Bà ngoại bé 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành ở Bình Dương: 'Tôi sợ nó điên lên lại đánh chết thằng bé'

| Xã hội

Liên quan đến vụ việc bà Hoàng Thị Hiếu gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo người đàn ông tên T.T.S. (34 tuổi) có hành vi bạo hành cháu ngoại N.M.Tr. (3 tuổi) trong khoảng thời gian dài, chiều 22/6 chúng tôi đã liên hệ người phụ nữ này để tìm hiểu rõ câu chuyện.

Theo bà Hiếu, dù đã nhiều lần viết đơn tố cáo với cơ quan chức năng (sau đó xin bãi nại), con gái bà là N.T.T.N (19 tuổi) vẫn ngày ngày tiếp tay người tình bạo hành chính con ruột của mình.

Những bức ảnh bà Hiếu in ra để gửi lên cơ quan chức năng tố cáo chuyện cháo bị bạo hành.

Hai năm nghi bị bạo hành tàn nhẫn

Liên quan đến vụ việc bà Hoàng Thị Hiếu gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo người đàn ông tên T.T.S. (34 tuổi) có hành vi bạo hành cháu ngoại N.M.Tr. (3 tuổi) trong khoảng thời gian dài, chiều 22/6 chúng tôi đã liên hệ người phụ nữ này để tìm hiểu rõ câu chuyện.

Bà ngoại bé Tr. kể lại quãng thời gian bé nghi bị bạo hành.

Bà Hiếu kể vào năm lớp 9, con gái bà lỡ dại mang thai nên phải nghỉ học. Cách đây hơn hai năm, N. quen S. qua mạng và dẫn về nhà ở khu phố Bình Đường 1, thị xã Thuận An sống chung như vợ chồng. Bà Hiếu vì bận buôn bán trái cây ở quận 9 (TP.HCM) nên không theo sát con. Kể từ đây, trên người bé Tr. liên tục xuất hiện những vết thương lạ.

Trong lúc kể, bà Hiếu không kìm được xúc động.

"Lần đầu tiên là khi con gái tôi quen S. được hai tháng, tôi phát hiện hai mông cháu mình bị sưng bầm. Sau đó là mặt bị cắn nát rồi tiếp theo là những vết thương ở lưng, đùi. Đến nỗi thằng bé phải vô bệnh viện nhi đồng cấp cứu tới 26 ngày nó mới cho tôi hay. Tôi hỏi thì nó cứ nói bị té, té gì mà té dữ vậy" – bà Hiếu bức xúc.

Bà ngoại bé Tr. cho biết, cứ mỗi lần bà khuyên nhủ con đừng đánh cháu ngoại là y như rằng sau đó trên người bé lại chi chít những vết bầm. Không thể chịu được việc cháu trai ngày ngày bị hành hạ, bà cùng con trai gửi đơn tố giác lên cơ quan chức năng.

Hình ảnh hai tai bé Tr. băng kín.

Mông cháu bé bị đánh sưng tím bầm.

"Tôi gửi đơn tố cáo con gái và ‘chồng’ nó hai lần nhưng sau đó đều bãi nại. Lần nào con gái tôi cũng khóc, van xin tôi tha thứ rồi nó sẽ thay đổi, đừng để nó đi tù. Con trai tôi cũng sợ mất tình anh em. Có cha mẹ nào lại muốn đưa con vào đường chết" – bà Hiếu ứa nước mắt.

Đầu năm 2017, N. bất ngờ giao con cho bà Hiếu chăm sóc. Tưởng đã êm xuôi thì đến tháng 1/2018, mẹ ruột bé Tr. xin bà Hiếu cho ẵm con về chơi vài ngày rồi bắt con lại.

Không chỉ mặt, đầu, mà khắp cơ thể cháu bé đều có thương tích. Phát hiện đầu bé Tr. bị thương nặng phải may nhiều mũi là giọt nước tràn ly khiến bà ngoại viết đơn tố cáo lần 3.

"Nó bảo giờ nó nuôi bé Tr., tôi phải chu cấp tiền hàng tháng cho nó. Ban đầu tôi cho nó mỗi tháng 3 triệu đồng, nhưng sau đó giảm lại vì thấy nó không lo cho con. 2 tháng nay thì dừng hẳn" – bà Hiếu kể tiếp.

Kể từ lúc bé Tr. trở về với mẹ và cha dượng, những vết thương trên người xuất hiện trở lại và mỗi ngày một dày đặc hơn.

"Tôi sợ nó điên lên lại đánh chết thằng bé"

Đến đầu tháng 6/2018, trong một lần về nhà làm đám giỗ, bà Hiếu tá hỏa phát hiện đầu cháu trai phải khâu một đường dài, lỗ tai, tay chân đều chi chít vết thương. Gặng hỏi con gái không được, bà ngoại thăm dò những người hàng xóm xung quanh thì nghe thông tin động trời.

Hình ảnh bàn tay bé Tr. rướm máu như vết cắn.

"Mấy người hàng xóm cũng bức xúc lắm, họ kể nhiều lần thấy S. dùng xiên sắt đốt nóng đâm vào lỗ tai bé mà mẹ nó vẫn thản nhiên ngồi xem điện thoại. Tôi tìm cách hỏi thằng bé thì nó nói là "S. đánh con", nhưng khi mẹ nó đến nạt thì nó nói lại đổi thành con bị té trong nhà tắm. Cả xóm ai cũng biết chuyện cháu tôi bị bạo hành nhưng không dám làm chứng vì sợ bị trả thù. Con gái tôi nó chỉ dùng thằng bé để moi tiền tôi chứ có thương bé Tr. đâu" – bà Hiếu nghẹn giọng.

Mẹ ruột bé Tr. và cha dượng.

Sau khi gửi đơn tố giác lần thứ 3, bà Hiếu cho biết những ngày qua bà liên tục bị N. chửi bới. Dù cơ quan chức năng có triệu tập lấy lời khai, tuy nhiên con gái bà nhất quyết không thừa nhận việc bé Tr. bị cha dượng đánh.

Tuy nhiên điều bà lo ngại nhất hiện giờ là an nguy của bé Tr., khi cơ quan chức năng vẫn đang cho phép mẹ ruột và cha dượng nuôi dưỡng bé trai.

Theo bà Hiếu, hiện cháu bà vẫn còn sống chung với S. và mẹ ruột.

"Mấy ngày nay công an liên hệ đưa thằng bé đi giám định vết thương nhưng vẫn chưa được. Tôi sợ nó điên lên lại đánh chết thằng bé. Không hiểu sao nó lại không thương con nó. Giờ tôi chỉ muốn làm mọi cách mang cháu tôi về nuôi thôi" – bà Hiếu bày tỏ.

Bà Hiếu mong sớm nhận được cháu về nuôi.

Liên quan đến vụ việc, đại diện công an phường An Bình, thị xã Thuận An cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Hiếu và vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng cũng đã lấy lời khai những người liên quan để sớm làm rõ mọi chuyện.

Theo Thời đại

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.