Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng có ý định giết xe ôm, cướp tài sản

| Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng tại đoạn đường vắng, Nghĩa đã bất ngờ tấn công anh V.A rồi cướp đi một số tài sản có giá trị.

Ngày 9/10, thông tin từ CA huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại thôn Phiêng Diễm, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h40, ngày 5/10, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện anh Trịnh V.A (SN 1974, hành nghề xe ôm, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) nằm bất tỉnh tại khu đất mới thuộc địa phận thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Đặc biệt trên người nạn nhân xuất hiện nhiều thương tích.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, một số Phòng ban (CA tỉnh Bắc Giang) đã phối hợp cùng CA huyện Việt Yên vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, CQĐT nhanh chóng xác định Lò Văn Nghĩa là nghi phạm số một gây ra vụ án. Tới ngày 8/10, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu).

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng có ý định giết xe ôm, cướp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Lò Văn Nghĩa tại CQĐT. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Chập tối 5/10, Nghĩa thuê anh V.A chở xe ôm theo đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng lên TP Bắc Giang. Đến đoạn đường vắng thuộc thôn 7, Nghĩa khống chế, đánh nạn nhân bất tỉnh rồi lấy xe máy, điện thoại di động IPhone và gần 2 triệu đồng của nạn nhân. Trên đường tẩu thoát, Lò Văn Nghĩa vứt xe máy dọc đường rồi bán điện thoại, trốn về quê. Cũng theo lời Nghĩa, ban đầu y có định giết hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Được biết, hiện anh V.A vẫn trong tình trạng nguy kịch, chưa hồi tỉnh, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

N.Nguyễn – C.Lê

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.