

Trẻ bị viêm tiểu phế quản sẽ xuất hiện các biểu hiện như khó thở, thở khò khè, có thể gây suy hô hấp. Vậy khi trẻ bị viêm tiểu phế quản cha mẹ cần làm gì, chăm sóc như thế nào và có nên dùng thuốc kháng sinh?

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?

Sống khỏe - 16 giờ trước

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Viêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.

Top