Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an bác bỏ thông tin người phụ nữ điều khiển siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn ở đường Lê Quang Đạo (Hà Nội)

Thứ hai, 12:46 31/10/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/10, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã bác bỏ thông tin về người phụ nữ điều khiển siêu xe gây tai nạn, tại đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Toàn cảnh hiện trường vụ siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn khiến 1 người tử vong Toàn cảnh hiện trường vụ siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn khiến 1 người tử vong

GiadinhNet - Khoảng 10h ngày 31/10, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn, khiến 1 người tử vong.

Ngày 31/10, trao đổi nhanh với phóng viên Gia đình & Xã hội, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 6  cho biết: "Khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi kiểm tra và thấy rằng phần cửa bên trái xe đã bị khóa chặt. Như vậy, theo lẽ tự nhiên thì mọi di chuyển ra khỏi xe đều phải đi qua cửa điều khiển. Có thể người phụ nữ bị đau nên khi chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài, chưa thể bước ra khỏi xe nên dẫn đến hiểu lầm là người phụ nữ này điều khiển chiếc xe và gây tai nạn".

Bác bỏ thông tin người phụ nữ điều khiển, siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn đang được lấy mẫu vân tay để xác định người cầm lái - Ảnh 2.

Theo đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 6, hiện lực lượng chức năng đang lấy mẫu vân tay lưu trên vô lăng xe để xác định người cầm lái trực tiếp.

"Chúng tôi đã trích xuất camera khu vực và thấy rằng, sau khi chiếc xe gây tai nạn, một người đàn ông bước ra khỏi xe ở phần ghế lái sau đó dời đi. Chúng tôi đã có báo cáo cụ thể về vụ việc", đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho hay. 

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h45 phút, ngày 31/10. Khi siêu xe Ferrari 488 do anh H.B.V (SN 1997, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) điều khiển, di chuyển hướng từ đường Lê Quang Đạo - Hồ Tùng Mậu (đoạn ngang với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) đã bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 29T - 337.3x.

Bác bỏ thông tin người phụ nữ điều khiển, siêu xe Ferrari 488 gây tai nạn đang được lấy mẫu vân tay để xác định người cầm lái - Ảnh 3.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị nát bét, phần yên xe rơi ra khỏi thân xe.

Chiếc xe máy nói trên do ông Lê Đình H (SN 1964, trú tại Thượng Mạo, Phú Lương, Hà Đông) điều khiển. 

Cú va chạm mạnh khiến ông Lê Đình H tử vong tại chỗ. 2 chiếc xe đều hư hỏng nặng. 

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết: "Đội phối hợp với Đội Khám nghiệm - Phòng PC08 và Đội 2 - Phòng PC02 điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện lực lượng chức năng đang lấy mẫu vân tay lưu trên vô lăng xe để xác định người cầm lái trực tiếp". 

Tai nạn liên hoàn giữa cơn mưa, 6 người bị thương khi đang trên đường đi khám bệnhTai nạn liên hoàn giữa cơn mưa, 6 người bị thương khi đang trên đường đi khám bệnh

GiadinhNet - Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào sáng nay (20/10) trên tuyến quốc lộ 32 đoạn qua xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hậu quả 6 người bị thương, trong đó có 3 mẹ con đang trên đường đi khám bệnh.

Bảo Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top